Thiếu niên 14 tuổi rối loạn tâm thần sau khi lành bệnh COVID-19

ORANGE, California (NV) – Sau khi 15 thành viên trong một gia đình là cư dân Orange County lành bệnh COVID-19, tất cả đều trở lại bình thường chỉ trừ người nhỏ tuổi nhất trong nhà.

Cậu bé Daniel Salinas, 14 tuổi, đã lành bệnh và xét nghiệm âm tính với COVID-19, tuy nhiên, em lại có vấn đề về rối loạn tâm thần, theo đài CBS LA.

Cậu bé Daniel Salinas, 14 tuổi, trên giường bệnh. (Hình chụp từ màn ảnh CBS LA)

Đây là tình trạng mà người bệnh có những triệu chứng tâm thần như ảo giác, dù tất cả các triệu chứng thể chất đã giảm bớt.

Bà Wilma Singh, người mẹ, cho biết chỉ một thời gian ngắn sau khi phục hồi từ bệnh COVID-19, em Daniel có những biểu hiện nhân cách bất thường.

Vào ngày 1 Tháng Tám, cậu thiếu niên 14 tuổi này bị đau nửa đầu migraine.

Khi bị đau nửa đầu migraine, cơn đau sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, khiến người bệnh nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng, dù chỉ ở mức độ nhẹ.

“Tôi cảm thấy cháu bị chứng migraine nghiêm trọng. Ngủ rồi thức dậy là trở thành một con người hoàn toàn khác. Cháu dễ bị kích động, cáu kỉnh, và âu lo quá mức,” người mẹ chia sẻ. “Đó không phải là một Daniel, con của tôi.”

Một ngày sau khi bị migraine, anh trai của Daniel hốt hoảng gọi: “Mẹ ơi, Daniel bị cái gì mà giống như một người điên. Em nói chuyện một mình.”

Bà Singh cấp tốc đưa con vào bệnh viện UC Irvine Medical Center, Orange, sau đó, Daniel được chuyển đi bệnh viện nhi đồng Children’s Hospital of Orange County, tại đây, các bác sĩ làm những xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân đưa đến hành vi bất thường của em.

Bệnh viện nhi đồng Children’s Hospital of Orange County. (Hình minh hoạ: Google Map)

Các bác sĩ cho phóng viên CBS biết là càng lúc càng có nhiều những bệnh nhân COVID-19 bị rối loạn tâm lý.

Bác Sĩ Michael Daignault, chuyên khoa cấp cứu, cho biết đã từng gặp những bệnh nhân bị di chứng hậu COVID-19, thường hay gặp ở các người lớn.

“Cứ mỗi ngày, giới y khoa lại học hỏi thêm một điều mới về COVID-19,” Bác Sĩ Daignault thừa nhận căn bệnh còn quá mới cho giới y khoa.

“Biến chứng tâm lý nơi trẻ em xuất hiện sớm hơn sau khi nhiễm COVID-19,” vị bác sĩ cho rằng não của trẻ dễ bị viêm sưng ở khu trung ương thần kinh, nên dễ dẫn đến sự rối loạn tâm thần.

Người mẹ cho biết có thể cả nhà bị lây khi đi dự một bữa tiệc sinh nhật, bây giờ, kể ra câu chuyện về cậu bé Daniel, bà muốn cảnh giác mọi người phải xem trọng đừng để bị lây bệnh vì cầu thả, xem thường. 

“Tất cả chúng ta đều muốn ra ngoài chơi một cách thoải mái. Nhưng, nhiều khi không đáng, nhất là mang bệnh COVID-19 về nhà.”

Bà Singh cho biết hiện tại bác sĩ cũng chưa rõ khi nào mới có thể cho Daniel xuất viện. Họ vẫn còn muốn làm nhiều xét nghiệm nữa.

“Đừng nghĩ rằng mắc bệnh rồi sẽ lành. Hãy nghĩ đến di chứng mà COVID-19 để lại,” mẹ của em Daniel nhắc nhở. (MPL) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT