Wednesday, April 24, 2024

Ba tổ chức y tế ở Little Saigon thử viêm gan cho đồng hương

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Mười, Hội Y Sĩ Việt Nam Miền Nam California phối hợp với Trung Tâm APLC (Asian Pacific Liver Center), và tổ chức M.E.M.O. (Medical, Educational Missions & Outreach) tổ chức buổi thử máu miễn phí cho đồng hương để truy tìm viêm gan B và C, tại hành lang chợ Thuận Phát, Westminster.

Ban tổ chức cho biết, có trên 30 thiện nguyện viên đến giúp cho chương trình này, cùng với nhân viên của APLC và nhiều y tá. Ngoài ra, buổi thử máu còn có sự tham dự của các sinh viên gốc Việt.

Khoảng 10 giờ sáng, một số đồng hương biết tin này đến xếp hàng ghi danh. Ngoài người Việt còn có một số người thuộc sắc dân khác.

Những người đến ghi danh rất vui khi biết được chương trình này, vì đa số họ là cư dân nghèo, hoặc chưa đủ điều kiện để có bảo hiểm y tế cho việc thử máu truy tầm viêm gan B và C.

Bác Sĩ Phượng Nguyễn, giám đốc y khoa Trung Tâm Advanced Endoscopy Center tại Hoag Hospital, Newport Beach, đại diện ban tổ chức, cho nhật báo Người Việt biết: “Kỳ thử nghiệm trong lần tổ chức vào Tháng Tám vừa qua, có sáu người trong số 100 người thử có kết quả dương tính với bệnh viêm gan. Vì thế, ban tổ chức quyết định tổ chức thêm lần này để giúp đỡ cho nhiều đồng hương, cũng như các cư dân khác chưa có dịp thử máu, vì tầm quan trọng của căn bệnh hiểm nghèo này.

Cô Vân Trần, y tá của bệnh viện Hoag Hospital và là một trong những thiện nguyện viên, cho biết: “Trong cộng đồng người Việt ở nhiều nơi, cứ 12 người thì có một người bị viêm gan C hoặc B. Ðây là nguyên nhân hàng đầu đưa đến bệnh ung thư gan, và còn được coi là căn bệnh giết người thầm lặng, vì không có triệu chứng gì báo trước.

“Theo thống kê của Phòng Y Tế Dân Thiểu Số, người Việt của mình bị viêm gan B và C nhiều hơn là người Mỹ, và có nhiều người đang bị nhiễm vi trùng viêm gan mà không biết, vì các bị bệnh này thông thường không thấy có bệnh hoạn gì hết, nhưng đến khi bệnh nặng, như gan bị chai, mà nếu gan bị chai thì thành ung thư gan, lúc đó có thể không còn kịp để cứu chữa nữa,” cô Vân nói thêm.

“Viêm gan B mãn tính có thể từ từ phá hủy lá gan qua nhiều năm, thậm chí qua nhiều thập niên mà không thấy triệu chứng. Bệnh có thể gây nhiều biến chứng đe dọa tính mạng như xơ gan, rồi đến ung thư gan. Và chỉ cần thử máu là có thể xác định được có bị mắc bệnh viêm gan hay không,” cô cho biết thêm.

Ðồng hương ghi danh thử viêm gan. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ðồng hương ghi danh thử viêm gan. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cũng theo Bác Sĩ Phượng Nguyễn, bệnh viêm gan B chỉ lây truyền qua quan hệ tình dục, sử dụng kim chích ô nhiễm, chia sẻ vật dụng vệ sinh cá nhân, như dao cạo, bàn chải đánh răng. Viêm gan B thì có biểu hiện để biết, còn viêm gan C thì không có biểu hiện triệu chứng bệnh ra ngoài để người bệnh biết trước. Người mới bị nhiễm vi khuẩn viêm gan C sẽ tiếp tục phát triển bệnh tới giai đoạn chai gan và có thể sau đó tới mức nghiêm trọng là ung thư gan. Viêm gan B thì có thể chữa trị, nhưng viêm gan C một khi bộc phát thì rất khó chữa trị.

Anh Lê Minh Quân, sinh viên đại học UCLA, mới gia nhập M.E.M.O. lần đầu, cho biết: “Tôi tham gia vào tổ chức này vì muốn đi ra ngoài để trợ giúp cho ban tổ chức. Mình là người Việt nên lúc nào cũng quan tâm đến sự giúp đỡ cho đồng hương của mình. Tuy còn nhỏ, nhưng lúc nào chúng tôi cũng muốn tham gia vào những công tác xã hội, trước là để có thể giúp cho mọi người giữ gìn sức khỏe, sau đó là học hỏi kinh nghiệm để sau này vào trường y.”

Cô Cao Trâm Anh, sinh viên năm thứ ba đại học UCLA, tham gia M.E.M.O. được ba năm.

“Ba mẹ tôi có dạy, lúc còn đi học phải tình nguyện vào những công tác xã hội thì mới là một người tốt, và cũng là dịp để tôi giúp đỡ những chú bác Việt Nam, tại vì gia đình tôi là Việt Nam. M.E.M.O. là một hội từ thiện nên tôi muốn tham gia vào hội này. Ngoài việc giúp đỡ những đồng hương trong cộng đồng người Việt Nam ở California, hội còn đi về Việt Nam hàng năm để giúp cho những đồng bào nghèo khổ có dịch vụ y khoa cần thiết,” cô chia sẻ.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2016

Ông Nguyễn Ngọc Phương, cư dân Westminster, định cư tại Hoa Kỳ được hai năm, cho biết: “Tôi đến đây để ghi danh thử máu. Ðây là một trong những chương trình rất tốt, mong rằng bà con nên tham gia vào chương trình này, tại vì bệnh viêm gan B và C rất nguy hiểm, và đây là dịp để cho những người chưa có thử máu về gan nên đến đây để được truy tìm viêm gan miễn phí.”

Bà Hồ Thị Mai, cư dân Fountain Valley, định cư ở Mỹ 28 năm và đã nghỉ hưu.

Bà cho biết: “Nhiều khi đi bác sĩ mình muốn thứ máu về gan, có khi họ không có tại chỗ mà phải giới thiệu đến chỗ khác, và nếu không có bảo hiểm về loại này, thì thử nghiệm để truy tầm viêm gan phải tốn tiền rất nhiều. Hôm nay là cơ hội để cho mình được thử nghiệm viêm gan miễn phí. Vì thế, mặc dù tôi đã có bảo hiểm y tế, nhưng tôi vẫn đến đây hôm nay để ghi danh thử máu truy tìm viêm gan. Tôi thấy việc tổ chức này tốt và nên duy trì để giúp cho những người dân không đủ điều kiện có bảo hiểm y tế.”

Ông Hải Hoàng Nguyễn, cư dân Garden Grove, định cư tại Mỹ năm 2008, đây là lần đầu tiên ông được thử máu truy tìm viêm gan.

“Tôi thấy chương trình đi ra ngoài để thử nghiệm máu truy tìm viêm gan miễn phí như thế này rất tốt, phải nói là quá hay. Tại vì hiện giờ cũng còn rất nhiều người, tuy có bảo hiểm y tế, nhưng có một số người vẫn không được thử máu viêm gan miễn phí như hôm nay. Hơn nữa, tôi thấy những sinh viên trẻ Việt Nam của mình đã tình nguyện ra giúp cho ban tổ chức này cũng là điều làm cho cộng đồng Việt Nam được hãnh diện. Mong rằng chương trình này sẽ được kéo dài hàng năm,” ông chia sẻ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT