Friday, March 29, 2024

Những bạn trẻ ở Little Saigon gây quỹ giúp người khó khăn

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Không chỉ bán các hình dán, có giá từ 50 cent đến $1, và đồ thủ công, các vật dụng nhỏ để gây quỹ giúp người khó khăn, một nhóm bạn trẻ ở Little Saigon còn tổ chức khám sức khỏe cho mọi người.

Vào sáng Chủ Nhật, 24 Tháng Sáu, Hội Y Tế Cộng Đồng Orange County (OCCHA) do nhóm bạn trẻ ở Little Saigon thành lập, đã tổ chức buổi gây quỹ tại nhà thuốc Value Scripts Pharmacy, Westminster.

Cô Hạnh Phạm, chủ tịch OCCHA, cho biết: “Hội của tụi em hôm nay đến đây để gây quỹ bằng cách bán các loại hình dán, đồ thủ công và các vật dụng nhỏ. Ngoài ra, tụi em còn quyên góp, chia sẻ các loại thực phẩm khô và hộp miễn phí cho các gia đình khó khăn, đồng thời còn có các dịch vụ y tế miễn phí như đo huyết áp và đo đường.”

“Tụi em không đặt mục tiêu phải có được bao nhiêu, mà được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Năm ngoái, tụi em cũng từng tổ chức một buổi gây quỹ, thu được khoảng hơn $500,” cô chia sẻ.

Còn về cách lấy thức ăn để chia sẻ cho những người khó khăn thì cô cho biết có một chiếc bàn để sẵn trước cửa nhà thuốc, người hảo tâm muốn quyên góp thức ăn thì cứ việc để lên bàn rồi người nào khó khăn muốn lấy thì lấy.

Bàn để quyên góp thức ăn và cho những người khó khăn lấy miễn phí.
Bàn để quyên góp thức ăn và cho những người khó khăn lấy miễn phí. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Một bác quyên góp thức ăn, chỉ cho biết tên là Trọng, có vài lời: “Tui rất phục các bạn trẻ tổ chức các buổi gây quỹ như vậy. Tui mới chạy ra chợ ABC, mua mấy lon trái cây hộp và thịt hộp để quyên góp cho các bạn trẻ này chia sẻ với những người khó khăn. Tui dù không phải là khá giả gì, nhưng muốn giúp người khác theo sức của mình thôi. Chúa dạy lúc nào mình cũng nên tìm cách giúp người mà.”

Bà Lê Ngọc Thúy, cư dân Westminster, đang đi mua bánh mì ở tiệm Mr. Baguette ngay bên cạnh buổi gây quỹ của OCCHA, cho biết thấy có quầy gì bày ra, tò mò rồi qua hỏi chuyện.

“Tôi không biết quầy này là gì nên qua hỏi thử. Hỏi rồi thì biết đây là gây quỹ để giúp những người khó khăn. Tôi thấy mấy miếng decal chỉ có từ 50 cent hay $1, tôi mua ủng hộ năm sáu miếng về cho mấy đứa cháu nghịch. Giờ tôi chạy về nhà lấy mấy lon thức ăn để đem đưa cho họ,” bà cho biết.

Bên trong nhà thuốc là quầy khám sức khỏe miễn phí.
Bên trong nhà thuốc là quầy khám sức khỏe miễn phí. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tuy buổi gây quỹ nhỏ, nhưng OCCHA lấy được sự chú ý của nhiều đồng hương, được nhiều người mua các mặt hàng và mang thức ăn đến để ủng hộ.

Anh Hoàng Phan, phó chủ tịch, giới thiệu về OCCHA: “Hội tụi em thành lập vào Tháng Mười, 2017, và hiện có khoảng 40 thành viên, đa số là các bạn trẻ đang học về y tế. Hội có hai mục đích chính là phục vụ cộng đồng bằng tổ chức gây quỹ và khám sức khỏe miễn phí. Mục đích thứ hai là để các bạn trẻ học tập, lấy kinh nghiệm bằng cách khám sức khỏe cho người khác.”

“Số tiền gây quỹ được hội giúp viện dưỡng lão, giúp người khó khăn trong cộng đồng. Một phần tiền dùng để mua dụng cụ y tế như máy đo huyết áp, que thử đường huyết… để sử dụng trong những lần khám sức khỏe miễn phí,” anh nói thêm. (Thiện Lê)

————–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT