HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Huntington Beach không đồng tình với đề nghị mở cửa không tuân thủ hướng dẫn của tiểu bang của một nghị viên trong cuộc họp của thành phố vào tối Thứ Hai, 18 Tháng Năm.
Nghị Viên Erik Peterson đề nghị thành phố Huntington Beach cứ mở cửa bất chấp kế hoạch của tiểu bang cho nới lỏng từng bước tại mỗi quận hạt. “Lệnh ở nhà vi phạm hiến pháp liên bang và tiểu bang, và quan trọng hơn, vi phạm Tu Chính Án Số Một,” nhật báo The Orange County Register thuật lời ông Peterson.
Ông Peterson so sánh việc cho phép những cửa hàng bán lẻ lớn được hoạt động trong khi những tiệm nhỏ phải “ngủ yên” là một điều bất công.
Ông quan niệm rằng các doanh nghiệp, cửa tiệm, nhà hàng, tiệm xăm mình, và tiệm thẩm mỹ nên tự đưa ra nguyên tắc khoảng cách không cần hướng dẫn của chính phủ, rồi theo ông, cuối cùng chính khách hàng là người có muốn tuân thủ các nguyên tắc hay không.
Tuy nhiên, các đồng viện phản ứng mạnh trước đề nghị của ông Peterson.
Nghị Viên Barbara Delgleize tuyên bố đề nghị này là sự kích động với ngôn ngữ khiêu khích, “Tôi không muốn thống đốc xuống tới thành phố chúng ta rồi nói ở đây không làm đúng hướng dẫn, xếp hàng chờ phía sau cùng đi.”
Cùng quan điểm với bà Delgleize, Nghị Viên Mike Posey lên tiếng: “Thống đốc là lãnh đạo của tiểu bang. Thành phố chúng ta không phải là khu tự trị, một quốc gia độc lập.”
Dùng ngôn ngữ nặng nề hơn, Nghị Viên Kim Carr cho rằng đề nghị của ông Peterson là “khôi hài” và tiếp rằng: “Tôi không ủng hộ một kế hoạch phi pháp. Bất kể thích hay không thích, phải chấp nhận thẩm quyền của thống đốc, điều đó là hiến pháp quy định như thế.”
Còn Nghị Viên Jill Hardy, cảnh báo những người ủng hộ mở cửa phải nhớ tới một thực tế là có chấp nhận làn sóng người, từ những quận hạt bệnh dịch hoành hành nặng hơn và chưa được phép mở cửa, sẽ tràn tới. Bà nhấn mạnh, “Chúng ta phải thực hiện việc mở cửa đồng bộ ở mức độ rộng phối hợp với các cộng đồng chung quanh.”
Trong cuộc họp ngày Thứ Hai, có khoảng 150 cư dân đến bày tỏ ý kiến tại hội đồng thành phố với tỉ lệ cân bằng giữa hai ý kiến đối nghịch.
Tính đến hôm Thứ Tư, 20 Tháng Năm, Orange County có khoảng 4,500 ca nhiễm bệnh, trong khi đó ở các quận hạt lân cận cao hơn như Los Angeles County là trên 40,800 ca, Riverside County và San Diego đều trên 6,000 ca nhiễm bệnh. (MPL) [qd]















































































