Thursday, March 28, 2024

Lễ mãn khóa 10 ‘Tìm Hiểu và Hỗ Trợ Người Tâm Bệnh’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng Thứ Bảy, 16 Tháng Chín, Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần, Orange County tổ chức lễ phát bằng về “Tìm Hiểu và Hỗ Trợ Người Tâm Bệnh” Khóa 10 cho bảy học viên, tại Wellness Center West, Garden Grove.

Theo ban tổ chức, mục tiêu của hội là ngoài việc hướng dẫn những người có thân nhân bị tâm bệnh biết cách chăm sóc cho họ được tốt hơn, hội còn phổ biến chứng bệnh này cho cộng đồng Việt Nam biết nhiều hơn nữa, để hội có thêm những thiện nguyện viên. Bởi căn bệnh này vẫn còn là vấn đề không được thoải mái khi nhắc đến trong cộng đồng Việt Nam.

“Đây là một hội bất vụ lợi đã thành lập hơn tám năm đang phục vụ cho cộng đồng người Việt về vấn đề tâm bệnh, đặc biệt là hỗ trợ cho những người đang săn sóc cho thân nhân có tâm bệnh từ nhẹ đến nặng, mà nhiều khi người ta không biết những phương pháp, cách thức để hỗ trợ cho những bệnh nhân một cách tốt hơn. Lớp học là sinh hoạt chính của hội để cung cấp những thông tin qua những bác sĩ chuyên khoa về tâm thần,” ông Peter Nguyễn, thơ ký của hội, nói với nhật báo Người Việt.

Ông cho biết thêm: “Sau 10 khóa, hội đã giúp đỡ, hỗ trợ cho hơn 200 học viên và sau những khóa học, những học viên đã cho chúng tôi biết là họ đã thấy được ích lợi là họ đã thay đổi trong cách thức phục vụ cho các nạn nhân tâm thần một cách đúng hơn, đồng thời cũng chia sẻ được nỗi đau của những người có tâm bệnh và sự thông cảm của người chăm sóc.”

Theo cô Huỳnh Anh Đào, hội trưởng, thì “Với những người tâm bệnh, hầu như cuộc đời họ không có tiếng nói. Họ cũng tự nghĩ rằng: không có sự giúp đỡ và hiểu được họ từ thế giới bên ngoài. Vì thế, chúng tôi kêu gọi tất cả những ai có thân nhân mang tâm bệnh xin hãy cùng đến với chúng tôi. Đồng thời chúng tôi cũng cần những ai không có người thân bị tâm bệnh thì cũng nên vào hợp tác cho chương trình này, vì đây là một sự việc nhằm phụng sự bác ái mà mọi người nên cùng chung sức để hỗ trợ cho những nạn nhân bất hạnh này.”

Ban tổ chức và những học viên tốt nghiệp Khóa 10 “Tìm Hiểu và Hỗ Trợ Người Tâm Bệnh”. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cũng theo lời hội trưởng, Trung Tâm Wellness Center West, Garden Grove là nơi dành phục vụ cho những người có tâm bệnh của chính phủ. Hội được trung tâm này cho ở tạm với căn phòng có thể chứa chỉ 20 người để làm nơi sinh hoạt hàng tuần.

Chính vì vậy, cô hy vọng với sự ủng hộ của đồng hương và những mạnh thường quân, trong tương lai, hội sẽ có một nơi rộng rãi hơn để dễ dàng cho việc phục vụ cho nhiều hơn những người Việt có tâm bệnh, vì “tại Little Saigon và những vùng phụ cận có trên 200 bệnh nhân tâm thần người Việt đang cần sự giúp đỡ của mọi người.”

Tiến Sĩ Tâm Lý học Đông Xuyến Matsuda, một trong những người tình nguyện giúp đỡ cho hội từ khi hội mới thành lập, chia sẻ với nhật báo Người Việt về những khó khăn khi chữa trị cho những bệnh nhân.

“Đối với những bệnh nhân thông minh thì họ thường phủ nhận họ là người đang mắc bệnh, và khi họ không chấp nhận thì họ sẽ không đi theo vấn đề trị liệu của bác sĩ, từ thuốc men hay tâm lý trị liệu hoặc những hỗ trợ cần thiết mà có thể giúp họ được phục hồi chất năng của mình. Hiện nay không có thuốc để chữa cho hết bệnh tâm thần, mà chỉ để phục hồi chức năng trong đời sống từ liên hệ gia đình đến xã hội, và tự săn sóc cho chính bản thân họ,” bà nói.

Theo Tiến Sĩ Đông Xuyến, “Những người có tâm bệnh thường họ có hai mặc cảm từ xã hội và từ chính bản thân của họ. Những điều này sẽ làm cho tinh thần của họ càng ngày càng đi xuống, vì thông thường những bệnh nhân có tinh thần hợp tác với những phương pháp trị liệu thì khả năng miễn nhiễm cũng như sự đối phó với căn bệnh sẽ được mạnh hơn. Nhưng đối với những người có tâm bệnh, nhìn bên ngoài rất lành lặn, nhưng trong tâm não, sự xúc cảm cũng như nhân sinh quan của họ rất là khác biệt với đời sống bên ngoài. Vì thế, người ta sẽ không thấy được sự khác biệt đó, mà chỉ thấy họ có những phản ứng tạo ra sự tổn thương cho họ mà thôi.”

“Một sự khó khăn nữa là khi thân nhân không hiểu được tình trạng của bệnh nhân sẽ làm cho sự căng thẳng giữa gia đình và họ nhiều hơn. Vì thế, muốn chăm sóc tốt cho họ thì những thân nhân phải trải qua một sự mất mát rất lớn,” bà cho biết thêm.

Học viên Phương Phạm, cư dân Westminster, chia sẻ: “Tôi có người em đã mắc tâm bệnh từ lâu, nhưng trong gia đình không ai hiểu hay biết em tôi đang có tâm bệnh. Tại vì tôi gần gũi với em tôi nhiều hơn, nên những hành động bất thường của nó tôi thấy được và cảm thấy rất lo lắng cho nó. Tôi cũng không biết phải làm sao ngoài việc cứ khuyên bảo nó đừng có những hành động bất thường nữa, nhưng nói chẳng sửa đổi. Sau này, tôi có kể lại cho một người bạn của tôi về những tình trạng của em tôi, thì người bạn mới giới thiệu tôi đến gặp cô Anh Đào và được cô hướng dẫn cho vào học khóa này.”

“Sau 14 tuần học hỏi thì tôi mới biết thật sự là em tôi đã có tâm bệnh. Một hôm, em tôi định tự tử, cũng nhờ bác sĩ Đông Xuyến giới thiệu để cho em tôi được vào bệnh viện chữa trị. Sau 10 ngày em tôi được xuất viện và được bác sĩ cho uống thuốc cũng như được gặp bác sĩ tâm thần thường xuyên. Hiện giờ bệnh của em tôi cũng được giảm đi khá nhiều,” bà kể thêm.

Bà Kim Nguyễn, cư dân Westminster, tâm tình: “Là người chăm sóc, mỗi ngày tôi phải đối diện với biết bao nhiêu điều không vừa ý và những tình huống mà tôi không biết phải nên cư xử thế nào để không làm buồn lòng người thân của mình. Tạ ơn Chúa và cảm ơn hội, tôi đã học hỏi rất nhiều trong 14 tuần vừa qua. Đồng thời tôi cũng nhận thức được rằng, những nỗ lực tận tâm để chăm sóc sức khỏe cho người thân thì cũng đừng nên hủy hoại sức khỏe của mình; đừng chạy nhanh hơn sức mình. Tôi cần chấp nhận một cách vui vẻ những gì không thể thay đổi từ thân nhân đang bị tâm thần. Nếu tôi có thể hoặc không thể làm được bất cứ điều gì khác, tôi sẽ dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để trông cậy vào ngài, và vẫn tiếp tục chăm sóc người thân của mình với tình yêu thương.”

Có mặt buổi lễ, Bác Sĩ Nguyễn Cát Tường, thiện nguyên viên của hội từ lúc thành lập, cho mọi người biết: Vào 8 giờ sáng Chủ Nhật, 1 Tháng Mười, 2017, hội có tổ chức buổi đi bộ để hỗ trợ cho người mang tâm bệnh và chấm dứt sự kỳ thị về bệnh tâm thần, tại Mile Square Regional Park, Fountain Valley. Thiện nguyện viên yểm trợ, xin ghi danh: (949) 436-9355.

Mọi chi tiết về Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Orange County, xin liên lạc P.O. Box 4154, Garden Grove, CA 92842, điện thoại cô Huỳnh Anh Đào, hội trưởng: (714) 785-8009.

Mời độc giả xem bình luận “Tình trạng chia rẽ trong cộng động người Việt trên đất Mỹ”(Phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT