Wednesday, April 24, 2024

Hội Ung Thư Việt Mỹ thuyết trình và thử viêm gan B và C

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Hội Ung Thư Việt Mỹ sẽ tổ chức buổi thử máu truy tầm viêm gan B và C và thuyết trình miễn phí, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa Chủ Nhật, 14 Tháng Tám, tại bệnh viện Orange Coast Memorial, 9920 Talbert Avenue, Fountain Valley, CA 92708 (góc với Brookhurst).

Chương trình sẽ bao gồm phần thuyết trình về bệnh viêm gan B và C do các bác sĩ chuyên khoa gan và tiêu hóa trình bày; đồng thời, các chuyên viên phòng xét nghiệm của bệnh viện sẽ tiến hành thử nghiệm máu để truy tầm viêm gan B và C cho tất cả mọi người ghi danh tham dự.

Người tham dự có thể ghi danh với hội ngay từ hôm nay, qua số điện thoại 714-751-5805.

Theo thông cáo của hội, hiện nay có hơn bốn triệu người dân Mỹ bị nhiễm viêm gan B hoặc viêm gan C, và phần lớn những người này không biết họ đang mắc bệnh này.

-Một trong tám người Việt đang bị nhiễm viêm gan B.

-Một trong 12 người Việt đang bị nhiễm viêm gan C.

-Khoảng 60% người nhiễm viêm gan C mãn tính và 25% người nhiễm viêm gan B sẽ phát triển thành bệnh gan mãn tính hoặc ung thư gan.

Theo thông cáo của hội, viêm gan siêu vi là nguyên nhân lây nhiễm tử vong hàng đầu ở Mỹ.

Siêu vi viêm gan B

Siêu vi viêm gan B (HBV) tấn công gan nguy hiểm gấp 100 lần so với trường hợp nhiễm HIV/AIDS, và có thể gây ra nhiễm trùng suốt đời (mãn tính), xơ gan, ung thư gan, và tử vong. Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC) khuyến cáo mọi người nên truy tầm và chích ngừa HBV. Các khu vực có tỉ lệ người bị nhiễm HBV thường có nhiều người gốc Châu Á, Châu Phi, và các nước ở Nam Mỹ. Truy tầm sớm có thể phòng ngừa truyền nhiễm bệnh HBV.

Cũng theo hội này, tại Hoa Kỳ, trong 1.4 triệu người có khoảng 800,000 nhiễm bệnh viêm gan B mãn tính, khoảng 25% người nhiễm HBV sẽ chết vì bệnh nếu không được chữa trị. Ung thư gan là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất trong cộng đồng người Châu Á tại California. Với phái nam, ung thư gan phổ biến nhất là trong các cộng đồng Cambodia và Lào, và thứ nhì là người Việt Nam, thứ tư là người Trung Quốc, Philippines và người Hawaii, và thứ năm là người Nam Hàn và vùng Thái Bình Dương. Trong số phụ nữ, ung thư gan là loại ung thư phổ biến nhất đối với người Cambodia, Lào, và Việt Nam, và cũng rất phổ biến ở các phụ nữ Châu Á. Tại Mỹ, người gốc Á có tỉ lệ bị ung thư gan cao nhất. HBV là một trong những bệnh khác biệt lớn nhất về sức khỏe giữa người Châu Á và dân Mỹ bản địa (họ có ít hơn 1% tỉ lệ nhiễm HBV mãn tính).

Siêu vi viêm gan C

Siêu vi viêm gan C (HCV) là nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh gan tại Hoa Kỳ. Ước tính có 3.2 triệu người Mỹ đang bị nhiễm HCV và có nguy cơ phát triển xơ gan và ung thư gan. Hầu hết những người có HCV không biết là mình đang bị nhiễm bệnh và 60%-70% không có triệu chứng. Khoảng ba trong bốn người bị nhiễm bệnh ở thế hệ sinh ra giữa năm 1945-1965. Bệnh viêm gan C dẫn đến hơn 15,000 trường hợp tử vong ở Hoa Kỳ mỗi năm. Hiện nay, không có thuốc để chích ngừa siêu vi viêm gan C.

HCV lây truyền qua tiếp xúc với máu. Quan hệ tình dục có thể lây truyền, nhưng phổ biến nhất qua những người đã dùng kim chích ma túy và thuốc. Những người được truyền máu trước năm 1992 cũng có nguy cơ bị lây nhiễm. Những người khác có nguy cơ bao gồm trẻ em sinh ra từ người mẹ bị nhiễm HCV dương tính, bạn tình của người có HCV, những người làm trong ngành chăm sóc sức khỏe hoặc nhân viên cấp cứu. Ðể ngăn chặn bệnh viêm gan C, chỉ nên dùng kim sạch và không nên dùng chung bàn chải đánh răng, dao cạo, hay đồ cắt móng tay.

Chính vì thế, theo thông báo, Hội Ung Thư Việt Mỹ khuyến khích mọi người trong cộng đồng nên quan tâm tìm hiểu và nâng cao kiến thức về bệnh viêm gan B và C, một căn bệnh nguy hiểm được gọi là “Kẻ giết người thầm lặng.” Bên cạnh đó, mọi người cũng cần kiểm tra lại xem bản thân cũng như người thân trong gia đình đã được truy tầm hay chích ngừa viêm gan B và C theo thời hạn quy định chưa.

Ðể giúp cho buổi thuyết trình và thử nghiệm truy tầm viêm gan B và C được thực hiện tốt đẹp và hiệu quả, Hội Ung Thư Việt Mỹ một lần nữa nhắc nhở mọi người ghi danh đông đảo bằng cách liên lạc trực tiếp đến văn phòng hội qua số điện thoại (714) 751-5805 hoặc email [email protected]. (Ð.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT