FAIRFAX COUNTY, Virginia (NV) – Trong những ngày này, các tin tức về mối đe dọa của virus COVID-19 đang khiến gây hoang mang khắp các trường học ở Mỹ. Giới chức nhà trường cũng phải bận rộn tìm biện pháp đối phó với tình thế mới, như hủy các chương trình trao đổi văn hóa ở ngoại quốc, khuyến cáo học sinh phải nhớ rửa tay và xịt thuốc diệt trùng trong các lớp học, gửi những bức thư dài về nhà cho phụ huynh học sinh để trấn an họ.
“Một loại bệnh mới đang lây lan. Việc lo lắng là phản ứng bình thường nhưng học khu đã có biện pháp đối phó,” theo thư các giới chức học khu ở Northern Virginia gởi cho cả giới phụ huynh cùng là nhân viên làm việc.
Theo Washington Post, ở khắp nước, các biện pháp đối phó đang được gấp rút tiến hành ở bậc tiểu và trung học, trong khi có các tiên đoán là virus COVID-19 sẽ thấy lan ra trong cộng đồng.
Chứng bệnh này, phát khởi từ Trung Quốc và cũng giống như bệnh cúm, đã làm hơn 80,000 mắc bệnh trên khắp thế giới và làm thiệt mạng hơn 3,000 người, tính đến Thứ Tư.
Các giới chức tại CDC tuần này kêu gọi công chúng hãy chuẩn bị cho sự lây lan “không tránh khỏi” của virus này bên trong nước Mỹ, kể cả trong các trường học.
Giới phụ huynh phải hỏi nhà trường “về các kế hoạch cho học sinh nghỉ ở nhà” cũng như các lớp học qua mạng, theo lời Bác Sĩ Nancy Messonnier, giám đốc Trung Tâm Quốc Gia Bệnh Truyền Nhiễm và Hô Hấp của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC).
Trước sự lo lắng của nhiều phụ huynh, nhà trường nhắc lại những khuyến cáo căn bản nhưng hiệu quả là: “Thường xuyên rửa tay và khi nào cảm thấy không khỏe thì ở nhà để tránh lây cho người khác.”
Các trường ở Fairfax County cũng hủy bỏ các chuyến đi thăm ngắn đến các quốc gia nay có nhiều người nhiễm virus, cùng là các chương trình viếng thăm trao đổi văn hóa với những nơi như Nam Hàn, Nhật và Ý.
Hệ thống trường học cũng duyệt xét lại các chuẩn bị để đối phó trong trường hợp khẩn cấp, gồm cả việc cung cấp các lớp học qua mạng.
Các chuyên gia giáo dục nói rằng trong thời gian ngắn trước mặt việc đóng cửa trường học là điều khó xảy ra vì tương đối ít các trường hợp lây nhiễm COVID-19 ở Mỹ.
Một phát ngôn viên của Hiệp Hội Hiệu Trưởng Trường Trung Học, ông Bob Farrace, nói rằng các trường ở Mỹ có kế hoạch học qua mạng sau khi xảy ra các vụ dịch như SARS và H1N1.
“Điều này có thể là lớp học được truyền hình bằng webcam. Cũng có thể là học sinh nộp bài qua mạng. Và cũng có thể cả lớp cùng ‘chat’ qua mạng. Trên một phương diện nào đó, lo sợ dịch cũng là điều tốt vì đã góp phần khiến các học khu xem xét kỹ hơn tới việc học qua mạng,” theo ông Farrace.
Giáo Sư Samuel V. Scarpino tại trường đại học Northeastern University, một chuyên gia về dịch bệnh, nói rằng nhà trường cũng nên giúp các bậc phụ huynh chuẩn bị cho trường hợp trẻ không ra khỏi nhà. Theo giáo sư, một điều nhà trường có thể làm là nhắc nhở cha mẹ học sinh đi mua thuốc men đầy đủ cho các trẻ nhỏ vào lúc này.
Một giảng viên tại đại học Harvard, ông Jesse B. Bump, nói rằng tình trạng giàu nghèo trong các học khu cũng ảnh hưởng đến việc trường đối phó với virus.
Theo ông Bump, nếu học qua mạng, các gia đình không có WiFi ở nhà sẽ gặp nhiều bất lợi.
Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng bày tỏ lo ngại là liệu nhà trường có làm đủ mọi biện pháp cần thiết để giảm sự lây lan hay không.
Có người hỏi là nhà trường có xịt thuốc diệt trùng trong lớp hay chùi sạch bàn phím trên các máy điện toán xách tay mà các học sinh dùng mỗi ngày hay không.
Phát ngôn viên Học Khu Montgomery County, ông Derek Turner, đã gặp câu hỏi tương tự. Và câu trả lời của ông là: “Chúng tôi không đủ khả năng để chùi sạch những gì mà mọi người sờ vào mỗi ngày.”
Các học khu cũng chia sẻ kinh nghiệm với nhau là chặn đứng sự hốt hoảng của giới phụ huynh ngay từ đầu là cung cấp cho họ các dữ kiện về lây lan cũng như các hương dẫn phòng chống từ cơ quan CDC.
“Thông báo đầy đủ tin tức cho giới phụ huynh là điều rất quan trọng,” theo lời phát ngôn viên Rob Doolittle tại Học Khu Loudoun County, ở vùng Bắc Virginia. (Lê Tâm)
[jwplayer XbsXhqnB]



























































































