Thursday, April 25, 2024

Các công ty gửi hàng ở Little Saigon ngưng nhận hàng Tết

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Mọi năm, cứ đến dịp Tết là có rất nhiều cư dân Little Saigon về Việt Nam để ăn Tết, nhưng họ không thể làm điều đó vào năm 2021 vì đại dịch COVID-19 gây ra nhiều giới hạn về du lịch. Vì vậy, người dân Little Saigon phải gửi hàng về Việt Nam nhiều hơn.

Rất đông khách gửi hàng về Việt Nam vào dịp Tết Tân Sửu. (Hình: Dũng Trần cung cấp)

Bà Thủy Nguyễn, đại diện công ty Zip Post trên đường Bolsa, nói với phóng viên Người Việt: “Năm nay lượng khách tăng nhiều so với mọi năm. Khách họ không về Việt Nam được, không tự mang quà về được, nên đến gửi hàng nhiều hơn, làm chúng tôi rất bận rộn.”

Không về Việt Nam ăn Tết được

Dịch COVID-19 đang gây ra nhiều trở ngại khiến người dân Little Saigon không thể về Việt Nam để đón Tết với người thân được.

Một số đại lý bán vé máy bay ở Little Saigon cho biết hiện nay không có vé máy bay về Việt Nam, chỉ có những chuyến bay “giải cứu” cho những Việt Nam bị kẹt ở Hoa Kỳ. Giá vé “giải cứu” cho những người có quen biết khoảng $2,000 đến $2,500. Nếu không quen biết thì giá vé máy bay có thể lên đến $9,000.

Không chỉ vậy, những người muốn mua vé “giải cứu” còn phải có giấy phép đặc biệt hay “công văn nhập cảnh” được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh/thành phố chấp thuận theo yêu cầu.

Nếu về được Việt Nam, hành khách phải cách ly thêm 14 ngày nữa, vừa tốn thêm tiền, và không kịp thời gian để ăn Tết với gia đình.

Chính vì vậy, cư dân Little Saigon quyết định gửi hàng về Việt Nam nhiều hơn so với mọi năm.

Vietlink Global nhận được rất nhiều hàng vào dịp Tết. (Hình: Dũng Trần cung cấp)

Cước phí không thay đổi

Mùng Một Tết Nguyên Đán Tân Sửu vào ngày 12 Tháng Hai, nên các công ty gửi hàng về Việt Nam ở Little Saigon rất bận rộn trước đó vài tuần, cũng như “chốt đơn” đặt hàng sớm để giao hàng kịp Tết. Nếu gửi sau ngày công ty ước tính thì hàng sẽ giao sau Tết.

Các dịch vụ gửi hàng ở Little Saigon chỉ gặp một số khó khăn trong Tháng Hai và Tháng Ba của năm 2020, lúc dịch COVID-19 khởi phát. Đến Tháng Tư, các dịch vụ này làm việc như bình thường lại, và thậm chí còn đông khách hơn trước, cũng vì khách không về Việt Nam được.

Vì Tết sắp đến, nên các công ty gửi hàng còn đông khách hơn ngày thường.

Bà Thủy Nguyễn cho biết khách thường gửi những thứ như bánh kẹo, thức ăn và quần áo về Việt Nam cho người thân vào dịp Tết, và năm nay khách vẫn gửi những thứ đó, nhưng nhiều nhất là thức ăn.

Không chỉ gửi hàng, công ty Zip Post còn nhận hàng từ Việt Nam qua, trong đó cũng có nhiều thực phẩm.

Anh Đăng, nhân viên của công ty Viễn Đông Shipping, cho hay: “Năm nay khách đến gửi hàng về Việt Nam trong dịp Tết tăng rất nhiều. Lượng hàng mà chúng tôi nhận được nhiều chắc phải gấp đôi hay gấp ba so với những năm trước.”

Cũng như công ty Zip Post, khách đến Viễn Đông Shipping cũng gửi quần áo, giày dép, và nhiều nhất là các loại thực phẩm, trong đó có bánh mứt ngày Tết.

Ông Dũng Trần, tổng giám đốc Vietlink Global, chia sẻ: “Sau khi đại dịch khởi phát, khách vẫn đến như bình thường. Năm nay khách đến gửi hàng về cho dịp Tết tăng khoảng gấp rưỡi so với những năm trước. Điều đó làm chúng tôi rất mừng vì mình có thể giúp đỡ được đồng hương trong những ngày Tết không thể về quê với gia đình được.”

Về các mặt hàng được gửi về, ông Dũng cho hay nhiều nhất là các mặt hàng ở Costco, trong đó có bánh kẹo và các loại thực phẩm khác. Ông còn nói cũng có một số khách đến Vietlink để gửi rượu về Việt Nam, từ rượu vang đến rượu mạnh.

Tuy đông khách gửi hàng vào ngày Tết, nhưng cả ba công ty đều cho biết cước phí vẫn không hề thay đổi, và vẫn tính giá như gửi vào ngày thường.

Nhân viên của Vietlink Global bận rộn đóng hàng vào dịp Tết. (Hình: Dũng Trần cung cấp)

Ngưng nhận hàng, sợ hàng về Việt Nam không kịp

Tuy đông khách và nhận nhiều hàng vào dịp Tết, nhưng các công ty gửi hàng ở Little Saigon đang lo ngại không biết hàng gửi về Việt Nam kịp lúc hay không.

Bà Thủy Nguyễn cho biết đến Thứ Ba, 2 Tháng Hai, công ty Zip Post đã ngưng nhận hàng và không còn đóng hàng để gửi về Việt Nam nữa.

“Chúng tôi không nhận hàng nữa, vì hải quan Việt Nam không làm việc nữa, gửi bây giờ thì phải sau Tết khách mới nhận được. Tôi cũng đang lo không biết hàng đã gửi có về kịp lúc cho khách hay không, tại đâu phải chỉ có hàng về Sài Gòn, mà còn có hàng gửi ra tỉnh nữa,” bà Thủy nói.

Anh Đăng cho hay công ty Viễn Đông Shipping cũng ngưng nhận hàng và đóng hàng cho ngày Tết, vì không còn chuyến bay để gửi hàng về nữa, và cũng nói hải quan Việt Nam không còn làm việc nữa.

Ông Dũng Trần thì nói công ty Vietlink Global vẫn nhận hàng hôm Thứ Ba, 2 Tháng Hai, và cho biết đây là ngày cuối để nhận hàng. Cùng ngày, chúng tôi thấy khá đông khách đến công ty này để gửi hàng.

“Chúng tôi vẫn gửi hàng đi đều đặn và sẽ về kịp Tết cho khách ở Việt Nam. Hôm nay là chuyến bay cuối, nên chúng tôi vẫn nhận hàng được,” ông Dũng nói.

Một số khách đến gửi hàng “chuyến cuối” tại Vietlink Global. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Một nhân viên của Vietlink nói với một khách hàng, họ có thể nói người thân ở Việt Nam đến văn phòng của công ty tại phi trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn để lấy hàng nhanh hơn, và không cần phải đợi gửi đến nhà.

Ngoài ra, ông Dũng còn cho hay Vietlink vẫn nhận hàng để gửi về vào đầu năm mới, và khách đã lấy hẹn hết chỗ. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT