Thiện Lê/Người Việt
LOS ANGELES, California (NV) – Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sẽ đưa ra phán quyết về những chính sách đặc cách liên quan đến giáo dục trước khi hết Tháng Sáu, dự trù sẽ phá hủy nhiều tiền lệ trong giáo dục ở Mỹ. Đó là chủ đề của buổi hội thảo hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Năm, do tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức.

Tối Cao Pháp Viện đang xem xét hai vụ kiện về chính sách đặc cách để nhận sinh viên vào hai đại học là Havard và University of North Carolina. Với phe bảo thủ chiếm đa số 6-3 trong Tối Cao Pháp Viện, các chuyên gia cho rằng họ sẽ đưa ra phán quyết không có lợi cho các đại học, phá hủy tiền lệ 40 năm về việc cân nhắc về sắc dân khi tuyển sinh viên.
Phán quyết trong Tháng Sáu sẽ ảnh hưởng đến sự đa dạng văn hóa trong giáo dục rất nhiều vì nhiều trường trong 45 năm qua luôn cân nhắc về vấn đề sắc dân để tạo ra một môi trường học đa văn hóa.
Những tiểu bang bị cấm các chính sách đặc cách về sắc dân như California tìm nhiều cách khác giúp sinh viên thiểu số, nhưng cho biết không có gì qua được những chính sách đặc cách.
Buổi hội thảo của EMS có một số chuyên gia từ các tổ chức bảo vệ quyền công dân và quyền lợi của sinh viên để nói về ảnh hưởng từ phán quyết của Tối Cao Pháp Viện về sự đa dạng văn hóa nếu không có các chính sách đặc cách.

Diễn giả đầu tiên là bà Lisa Holder, chủ tịch Equal Justice Society, cho biết Tối Cao Pháp Viện nên cân nhắc rất kỹ trước khi phá hủy tiền lệ 50 năm, và nên sử dụng lý luận với sắc thái khi đưa ra phán quyết.
Bà cho hay các cộng đồng thiểu số ở Mỹ không nên nghĩ phán quyết đó sẽ hủy bỏ hết mọi chính sách đặc cách khắp nước trong một lúc, và khuyên các cộng đồng đó chuẩn bị để tìm cách bảo vệ quyền công dân.
Theo bà Holder, nếu không có những chính sách đặc cách, nhiều doanh nghiệp của người thiểu số và phụ nữ sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu các doanh nghiệp đó thất bại, những cộng đồng mà họ phục vụ sẽ chịu nhiều cảnh nghèo khó hơn.
Về California, bà nói việc cấm các chính sách đặc cách làm tiểu bang này chia cách về giáo dục nhiều nhất Hoa Kỳ trong mẫu giáo đến lớp Mười Hai, với những khu vực đông người da trắng có ngân sách giáo dục cao hơn khu thiểu số đến $14 triệu.

Diễn giả thứ hai là ông Thomas Saenz, chủ tịch và cố vấn pháp lý Mexican American Legal Defenseand Educational Fund, mở đầu bằng nói về đạo luật Prop 209. Đạo luật đó cấm các đại học UC và những cơ quan của tiểu bang khác dùng sắc dân, quốc tịch và giới tính làm những yếu tố để tuyển sinh viên và tuyển nhân viên cho chính phủ.
Sau đó, ông Saenz giải thích về ba điều mà nhiều người thường hiểu lầm về phán quyết của Tối Cao Pháp Viện liên quan đến các chính sách đặc cách.
Đầu tiên, ông cho hay phán quyết này không chỉ ảnh hưởng đến giáo dục, mà còn ảnh hưởng đến chuyện tìm việc làm và các hợp đồng với chính phủ.
Điểm thứ hai là cho dù Tối Cao Pháp Viện quyết định như thế nào sẽ không tạo ra sự thiếu hiểu biết về sắc tộc, và các nhà lập pháp vẫn luôn chú ý đến các cộng đồng thiểu số khi đưa ra các chính sách.
Điểm thứ ba là cho dù kết cuộc ra sao, các giáo trình sẽ không thay đổi. Ông Saenz cho hay nhiều người bên phía bảo thủ sẽ nói dối để tìm cách loại bỏ những chương trình học về văn hóa như nghiên cứu sắc tộc ra khỏi giáo trình.
Diễn giả thứ ba là ông John Yang, chủ tịch và tổng giám đốc Asian Americans Advancing Justice, cho biết phán quyết của Tối Cao Pháp Viện sẽ gây nhiều khó khăn cho các cộng đồng thiểu số, ảnh hưởng đến kinh tế, giáo dục, sức khỏe thể chất và tâm lý.
Ông cho hay 2/3 người Mỹ gốc Á Châu ủng hộ các chính sách đặc cách, không chỉ cho cộng đồng mình mà còn ủng hộ cho các cộng đồng khác, trong khi nhiều người da trắng đang tìm cách loại bỏ những chính sách đó.

Diễn giả cuối cùng là bà Michele Siqueiros, chủ tịch The Campaign for College Opportunity, cho rằng việc hủy bỏ các chính sắc đặc cách có thể đưa Hoa Kỳ vào một giai đoạn đầy chia cách chưa từng thấy, ngăn chặn nhiều thế hệ của các gia đình thuộc cộng đồng Latino, người thổ dân Hoa Kỳ, người gốc Phi Châu và người gốc Á vào đại học.
Vì vậy, bà nói các chính sách đặc cách là một trong những cách hiệu quả nhất để đối phó với sự thiếu đa dạng về sắc tộc và văn hóa trong khuôn viên các đại học, nhất là sau mấy thế kỷ đầy kỳ thị và thành kiến với người thiểu số trong giáo dục bậc cao.
Với các chính sách đặc cách giúp người thiểu số trong nhiều lĩnh vực ở Hoa Kỳ đang bị đe dọa, các diễn giả nhấn mạnh lại việc kêu gọi người Mỹ chuẩn bị bảo vệ quyền công dân và sự công bằng. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]








































































