Thiện Lê/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Ngày thứ hai của Đại Hội Thánh Mẫu kỳ 3, hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove, có nhiều hội thảo bổ ích về chủ đề “Đức Bà là Hòm Bia Thiên Chúa,” với sự tham dự của rất nhiều giáo dân.

Các hội thảo được chia thành hai phần, với phần A có ba hội thảo được tổ chức từ lúc 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng; còn phần B, có hai hội thảo và một buổi chiếu phim, được tổ chức từ 1 giờ 30 phút trưa đến 3 giờ chiều.
Sau Thánh Lễ và Nghi Thức Chữa Lành từ 8 giờ sáng đến 9 giờ 30 phút sáng tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang do Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, chủ tế, nhiều giáo dân bắt đầu tản ra để kịp đến ba địa điểm tổ chức hội thảo là tòa nhà Arboretum, giảng đường lớn và trung tâm văn hóa của nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô.
Trên đường đi qua các hội thảo, một giáo dân là ông Trọng Nguyễn, từ tiểu bang Oregon về, chia sẻ: “Cộng đồng mình ở đây may mắn quá vì không cần đi xa để dự Đại Hội Thánh Mẫu vì năm nào cũng tổ chức ngay trung tâm của cộng đồng. Tôi hôm nay đến đây để nghe Cha Tĩnh giảng về ‘Những Báu Vật của Hòm Bia của Mẹ Maria.’ Gia đình tôi thường nghe cha giảng nên không muốn bỏ qua cơ hội được nghe cha giảng về Đức Mẹ.”

Cha Tĩnh mà ông Trọng nhắc đến là Linh Mục Phạm Tĩnh, đang là chánh xứ của giáo xứ Đức Mẹ Lavang, Happy Valley City, Tổng Giáo Phận Portland, Oregon. Ông là diễn giả của buổi hội thảo “Những Báu Vật của Hòm Bia của Mẹ Maria” tổ chức trong tòa nhà Arboretum. Ông đảm đương trách nhiệm linh mục đến nay gần 21 năm, được phong linh mục ở Đài Loan, và từng phục vụ cho các giáo xứ ở Canada và Dallas, Texas, trước khi đến Portland, Oregon.
Linh Mục Phạm Tĩnh nói với nhật báo Người Việt về nội dung của hội thảo: “Tôi muốn cộng đồng hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của Bí Tích Thánh Thể. Đức Maria là hòm bia của Thiên Chúa, chứa đựng ngài. Không chỉ vậy, mỗi giáo dân chúng ta là hòm bia của Thiên Chúa nên phải sống theo gương của Đức Mẹ. Trong phần thứ hai của hội thảo, tôi muốn đưa ra những tấm gương của Đức Mẹ để khuyến khích bà con đi lễ nhiều hơn. Bằng cách đi lễ, các giáo dân sẽ được Đức Mẹ và Thiên Chúa bảo vệ.”
Tại hội thảo, Linh Mục Tĩnh vui vẻ chào hỏi giáo dân, và cho hay có nhiều người mấy chục năm rồi mới gặp lại, làm không khí ấm áp từ đầu. Sau đó, ông giải thích tại sao lại gọi Đức Mẹ là “Hòm Bia,” cho biết cách gọi đó bắt nguồn từ người Do Thái, có hòm bia đựng bánh mì và hai phiến đá có Mười Điều Răn. Đến nay, Đức Mẹ được gọi là “Hòm Bia” và được giáo hội yêu quý vì mang Chúa Giêsu trong mình và còn mang lời chúa trong mình.

Đối diện tòa nhà Arboretum là giảng đường lớn, nơi tổ chức hội thảo “Mẹ Maria và Phụng Vụ Lời Chúa” do Linh Mục Nguyễn Bá Quốc Linh phụ trách. Ông được phong linh mục ở Boston, Massachusetts, vào năm 2014, rồi phục vụ giáo dân ở Philadelphia, Pennsylvania, từ năm 2014 đến năm 2019. Hiện nay, Linh Mục Linh đang đảm đương chức vụ giám đốc ơn gọi Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Baltimore tại Tổng Giáo Phận Washington DC.
Về nội dung hội thảo, linh mục cho biết: “Trong phần đầu, tôi nói về Đức Mẹ là đấng chứa đựng Thiên Chúa, đón nhận Lời Chúa và sống theo Lời Chúa. Đức Mẹ cưu mang Lời Chúa bền bỉ và lâu dài, còn sống đời Chúa. Vì vậy, tôi muốn cộng đồng học theo Mẹ, đón nhận Chúa và sống Lời Chúa.”
Trong phần hai là “Mẹ Maria và Phụng Vụ Thánh Thể,” Linh Mục Nguyễn Bá Quốc Linh muốn biết tại sao ít người đi lễ trong cộng đồng, muốn giúp họ có một niềm tin sống động vào Đức Mẹ, một người trinh nữ tin tưởng, hiến dâng và tạ ơn Thiên Chúa. Vì vậy, ông muốn giáo dân noi gương Đức Mẹ, rước Chúa vào lòng và dâng lời tạ ơn trong cuộc sống.
Hội thảo của Linh Mục Nguyễn Bá Quốc Linh cũng đầy vui tươi và có nhiều câu chuyện về tấm gương của Đức Mẹ để giáo dân học hỏi và sống theo các chỉ dạy.

Tại trung tâm văn hóa là hội thảo “Gỡ Ràng Buộc Sức Mạnh Bên Trong cho Cuộc Sống có Mục Đích” của hai diễn giả Keith và Tracy Hoàng, có 25 năm kinh nghiệm trong nghề bán những kỷ vật đám cưới và có nhiều đóng góp cho hoạt động “Built For God.”
Hai diễn giả cho biết nội dung của hội thảo là hành trình của giáo dân được Chúa Thánh Thần dẫn đường và Đức Mẹ bảo vệ, để có thể thay đổi nhiều con người và tạo ra nhiều tín đồ ở khắp nơi. Việc học theo gương của Đức Mẹ giúp con người tìm được niềm vui trong Lời Chúa. Hội thảo còn có mục đích giúp cộng đồng khám phá vẻ đẹp, điều tốt và sự thật trong đức tin.
Song song đó, trung tâm văn hóa của nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô tổ chức chiếu phim tài liệu về Đức Mẹ La Vang do chính Giáo Phận Orange thực hiện, gây nhiều cảm động cho người xem.
Ai đến dự hội thảo tại Đại Hội Thánh Mẫu cũng đầy phấn chấn và đầy tinh thần học hỏi.
Bà Nga Nguyễn, cư dân Garden Grove, nói về hội thảo của Linh Mục Phạm Tĩnh: “Cha Tĩnh giảng rất hay, làm tôi suy nghĩ rất nhiều về đức tin của mình, và còn làm tôi phải nghĩ về cách sống đúng theo gương của Đức Mẹ Maria để con cháu noi theo.”

Về hội thảo của Linh Mục Nguyễn Bá Quốc Linh, cô Joanne Lê, từ Seattle, Washington sang, chia sẻ: “Cha nói không ai yêu quý Đức Mẹ như Chúa Giêsu rất đúng vì đó là thân mẫu của ngài, nên chúng ta chỉ có thể học theo và yêu quý Đức Mẹ như vậy. Chúng ta phải thể hiện sự yêu quý đó bằng cách sống đúng với Lời Chúa và trở thành những con người tốt.”
Với nhiều đề tài bổ ích, những hội thảo của Đại Hội Thánh Mẫu cũng là một lý do khiến nhiều giáo dân gốc Việt ở khắp nơi tụ tập về Little Saigon mỗi Hè. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]



























































































