Friday, April 26, 2024

Little Saigon chính thức có 2 diễn hành Tết Canh Tý

Đỗ Dzũng/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Little Saigon ở Orange County, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, chính thức có hai diễn hành Tết Canh Tý 2020 trong hai ngày đầu năm.

Trong cuộc họp thường kỳ tối Thứ Ba, 12 Tháng Mười Một, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove bỏ phiếu 7-0, cho phép Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và một số hội đoàn tổ chức diễn hành Tết trên đại lộ Westminster vào ngày Chủ Nhật, 26 Tháng Giêng, 2020, tức ngày Mùng Hai Tết.

Trước đó, hôm 15 Tháng Tám, Hội Đồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu 3-1-0 cho phép Little Saigon-Westminster TET Parade tổ chức diễn hành Tết Canh Tý trên đại lộ Bolsa vào ngày Thứ Bảy, 25 Tháng Giêng, 2020, nhằm ngày Mùng Một Tết.

Trong bảy năm qua, cuộc diễn hành Tết ở Westminster đều do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tổ chức.

Khi được hỏi về sự việc, ông Phát Bùi, nghị viên Garden Grove kiêm chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, cho biết: “Tôi cảm thấy rất hứng khởi và ấm cúng vì tôi biết, nếu làm đúng, đồng hương sẽ ủng hộ mình.”

“Hơn nữa, trước cuộc bỏ phiếu, ngoài một số đồng hương, còn có ông Robert Harrison, một cựu chiến binh Mỹ, từng tham chiến ở Việt Nam và là phó chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, phát biểu ủng hộ chúng tôi. Ngoài ra, Nghị Viên George Brietigam, người từng giúp nhiều người Việt Nam đắc cử, cũng lên tiếng ủng hộ,” ông Phát nói tiếp.

Trước cuộc bỏ phiếu, màn ảnh truyền hình của Garden Grove cho thấy, có chín người lên phát biểu ủng hộ diễn hành Tết và ba người chống.

Ông Robert Harrison nói: “Tôi ủng hộ diễn hành Tết ở Garden Grove. Tôi tham gia rất nhiều hoạt động trong cộng đồng Việt Nam. Tuần trước, tôi ngồi trong một nhà hàng với bảy cựu chiến binh VNCH thuộc mọi binh chủng. Tất cả họ đều nói về chuyện tham dự diễn hành Tết ở Garden Grove. Họ biết thành phố Westminster đang bị chia rẽ. Tôi nghĩ sự kiện ở Garden Grove sẽ là dịp để các cựu chiến binh Mỹ và Việt hàn gắn với nhau, tay trong tay. Tôi ủng hộ diễn hành Tết.”

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch Học Khu Garden Grove và là thành viên Little Saigon-Westminster TET Parade, không đồng ý có thêm một diễn hành Tết ở Little Saigon.

“Tết là thời gian cho cộng đồng Việt Nam vui vẻ, mang tính tâm linh, văn hóa, và quan trọng hơn hết, chúng tôi cũng muốn cho mọi người thấy sự đoàn kết trong cộng đồng. Năm nay, trong diễn hành Tết, cộng đồng cũng muốn cho thấy lòng biết ơn của chúng tôi đối với nước Mỹ. Thành ra, chúng tôi muốn cộng đồng đoàn kết, cùng nhau gởi thông điệp này trong cuộc diễn hành,” ông Lân nói.

Hội Đồng Thành Phố Garden Grove bỏ phiếu 7-0 cho phép tổ chức diễn hành Tết Canh Tý 2020. (Hình chụp từ màn hình TV Garden Grove)

Ông nói thêm: “Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng hợp tác với tất cả mọi nhóm, tổ chức, cùng tham gia với chúng tôi trong cuộc diễn hành ở Westminster. Chúng tôi nhận được sự ủng hộ vô cùng lớn của cộng đồng, dân cử, và các cơ quan chính quyền. Phải nói là tôi sẽ cảm thấy bối rối với những gì xảy ra ở Westminster và tôi hy vọng Garden Grove không mang những chuyện này đến Garden Grove. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết những chuyện này.”

“Tôi muốn thành phố Garden Grove giúp chúng tôi. Quý vị nên tránh những xung đột nội bộ trong cộng đồng, đừng để chúng dính đến Garden Grove. Thành ra, tôi kêu gọi quý vị bác đơn xin tổ chức diễn hành. Đừng để những gì xảy ra ở Westminster dính đến Garden Grove thì tốt hơn,” Luật Sư Lân kết luận.

Nghị Viên George Brietigam cho rằng không nên để chính trị của Westminster dính vào Garden Grove trong việc tổ chức diễn hành Tết, nhưng cũng không thể bác bỏ những gì tích cực cho cộng đồng.

“Chúng ta phải cố gắng không để chính trị dính vào đây, và làm điều gì tốt nhất cho cộng đồng,” Nghị Viên Brietigam nói. “Tôi biết chúng ta không muốn mang chuyện của Westminster vào đây. Và tôi nghĩ đó là cách tốt nhất chúng ta có thể làm, mà không để chính trị dính vào. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ nhóm nào đến hội đồng này, muốn tổ chức một sự kiện tích cực cho cộng đồng, chịu mọi chi phí, làm sao chúng ta có thể từ chối được?”

Dù cuộc bỏ phiếu kết thúc, vấn đề “đoàn kết” và tại sao lại có hai diễn hành Tết trong cộng đồng, vẫn là một câu hỏi lớn.

Ông Phát Bùi, cũng là chủ tịch ban tổ chức diễn hành Tết Garden Grove, giải thích như sau: “Có một vẫn tốt hơn là không đúng, nói rằng chia rẽ là không đúng. Tôi nghĩ đó là suy nghĩ bi quan và yếm thế. Tôi nghĩ, ở Mỹ, có cạnh tranh là tốt hơn, độc tài là không tốt.”

“Với gần nửa triệu người Việt sống ở miền Nam California, tôi nghĩ, chúng ta dư sức tổ chức hai diễn hành Tết. Vấn đề làm có tốt hay không,” ông Phát Bùi nói. “Tôi mong bên Westminster tổ chức diễn hành tốt, và bên Garden Grove sẽ cố gắng làm tốt hơn.”

Tại cuộc họp, ông Đỗ Tân Khoa, trưởng ban chương trình diễn hành Tết Garden Grove, dùng slide show giải thích với Hội Đồng Thành Phố công việc tổ chức diễn hành Tết trong bảy năm qua, từ công tác tổ chức đến bảo trợ đến tài chính.

Ông đề nghị ba nơi có thể tổ chức diễn hành: 1) Đại lộ Garden Grove, từ đường Nutwood đến đường Euclid. 2) Đại lộ Westminster, từ đường Brookhurst đến đường Taft. 3) Đường Euclid, từ đường Lampson đến đại lộ Garden Grove.

Ông Phát Bùi cho biết, nhiều phần ban tổ chức sẽ chọn phương án 2, và đại lộ Westminster sẽ bị đóng từ đường Euclid đến đường Brookhurst. (Đỗ Dzũng)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT