HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Huntington Beach hôm Thứ Ba, 5 Tháng Chín, khiển trách một nghị viên phe thiểu số vì chất vấn đồng viện về vấn đề thù ghét, sau đó còn thay đổi quy định về thù ghét.
Theo báo mạng Voice of OC, nghị viên bị khiển trách là bà Natalie Moser vì chất vấn Phó Thị Trưởng Gracey Van Der Mark trước công chúng, tố cáo bà phủ nhận việc Đức Quốc Xã diệt chủng người Do Thái và có quan hệ với một tổ chức thù ghét.

Thị Trưởng Tony Strickland cùng Nghị Viên Pat Burns và Nghị Viên Casey McKeon đề nghị HĐTP khiển trách bà Moser sau khi bà chất vấn khả năng bà Van Der Mark làm việc trong ủy ban xem xét và thay đổi các quy định về phẩm cách con người trong thành phố.
Phe đa số của HĐTP thay đổi các quy định rất nhiều, xóa bỏ những quy định cho phép lên án tội thù ghét trong thành phố – tại thời điểm tội thù ghét đang gia tăng ở Orange County.
Trước khi thảo luận về vấn đề khiển trách Nghị Viên Moser, bà cùng Nghị Viên Rhonda Bolton và Nghị Viên Dan Kalmick bước ra khỏi phòng họp. Phía đa số của HĐTP Huntington Beach bỏ phiếu thông qua được việc khiển trách bà Moser.
Trong một thông cáo sau phiên họp, ba nghị viên bỏ ra khỏi phòng họp cho rằng việc bỏ phiếu khiển trách bà Moser là cách để bịt miệng phe thiểu số.
Bà Moser viết trong thông cáo: “Tôi có thể nhìn vào gương và cảm thấy tự tin vì liên tục bảo vệ những chuyện đúng như phẩm cách và sự an toàn của cộng đồng. Việc đưa ra những câu hỏi rõ ràng không nên bị đáp lại bằng trả đũa chính trị và biến dân chủ thành một vũ khí.”
Bà còn cho rằng phe đa số muốn gây ra rối loạn và chia rẽ, coi trọng những chính sách cực đoan hơn lợi ích của thành phố.
Ngoài khiển trách bà Moser, HĐTP Huntington Beach còn thay đổi quy định về phẩm cách con người tuy bị một số cư dân chỉ trích là kỳ thị người LGBTQ, lo ngại về việc không được lên án tội thù ghét. Cư dân phát biểu trước các dân cử đến năm tiếng đồng hồ.
Ba Nghị Viên Moser, Kalmick và Bolton là ba phiếu chống việc thay đổi quy định phẩm cách con người.

Bà Carol Dawes, cư dân Huntington Beach, cho rằng phe đa số của HĐTP đang thông qua những quy định làm hại đến danh tiếng và làm thành phố nguy hiểm hơn.
Quy định mới của thành phố xóa bỏ hết những từ ngữ liên quan đến thù ghét, trong đó có cả tội và các sự việc thù ghét. Quy định mới còn có ngôn ngữ phân biệt rõ ràng hai giới tính nam và nữ.
Quy định cho biết ai cũng phải được tôn trọng, và thành phố sẽ chống lại những tội đe dọa đến quyền tự do cá nhân.
Huntington Beach thay đổi quy định này sau khi cấm treo cờ cầu vồng của người LGBTQ và nhiều cờ khác ở Tòa Thị Chính hay các tài sản của chính phủ. Thành phố còn thay đổi quy định về sách cho trẻ em trong thư viện công cộng và hủy bỏ Ủy Ban Quan Hệ Con Người chuyên đối phó với thù ghét.
Tại phiên họp hôm Thứ Ba vừa qua, Nghị Viên Moser lo ngại vì Phó Thị Trưởng Van Der Mark chưa bao giờ phủ nhận những lời cáo buộc không tin Đức Quốc Xã diệt chủng người Do Thái.
Bà còn bị đồng viện tố cáo có quan hệ với tổ chức Proud Boys, được cho là một tổ chức thù ghét.
Vào năm 2018, Liên Đoàn Chống Phỉ Báng (ADL) kêu gọi thành phố sa thải bà Van Der Mark khỏi ủy ban tài chánh vì bà xóa một số video được lưu thành mục “Diệt chủng Do Thái là lừa bịp?” khỏi trang YouTube cá nhân và xóa một số lời bình luận mà bà gọi người gốc Phi Châu là “da màu.”
Tuy vậy, bà không bị sa thải khỏi ủy ban tài chánh, chỉ bị sa thải khỏi ủy ban của hai học khu địa phương thuộc Huntington Beach.
Nghị Viên Burns chiếu một đoạn video cho thấy bà Van Der Mark nói trước công chúng vào năm 2018 về cách bà sử dụng từ “da màu,” và nói những video về diệt chủng Do Thái bà lưu lại trên YouTube để nghiên cứu.
Ông Burns so sánh việc bà Moser tố cáo Nghị Viên Van Der Mark như các tuyên truyền của Đức Quốc Xã vì “nói dối nhiều lần sẽ biến thành sự thật.” Đó là câu nói nổi tiếng của ông Joseph Goebbels, bộ trưởng Tuyên Truyền của Đức Quốc Xã.

Bà Frances Marquez, nghị viên Cypress từng bị đồng viện khiển trách hai lần, bênh vực bà Moser: “Tôi từng bị khiển trách vô lý hai lần ở Cypress vì làm công việc của mình là đặt ra những câu hỏi quan trọng và bảo vệ cư dân. Quý vị có trách nhiệm phục vụ cư dân và họ lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu.”
Tại phiên họp hôm Thứ Ba, đa số cư dân phát biểu ủng hộ Nghị Viên Natalie Moser và có một số cư dân thì đề nghị bà bị bãi nhiệm.
Về quy định phẩm cách con người, ADL cho rằng Huntington Beach đưa ra những thay đổi nguy hiểm và kỳ thị.
Thượng Nghị Sĩ Dave Min của California cho rằng HĐTP Huntington Beach đang vi phạm quyền tự do của cư dân trong thời điểm nhiều người bị tấn công vì chủng tộc, tín ngưỡng và giới tính của họ. (TL) [qd]








































































