Saturday, May 11, 2024

Hồ Đắc Huân ra sách mới ‘Hồn Trong Sách Cũ’ và ‘Nha Trang Thành Phố Quân Trường’

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Hồn Trong Sách Cũ” (2021) và “Nha Trang Thành Phố Quân Trường” (2020) là hai bộ tài liệu tham khảo mới nhất của nhà biên soạn quân sử Hồ Đắc Huân, một người luôn tâm huyết với những gì liên quan đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Ông Hồ Đắc Huân, ở tuổi 85, vẫn hăng say làm việc. (Hình: Hồ Đắc Huân cung cấp)

Cựu Thiếu Tá Bộ Binh Hồ Đắc Huân là một nhà biên soạn quân sử vô cùng quan trọng trong thế hệ ông tại hải ngoại.

Công việc của một nhà biên soạn vốn âm thầm, dài lê thê, đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn, cần cù và vô cùng mệt mỏi, nhưng đôi khi cũng đem lại những niềm vui lớn lao cho ông Hồ Đắc Huân khi giúp được người đang cần tìm tài liệu.

Ông chia sẻ: “Mới vài bữa trước bà Kimberly Hồ, nghị viên Westminster, Địa Hạt 3, nhờ tôi cung cấp thông tin về thân phụ của bà là cố Đại Tá Hồ Sĩ Khải, chỉ huy trưởng trường Pháo Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, để bà viết một bài đăng trên nhật báo Người Việt.”

Ông thêm: “Tôi rất vui khi thấy sự đóng góp của mình đem lại lợi ích thiết thực cho hậu duệ một cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Với tôi, vậy là đủ rồi chứ đâu cần đòi hỏi gì khác.”

Lúc nào ông Hồ Đắc Huân cũng tận tình với công việc âm thầm của mình.

Ông cho hay cả ba đồng tác giả mất khoảng bảy năm để hoàn tất quyển “Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.”

“Ngay từ khi bắt tay cộng tác với Đại Tá Trần Ngọc Thống và Trung Úy Lê Đình Thụy năm 2004 để thực hiện cuốn ‘Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (2011),’ tôi luôn tâm niệm rằng công trình này là một bộ tài liệu, trước là cho anh em chiến hữu, sau là cho hậu thế nên phải rất cẩn thận,” ông Hồ Đắc Huân chia sẻ. “Chính vì thế chúng tôi hết mình tận tụy cho công việc cho nên tới năm 2011 mới hoàn tất.”

Và những tâm niệm này của tác giả Hồ Đắc Huân theo ông đi vào công cuộc thu thập dữ kiện để hoàn thành những tài liệu tham khảo sau đó.

Về tựa đề “Hồn Trong Sách Cũ,” ông Hồ Đắc Huân nói: “Tôi và các bạn bè đều rất ưng ý với cái tựa này.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Hồn Trong Sách Cũ” (2021)

“Hồn Trong Sách Cũ” được chia thành ba chương. Chương 1 là “Người Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa kể những mẩu chuyện trước và sau 1975,” chương 2 là “Việc ấn định tổ chức một số đơn vị thuộc chính phủ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,” và chương 3 là “Tưởng nhớ các thầy và bạn cũ.”

Trong chương 3, tác giả Hồ Đắc Huân nhắc đến những nhân vật mà cuộc sống của họ có ảnh hưởng to tát với ông như Luật Sư Lâm Lễ Trinh, Trung Tướng Lữ Lan, Thiếu Tướng Bùi Đình Đạm, Hải Quân Đại Tá Nguyễn Bá Trang, Đại Tá Phùng Văn Chiêu, Đại Tá Trần Văn Tự, nữ Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, và Thiếu Tá Đặng Đức Thắng.

“Hồn Trong Sách Cũ” là một bộ sưu tập phong phú gồm đầy đủ tài liệu trung thực pha trộn một cách khéo léo với những chuyện kể về những nhân vật và sự kiện nổi bật nên bộ tài liệu không quá khô khan mà sống động với những bức chân dung tả thực gần gũi và đầy ắp nhân bản.

Cuốn “Nha Trang Thành Phố Quân Trường” được hoàn tất trong gia đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Nha Trang Thành Phố Quân Trường” (2020)

“Nha Trang Thành Phố Quân Trường” được chia làm hai chương. Chương 1 là “Sơ lược về các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa” với các quân trường ở Nha Trang, Vạn Kiếp, Sông Mao, Thủ Đức…, và chương 2 là “Nhớ về thầy, bạn cũ” với những nhân vật còn in sâu trong ký ức nhà biên soạn lão thành ở tuổi 85 như Giáo Sư Nguyễn Ngọc Linh, ông Cao Xuân Vỹ (nguyên Tổng Giám Ðốc Thanh Niên Ðệ Nhất Cộng Hòa), Thiếu Tá Trần Ngọc Bích, và Thiếu Tá Vũ Quang Ninh.

Cũng như “Hồn Trong Sách Cũ,” “Nha Trang Thành Phố Quân Trường” được ngòi bút Hồ Đắc Huân thiện nghệ phối hợp giữa lối văn kể chuyện với cách trình bày tài liệu minh bạch nên người đọc có thể tra khảo và thu nhận thông tin một cách dễ dàng.

Và cũng như “Hồn Trong Sách Cũ,” “Nha Trang Thành Phố Quân Trường” được kết bằng sự nghiêng mình chào những đồng đội đã về cõi thiên cổ của ông.

Thiếu Tá Bộ Binh Hồ Đắc Huân. (Hình: Hồ Đắc Huân cung cấp)

Vài dòng về tác giả Hồ Đắc Huân

Cựu Thiếu Tá Bộ Binh Hồ Đắc Huân sinh ngày 5 Tháng Năm, 1936, tại Hòa Vang, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Trong 20 năm binh nghiệp, ông được tặng Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.

Trong bảy năm lao tù Cộng Sản, ông bị đưa vào ba trại Hiếu Đức, Kỳ Sơn, và Tiên Lãnh thuộc Quảng Nam, Đà Nẵng.

Ông cùng gia đình đến Mỹ định cư ngày 22 Tháng Mười, 1991, qua chương trình HO thuộc danh sách HO9 theo thứ tự 313.

Ông là thành viên biên soạn cuốn “Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa” (2011) cùng Đại Tá Trần Ngọc Thống và Trung Úy Lê Đình Thụy.

Cả hai bộ tài liệu “Hồn Trong Sách Cũ” (2021) và “Nha Trang Thành Phố Quân Trường” (2020) của tác giả Hồ Đắc Huân đều thực sự lưu lại những chứng tích lịch sử hào hùng của thể chế và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước khi bị Cộng Sản bức tử.

“Là người Việt Nam, tôi tin làm gì cũng phải có duyên. Những thành tựu tôi đạt được hôm nay là do cái duyên đưa đẩy, cho tôi được chiến hữu, bằng hữu và độc giả khắp nơi ủng hộ,” ông Hồ Đắc Huân khiêm nhượng nói. “Nếu sức khỏe và tài chánh cho phép, tôi sẽ tiếp tục tham khảo nữa.”

Cuốn “Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa” nay đã hết dù nhiều người muốn mua.

Hai cuốn sách này đang được bán tại nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc có thể mua trên mạng như sau:

“Hồn Trong Sách Cũ” (2021) https://www.nguoivietshop.com/products/3024-h%E1%BB%93n-trong-s%C3%A1ch-c%C5%A9/

“Nha Trang Thành Phố Quân Trường” (2020) https://www.nguoivietshop.com/products/3023-nha-trang-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-qu%C3%A2n-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/

Hoặc gọi anh Phương Nguyễn (714) 933-7917 hoặc truy cập trực tuyến: nguoivietshop.com. [đ.d.]

—–
Liên liên lạc giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT