Wednesday, April 24, 2024

Đối với nhiều giáo viên, xin nghỉ bệnh không phải là điều dễ dàng

McDONOUGH, Georgia (NV) – Đối với nhiều giáo viên, khi cảm thấy bị sốt nóng hay nhức mỏi trong người, có rất nhiều điều họ ngay lập tức phải nghĩ tới.

Theo Education Week, họ phải nghĩ tới là còn có đủ thời gian cho phép nghỉ bệnh hay không? Liệu người hiệu trưởng có bực bội khi gọi vào để xin nghỉ bệnh hay không? Liệu đây có phải là thời điểm quan trọng mà các học sinh trong lớp đang cần có sự hiện diện của họ ở lớp hay không? Liệu trường có kiếm được giáo viên dạy thế hay buộc một đồng nghiệp phải thay thế cho mình?

Trong mùa cúm dữ dằn năm nay, nhiều giáo viên đang phải vật lộn với những câu hỏi đó.

Mỗi lần cô giáo lớp 4 Allyson Robinson cảm thấy không khỏe khi thức dậy, “mặc cảm tội lỗi của nhà giáo” lại trỗi dậy trong cô.

Cô nghĩ đến nhiều điều: Nếu ở nhà cho bình phục, sẽ không có cơ hội gặp và an ủi một học sinh gặp nhiều trở ngại ngày hôm qua. Sẽ không kịp chuẩn bị học trò cho lần thi sắp tới đây. Sự vắng mặt của cô có thể ảnh hưởng tới điểm thi của bọn nhỏ. Như vậy, có nên gọi vào để xin nghỉ bệnh ở nhà hay không?

“Tôi ngồi trên giường, cảm thấy mệt mỏi, nhưng cùng lúc cũng thấy bứt rứt. Tôi cầm điện thoại trên tay, và cố thuyết phục chính mình là ‘phải nghỉ thôi, không có sao đâu,'” theo lời cô Robinson, một giáo viên tại Học Khu Henry County ở tiểu bang Georgia.

Có rất nhiều nhà giáo ở trong cùng hoàn cảnh như cô Robinson. Ngay cả khi được hướng dẫn, và ngay cả sự hiểu biết của họ, nói rằng phải lo cho bản thân của mình, các giáo viên cũng bị giằng co giữa sự quan tâm đến học trò, bổn phận của mình và ngay cả sự lo ngại về công việc, khiến họ phải đến trường.

Cô Eli Peyton, giáo viên lớp 7, ở Atlanta, nói rằng có nhiều giáo viên cảm thấy rất khó khăn khi xin nghỉ ở nhà vì bị bệnh.

“Cá nhân tôi, tôi cảm thấy may mắn vì làm việc ở nơi mà giới chức điều hành trường hỗ trợ giáo viên.. Nhưng ở các nơi khác, xin nghỉ là cả một vấn đề,” theo cô giáo Peyton.

Cô LaQuisha Hall, người từng được bầu là “Giáo Viên 2018 của Baltimore,” cho hay họ cảm thấy có bổn phận phải đi dạy, dù là đang bệnh, vì muốn chính mình đứng trước học trò, thay vì để kẻ khác làm thế.

“Có những khi chúng tôi đi làm trở lại và nghe thấy những câu chuyện ghê gớm về những giáo viên dạy thế ở ngoài vào,” theo cô Hall.

Dù vậy, cô Hall thấy rằng các nhà giáo phải lo cho bản thân của mình trước tiên.

“Các nhà giáo thường không quan tâm đến các vấn đề của chính mình. Nhưng một phần của việc là một giáo viên tốt, là biết chăm sóc cho chính mình. Trẻ nhỏ cũng cần phải thấy được điều đó, và cũng để có một nhà giáo khỏe mạnh về mọi mặt,” cô nói.

Một trong những lý do khiến các chuyên gia y tế khuyến cáo các nhà giáo hãy nghỉ ở nhà khi bệnh là họ dễ lây cho chính học trò của mình, nhất là ở các lớp nhỏ.

Bà Donna Mazyck, giám đốc điều hành tổ chức y tá nhà trường, National Association of School Nurses, nói rằng các giáo viên nên chuẩn bị kỹ càng các biện pháp để ngăn ngừa không để cho chính mình bị bệnh khi vào mùa Đông và sang mùa Xuân.

Nếu họ cảm thấy bị bệnh khi đang dạy học, các giáo viên nên xin về nhà, nhất là nếu họ bị sốt nóng, theo lời bà Mazyck.

“Điều tốt nhất là phải tự mình biết phải nghỉ ngơi để lo cho chính mình. Các giáo viên cũng không muốn là làm lây lan bệnh của mình cho những người khác,” cũng theo bà Mazyck. (Lê Tâm)

MỚI CẬP NHẬT