Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo chư tôn giáo phẩm, Phật tử và đồng hương đến dự Pháp Hội Địa Tạng lần thứ 12, do Ban Trị Sự Người Việt của nghĩa trang Peek Funeral Home và một số thành viên trong Tổng Vụ Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ phối hợp tổ chức vào sáng Thứ Bảy, 23 Tháng Chín, tại nghĩa trang Peek Funeral Home, thành phố Westminster.

Đạo tràng Pháp Hội Địa Tạng trang nghiêm, thanh tịnh để cầu nguyện cho những hương linh tại nghĩa trang này âm siêu, dương thới, gồm có những chiến sĩ trận vong trong nước và Hoa Kỳ, đồng bào ly hương tử nạn ngoài biển cả, cũng như những người đã mất tại đây, những nạn nhân đã mất vì bão lụt thiên tai, và chiến tranh trên toàn thế giới.
Theo ban tổ chức, 12 năm qua, chư tôn giáo phẩm nhiều nơi về tham dự đồng khai kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, hồi hướng công đức thập phương chư Phật, cầu siêu cho các hương linh không phân biệt màu da chủng tộc được nhờ vào uy lực của tam bảo để sớm về cõi tịnh độ.
Trước khi chư tôn giáo phẩm và Phật tử cùng đọc trang kinh cầu nguyện, Hòa Thượng Thích Viên Huy, trụ trì chùa Điều Ngự, Westminster, ban pháp thoại ý nghĩa của Pháp Hội Địa Tạng: “Nhà Quàn Peek Funeral Home đã đi theo lời dạy của Đức Phật và đại nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong Pháp Hội Địa Tạng nhờ công đức của các chư tăng; công đức và năng lực của tam bảo để đem lại sự siêu thoát cho tất cả những hương linh đã quá vãng. Không chỉ cho những hương linh mà theo lời phát nguyện của Đức Địa Tạng Vương là còn cho những người hiện tại được mọi sự an lành và hạnh phúc.”

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana, chủ sám Pháp Hội Địa Tạng, tâm tình: “Theo văn hóa nét đẹp của Phật Giáo và niềm tin của tôn giáo, Tháng Bảy Âm Lịch là mùa mở rộng tình thương, vì đã thấu thấy rõ những sự đau khổ của mọi loài, nên đã trợ duyên cứu vớt và ban tặng qua hình thức Pháp Hội Địa Tạng. Trong đó có lời kinh cứu khổ; những lời nói từ con người đến với những vong linh đã quá cố, để cho họ thấy được những con đường về cảnh Phật quốc.”
“Tại nghĩa trang này có những người đã quá vãng mà hương linh của họ đang còn ở đầu ghềnh, cuối bể chưa siêu thoát được, hoặc chưa có chỗ để nương dựa vào. Hương linh của những người quá vãng rất yếu ớt và quá nhẹ, nên nó cứ bay hoài mà không có chỗ để dựa. Nơi này là cái lực để những hương linh đó có nơi nương tựa qua những tiếng kinh, tiếng kệ của các chư tăng ni và đồng hương Phật tử,” hòa thượng chia sẻ thêm.

Đại Đức Thích Bảo Thiện từ chùa Tây Phương, El Monte, mang theo hai chiếc xe, một chiếc để làm xe tiếp dẫn có thỉnh Tượng Đức Phật A Di Đà, và một chiếc để chở những loài chim để được phóng sanh.
“Đức Phật có dạy, trong chúng sanh có rất nhiều ông bà, cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp của chúng ta. Địa Tạng Vương đã độ tận chúng sanh nên ngài mới được thành Phật. Vì lòng hiếu thảo của Địa Tạng Vương Bồ Tát rất bao la, nên tôi rất ngưỡng mộ công đức của ngài, và cũng nhờ vậy, mỗi lần có Pháp Hội Địa Tạng thì mình nhớ đến tổ tiên, ông bà cha mẹ của mình đã từng nuôi nấng chúng ta qua nhiều đời, nhiều kiếp. Vì thế, chúng ta phải duy trì Pháp Hội Địa Tạng này,” Đại Đức Bảo Thiện nói.

Sau phần đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, chư tôn giáo phẩm và đồng hương Phật tử xếp hàng dài đi bộ ra nghĩa trang. Xe tiếp dẫn đi trước. Sau đó chư tôn đức, tăng ni và đồng hương Phật tử cùng đến nơi bàn linh trước tôn tượng Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát để cùng dâng hương. Rồi mọi người cùng đến khu Tượng Đài Thuyền Nhân. Sau thời kinh cầu siêu là nghi thức tưởng niệm các vong linh. Các ngọn nến thắp sáng trên các hoa sen được đồng hương Phật tử thả bồng bềnh trên dòng nước xung quanh Tượng Đài Thuyền Nhân.
Sau cùng, mọi người cùng trở về đạo tràng Pháp Hội Địa Tạng thực hiện nghi thức chẩn tế các vong linh với những phẩm vật cúng thí thực. Sau đó, chư tôn giáo phẩm thọ trai.

Thượng Tọa Thích Thánh Minh, trụ trì chùa Hạnh Phước, New Mexico, trưởng ban tổ chức Pháp Hội Địa Tạng, kể lại: “Trước khi có Pháp Hội Địa Tạng tại Peek Funeral Home, chúng tôi cùng một số quý thầy đến cầu xin ban quản trị của nhà quàn này được làm lễ cầu siêu cho tất cả hương linh. Sau đó, với lòng từ thiện bác ái, ban giám đốc Peek Family đã ủng hộ nhiệt tình với chúng tôi. Vì thế hằng năm, lễ cầu siêu đã trở thành một công việc chính thức đó là Pháp Hội Địa Tạng đã được duy trì qua 12 năm vừa qua.”
“Mục đích của Pháp Hội Địa Tạng là cầu nguyện cho thế giới này sớm vượt qua những thảm nạn như chiến tranh, động đất, sóng thần… đã xảy ra nhiều nơi trên thế giới, mà sức người không thể nào cứu giúp được một cách nhanh chóng, nên từ tâm nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, ban tổ chức chúng tôi năm nào cũng khai mở Pháp Hội Địa Tạng để cầu siêu cho vong linh của những người quá cố trên toàn thế giới sớm được tịnh độ về nơi an lạc,” thượng tọa chia sẻ thêm.

Ông Sean Hadad Vinh, giám đốc Nhà Quàn Peek Funeral Home, là người Mỹ nhưng nói tiếng Việt rất rành rõi: “Tên Việt Nam của tôi là Vinh, tôi đã từng làm quản lý một khách sạn ở Việt Nam bốn năm, nhờ đó tôi học nói tiếng Việt rất nhiều, và tôi cũng có dịp sang Úc để dạy tiếng Anh cho cộng đồng người Việt tại Úc được hai năm. Sau đó tôi trở về Hoa Kỳ để làm tiếp tục công việc giúp cho cộng đồng người Việt tại California. Vì thế tôi có dịp học thêm văn hóa ngôn ngữ Việt. Hơn 10 năm trước, tôi được người bạn giới thiệu đến làm việc tại Peek Funeral Home với chức vụ giám đốc. Tôi hân hạnh được tham gia tổ chức Pháp Hội Địa Tạng hơn 10 năm, vì tôi rất thích làm công việc rất có ý nghĩa theo văn hóa của người Việt, và cũng đúng với công việc làm tại nghĩa trang này.”
Phật tử Linda Trần, thành viên trong ban tổ chức, nói: “Pháp Hội Địa Tạng được duy trì hằng năm sau Mùa An Cư Kiết Hạ. Nhân dịp này, chúng tôi xin có lời nhắn gởi với tất cả đồng hương tại Hoa Kỳ, và nhiều quốc gia khác, nếu ai có dịp ghé thăm Little Saigon thì cũng nên sắp xếp thời gian đến nghĩa trang này để cầu nguyện cho những vong linh đang còn lang thang trong cõi giới ta bà. Họ đang cần có ánh sáng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát để cho họ sớm được siêu sanh về cõi tịnh độ. Đây là một việc đáng làm của những người Việt ly hương, vì những lời cầu nguyện của quý vị rất có giá trị về Phật pháp để cứu giúp cho những hương linh này.”

Ni Sư Thích Nữ Như Như, trụ trì Quan Âm Tịnh Thất, Westminster, nói: “Những Pháp Hội Địa Tạng khác thường được tổ chức tại những ngôi chùa, nhưng cái hay của Pháp Hội Đại Tạng này là được tổ chức tại nghĩa trang thì được nhiều ý nghĩa hơn. Vì nghĩa trang là nơi chôn cất những người quá cố và vong linh của họ cũng ở gần trong khuôn viên này. Tôi rất ngưỡng mộ ban tổ chức và các chư tôn đức đã khơi lại truyền thống của Phật Giáo Việt Nam là đã tổ chức Pháp Hội Địa Tạng hằng năm tại nơi này để cầu siêu cho những vong linh sớm được siêu thoát.”
Pháp Hội Địa Tạng có ý nghĩa với những người quá cố không có khả năng tự giải thoát, phải nhờ vào năng lực cầu nguyện của chư tôn đức tăng ni và Phật tử. Sau mùa An Cư Kiết Hạ, chư tăng ni đã tu học tăng tiến rất nhiều. Vì thế, đạo lực của nhiều vị góp lại có công lực rất lớn sẽ giúp các vong linh sớm được siêu thoát. [qd]

















































































