Thiện Lê/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Trong vài tuần vừa qua, thương xá Phước Lộc Thọ (Asian Garden Mall) phần nào nhộn nhịp lại vì được buôn bán bên trong. Các doanh nghiệp và khách hàng đều vui vì điều này, nhưng vẫn còn nhiều lo âu.

Hôm 31 Tháng Tám, California cho phép các thương xá, các khu mua sắm ở Orange County mở cửa lại và buôn bán bên trong lại. Nhờ vậy, thương xá Phước Lộc Thọ, một phần không thiếu được của Little Saigon, cũng mở cửa lại.
Vào trưa Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, bãi đậu xe phía sau của thương xá này có khá đông xe, sau khi bị đóng lâu ngày và không có xe nào đậu.
Bên trong tuy không quá đông người, nhưng không khí nhộn nhịp quen thuộc với nhiều cư dân Little Saigon đã quay trở lại. Các tiệm bán quần áo, tiệm hớt tóc, tiệm bán băng đĩa, các tiệm vàng đến các tiệm ăn đều mở cửa lại.
Những người đi mua sắm cũng như dạo chơi trong Phước Lộc Thọ đều vui mừng vì thương xá này đã mở cửa lại.

Ông Hoàng Văn Thái, cư dân Westminster, cho biết: “Không có Phước Lộc Thọ thì không phải là Little Saigon. Tôi mừng vì nơi này được mở cửa lại, để có thể kéo du khách và đồng hương từ nhiều nơi khác đến, thậm chí mấy sắc dân khác ở địa phương nữa. Mấy tháng nay tuy họ mở chợ bán thức ăn ngoài trời cũng vui, nhưng không có gì thay thế được không khí bên trong Phước Lộc Thọ.”
Như ông Thái nói, trong Phước Lộc Thọ cũng có một số khách thuộc các sắc dân khác đến hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Chín.
Anh Gabriel Perez, cư dân Santa Ana, chia sẻ: “Tôi đến Phước Lộc Thọ chủ yếu là để ăn thử các món ăn Việt Nam bán tại đây. Tôi chỉ biết có phở với bánh mì, và bạn bè cứ hay nói trong Phước Lộc Thọ có những món ăn Việt Nam lạ, không có bán ngoài tiệm, nên phải đến thử. Nãy giờ tôi thử mấy món mấy món ăn vặt thấy thích lắm, thêm ly cà phê nữa rất ngon.”
Một số đồng hương ở những nơi hơi xa Little Saigon một chút như Los Angeles, Riverside hay San Diego cũng có mặt tại Phước Lộc Thọ và cũng cho hay họ rất vui vì thương xá đã mở cửa lại.
Không chỉ dân địa phương và du khách vui, chủ và nhân viên của các doanh nghiệp trong thương xá Phước Lộc Thọ cũng mừng vì được mở cửa lại.

Vì lý do liên quan đến làm ăn, các doanh nghiệp được nhật báo Người Việt phỏng vấn xin giấu tên.
Về phía các doanh nghiệp trong thương xá, các tiệm vàng trên tầng hai có nhiều khách nhất.
Vì dịch COVID-19, Phước Lộc Thọ cho nhiều tiệm bán ngoài trời và dùng bãi đậu xe bên hông thương xá cho họ mở gian hàng.
Chủ một tiệm vàng cho biết họ không được bán mấy tháng nay, nên mừng vì khách hàng đến ủng hộ sau khi được mở cửa lại trong vài tuần vừa qua. Ông cho hay tiệm vàng thì làm sao bán ngoài trời được, nên phải đóng cửa.
Bà chủ một tiệm quần áo thì cho biết: “Mấy tháng nay tôi không biết phải làm sao, kẹt đủ thứ tiền hết, nhưng bán ngoài trời cũng ráng qua được. Đến giờ được mở cửa lại bên trong lại tôi rất vui và mấy hôm nay cũng có khách đến mua. Hy vọng các tiệm trong Phước Lộc Thọ sẽ qua khỏi cơn dịch bệnh này ‘lành lặn,’ không ai phải dẹp tiệm hết.”
“Bán ngoài trời nóng với nắng quá, có mái che nhưng cũng khó chịu. Được bán bên trong lại như vậy thì đỡ quá, không bị nắng lại còn có máy lạnh nữa,” bà chủ nói.
Các gian hàng ẩm thực cũng phải dời ra ngoài trời bán cho đến ngày 7 Tháng Chín, và cũng rất mừng vì được bán bên trong lại.
Một chủ gian hàng bán thức ăn chia sẻ bà rất nhớ gian hàng trong thương xá và cuối cùng cũng được làm việc trong không gian quen thuộc này.

Vì các quy định của tiểu bang để đối phó với dịch COVID-19, thương xá Phước Lộc Thọ phải yêu cầu thực khách giữ khoảng cách xã hội trong khi ăn và có để nhiều bàn ngoài trời cho khách.
Hầu hết các tiệm trong thương xá này đều mừng vì được bán bên trong lại, nhưng chưa ai có thể mừng hoàn toàn được vì sắp đến mùa cúm và tình hình dịch COVID-19 có thể nghiêm trọng hơn. Điều đó có thể làm Phước Lộc Thọ lại phải đóng cửa.
Tuy chưa biết những ngày sắp tới ra sao, các chủ tiệm, cũng như khách của thương xá này cho biết họ “vui được ngày nào thì hay ngày đó.” [kn]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]

















