GARDEN GROVE, California (NV) – Giáo Phận Orange và nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô sắp khởi công xây dựng nhà nguyện St. Callistus và hầm mộ, nơi thờ phượng bên dưới nhà thờ và là nơi dành cho tín hữu của nhiều thế hệ Công Giáo trong khu vực Orange County.
Trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư, 1 Tháng Hai, đại diện giáo phận và nhà thờ cho biết, chương trình thiết kế này, với kinh phí $13 triệu, được đặt tên theo giáo xứ St. Callistus và trường học cũ ở Garden Grove trước đây, vốn bị đóng cửa vào năm 2013 và hoán chuyển thành một phần của nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô khi giáo phận hoàn tất mua lại Nhà Thờ Kiếng (Crystal Cathedral) với giá $57.5 triệu.

Kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng, khu vực cơ sở 34 mẫu này đã được thiết kế lay hoàn toàn và nhà thờ được đổi tên thành nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô.
Giáo phận dự trù khởi công xây dựng nhà nguyện vào Tháng Ba năm nay và hoàn tất vào Tháng Mười Hai.
Nhà nguyện St. Callistus và các hầm mộ sẽ là khu vực yên tĩnh hơn là khu cung thánh nhà thờ ở phía trên, và sẽ có các hình ảnh phụng tự mang tính cách nghệ thuật, và khu hầm mộ cho các giám mục.
Khu nhà nguyện rộng khoảng 11,500 sq ft, đủ chỗ cho 250 người tham dự, và một khu cung thánh để cử hành Thánh Lễ.
“Tôi không quên những hy sinh mà giáo dân giáo xứ St. Callistus đã chịu khi họ phải bỏ nhà thờ của mình, và tôi hài lòng được đặt tên nhà nguyện theo tên của giáo xứ cũ,” Giám Mục Kevin Vann, giám mục giáo phận, nói. “Chúng ta rất phấn khởi và thấy có phước để có thêm một nơi thờ phượng Chúa và cũng để tỏ lòng ghi ơn những giáo dân nguyên thủy của giáo xứ St. Callistus. Là trung tâm điểm của Giáo Phận Orange, nay nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô có thêm nhà nguyện này sẽ làm cho chúng ta trở nên ngọn đuốc sáng ở đây.”

Thiết kế của nhà nguyện và khu hầm mộ St. Callistus sẽ theo kiểu Byzantine mới, có màu vàng giống như một nhà thờ ở Châu Âu. Công ty thiết kế và kiến trúc là John Fain, văn phòng đặt tại Los Angeles, và các hình ảnh phụng sự thánh sẽ do công ty Granda ở Madrid, Tây Ban Nha, trang bị.
“Khác hẳn với nhà thờ Chính Tòa, chúng ta tân kỳ hơn, nên về kiến trúc, nhà nguyện sẽ mang tính cách bổ túc cho khu vục nhà thờ Chính Tòa,” Tiến Sĩ Elysabeth Nguyễn, giám đốc điều hành chương trình vận động gây quỹ cho nhà nguyện, nói.
Chương trình tiền thân OLLV (Linh Đài Đức Mẹ La Vang) sẽ phụ trách việc quản trị xây dựng và gây quỹ.
Ngoài 1,054 hộc tủ đựng hài cốt dành cho giáo dân, khu hầm mộ có một khu mộ dành cho 40 vị giám mục tương lai. Với việc thiết kế như thế, nhà thờ Chính tòa cũng giống như nhiều nhà thờ chính tòa trên thế giới.
“Theo truyền thống Công Giáo, các giám mục được chôn trong nhà thờ chính tòa,” Linh Mục Angelos Sebastian, tổng đại diện và chưởng ấn giáo phận và cũng là một thành viên nguyên thủy của Hội Đồng Quản Trị Chương trình OLLV, cho biết. “Nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô của chúng ta cần có hầm mộ cho các giám mục là những người đã làm việc cho giáo phận và được mọi người kính mến.”
Về âm nhạc, nhà nguyện St. Callistus được thiết kế với một khu vực dành cho ca đoàn và cho các nhạc cụ, như đàn dương cầm và đàn phong cầm.

Trên khu cung thánh sẽ có bàn thờ bằng cẩm thạch và đủ chỗ cho các vị tu sĩ cử hành Thánh Lễ, kể cả giám mục.
Hai bên của nhà nguyện sẽ có các nơi cầu nguyện. Một trong những nơi cầu nguyện này mang tên là “Nhà Nguyện Truyền Thống” và có bảng ghi lịch sử và sự hình thành của Giáo Phận Orange. Nơi thứ hai dành kính Thánh Callistus, vị giáo hoàng trong khoảng từ năm 218 đến năm 223.
Linh Mục Angelos nóí rằng với số giáo dân mà nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô phục vụ – thường có khoảng 12,000 người các tham dự Thánh Lễ vào cuối tuần trong nhiều ngôn ngữ khác nhau – giáo dân cần có một nhà nguyện để có thêm chỗ thờ phượng.
“Chúng ta có một cộng đồng thật đông đảo ở đây,” Linh Mục Angelos nói. “Với nhà nguyện mới này, chúng ta sẽ đáp ứng được nhu cầu thiêng liêng của giáo dân. Chúng ta sẽ có thể cử hành Thánh Lễ tại hai nơi cùng một lúc.”
Hầu hết những ảnh tượng phụng tự thánh đang được xem lại và sẽ được hoàn tất và treo lên theo từng giai đoạn, ngay cả trong thời gian sau khi nhà nguyện được khánh thành và mở cửa cho công chúng.
Hiện nay, mọi thứ đang được xếp theo từng loại, các tượng ảnh, các tấm phiến bằng gạch, các bức tranh, và các tấm thảm thêu.

Giáo xứ St. Callistus cũng như gia đình học sinh của Trường St. Callistus đã hy sinh rất đáng kể trong giai đoạn chuyển nhượng từ Nhà Thờ Kiếng. Họ mất nhà thờ (thành lập từ năm 1961) và trở thành giáo dân đầu tiên của nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô.
“Mặc dù sau cùng chúng ta đã có được một cơ sở nguy nga, việc mất nhà thờ và giáo xứ St. Callistus là một điều rất đáng tiếc,” Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, chánh xứ cuối cùng của nhà thờ St. Callistus, cho biết.
Hiện tại, Linh Mục Tuyên là chánh xứ nhà thờ Blessed Sacrament ở Westminster và là một thành viên trong Hội Đồng Quản Trị của OLLV.
“Trải qua nhiều thế hệ, chúng tôi đã thờ phượng, đã học hỏi và chia sẻ những giai đoạn hân hoan của giáo xứ. Đó là lý do tại sao chúng ta đặt tên nhà nguyện St. Callistus để vinh danh và tưởng nhớ giáo xứ và các giáo dân ở đó.
Linh Mục Thái Quốc Bảo, rector nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, nói ông “hy vọng giáo dân sẽ hân hoan với ngôi nhà nguyện mới và cầu nguyện cho những người đã qua đời và được an táng trong lòng nhà thờ.”
Linh Mục Bảo còn nói thêm: “Mọi đóng góp không những để xây dựng nhà nguyện và giúp chúng ta liên kết với Chúa, mà còn giúp xây nơi yên nghỉ cho các giám mục, các gia đình, họ hàng, bạn hữu, và cả chính chúng ta.”
Toàn thể giáo phận và cả cộng đồng Công Giáo Orange có thể vào thăm trang web: www.stcallistuschapel.org để tìm hiểu và đóng góp.

Vài nét về Giáo Phận Orange
Giáo Phận Orange, có 1.3 triệu giáo dân, 57 giáo xứ, năm trung tâm Công Giáo, và 35 trường học, là một trong những giáo phận có nhiều giáo dân thuộc nhiều sắc dân toàn quốc Hoa kỳ. Giáo Phận Orange giúp người Công Giáo trong Orange County đưa Đức Tin sống động vào trong cuộc sống của mình cũng như thể hiện Đức Tin trong cộng đồng và trong các bí tích của giáo hội.
Dưới sự lãnh đạo của Giám Mục Kevin Vann, giáo phận luôn tìm cách thiết lập và nâng đỡ mọi nỗ lực sống động của các giáo xứ và trường học nhằm mời gọi mọi người sống theo Phúc Âm bằng Đức Tin, bằng niềm vui, với lòng bác ái và hiệp nhất.
Nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, trung tâm Đức Tin của giáo phận và của giám mục, được thánh hiến vào Tháng Bảy, 2019.
Mọi chi tiết về Giáo Phận Orange xin vào trang web: www.rcbo.org. [đ.d.]
















































































































































