ORANGE COUNTY, California (NV) – Tuy đang biến các nhà trọ cũ thành chỗ ở cho người vô gia cư (homeless), nhưng Orange County vẫn còn chậm nhiều so với mục tiêu được đặt ra.
Theo báo mạng Voice of OC, cách đây năm năm, các giới chức của quận hạt và các thành phố ở Orange County tạo ra một chiến thuật mới để giải quyết tình trạng vô gia cư là xây những chỗ ở có dịch vụ giúp đỡ người vô gia cư.

Đến nay, Orange County đang tiến hành những dự án xây nhà cho người vô gia cư, trong đó có biến một nhà trọ Motel 6 cũ ở Costa Mesa thành nhà cho cựu chiến binh và cao niên.
Tuy vậy, quận hạt vẫn còn chậm nhiều so với mục tiêu được đặt ra. Quỹ Tài Chính Nhà Ở Orange County (OCHFT), cơ quan điều phối ngân sách cho những dự án xây chỗ ở cho người vô gia cư của quận hạt, cho biết Orange County chỉ mới đạt được 17% mục tiêu.
Đến giữa Tháng Mười Hai, 2022, OCHFT cho biết quận hạt xây xong 479 chỗ ở lâu dài cho người vô gia cư, và đang xây 608 phòng khác.
Luật Sư Brooke Weitzman, đại diện cho người vô gia cư ở Orange County, cho biết người vô gia cư cần những chỗ ở đó, nhưng số người không có nhà ở sẽ tăng nhiều nếu các dự án của quận hạt kéo dài từ năm đến 15 năm nữa.
Các nhà lập pháp của California đã cung cấp hàng tỷ đô la cho chính quyền địa phương biến các nhà trọ, khách sạn và nhiều tòa nhà cũ thành chỗ ở có dịch vụ hỗ trợ cho người vô gia cư.
Vì vậy, Giám Sát Viên Katrina Foley, Địa Hạt 2 Orange County, cho biết tiền bạc không phải là trở ngại trong các dự án. Bà gặp giới chức của các thành phố trong địa hạt của mình để khuyến khích họ biến các nhà trọ cũ thành chỗ ở cho người vô gia cư.
Hiện nay, chỉ có Giám Sát Viên Foley thường khuyến khích các thành phố tạo thêm chỗ ở cho người vô gia cư và đa số những nhà trọ được sử dụng nằm trong địa hạt của bà.
Nghị Viên Stephen Faessal của Anaheim, chủ tịch OCHFT, cho biết quận hạt nhận được $25 triệu để xây 1,065 chỗ ở lâu dài cho người vô gia cư, hiện đã xây xong 409 chỗ và đang xây 608 chỗ còn lại.
Bà Foley, từng là thị trưởng Costa Mesa, cho hay quận hạt chỉ phản ứng khi gặp vấn đề, chứ không có kế hoạch để giải quyết tình trạng vô gia cư.
Quận hạt đang biến sáu nhà trọ cũ ở Stanton, Huntington Beach, Anaheim và Costa Mesa thành nhà cho người vô gia cư, có tổng cộng 391 phòng sau khi xây xong, nhưng chưa nói rõ bao giờ xong.
Santa Ana cũng có hai dự án biến nhà trọ thành nhà ở lâu dài cho người vô gia cư, giúp được 125 người, và 97% số người đó vẫn ở trong nhà của các dự án đó.
Dựa theo nghiên cứu về người vô gia cư của đại học UCI vào năm 2018, thành phố Santa Ana cho biết các dự án sử dụng nhà trọ cũ giúp cư dân tiết kiệm $21 triệu tiền thuế mỗi năm qua các yếu tố như ít người nhập viện và bị bắt hơn.
Bà Foley cho rằng những dự án sử dụng nhà trọ cũ là cách tốt nhất để Orange County giúp đỡ người vô gia cư vì chỉ sửa lại nhà cũ chứ không phải xây nhà mới.
Những người đại diện cho người vô gia cư như Luật Sư Weitzman đề nghị các địa hạt của Orange County phải tăng cường nỗ lực trong những dự án sắp tới. (TL) [qd]









































































