Tổ đình Minh Đăng Quang mừng ngày Đức Phật sinh ra trong cõi ta bà

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Tổ đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, vừa long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2647, Phật Lịch 2567, hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Sáu, do Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, pháp chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, viện chủ, tổ chức.

Chư tôn đức trong nghi thức tắm Phật trong Đại Lễ Phật Đản tại tổ đình Minh Đăng Quang. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hòa Thượng Thích Minh Hồi, viện trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, viện chủ Như Lai Thiền Tự, San Diego, nói: “Ngày Phật Đản là ngày Đức Phật sinh ra trong cõi ta bà, ngày long trọng và linh thiêng với tất cả các Phật tử trên thế giới.

Hằng năm đây cũng là dịp chúng ta chiêm nghiệm lại những giá trị và ý nghĩa đạo Phật với cuộc sống của chúng ta. Đạo Phật đã lan tỏa tình yêu thương, sự khoan dung, lòng từ bi và sự tha thứ, những giá trị này đã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng một thế giới hòa bình, tính nhân văn của sự tôn trọng giữa người và người. Trong những thời điểm khó khăn của cuộc sống, chúng ta có thể tìm thấy sự an ủi trong những lời dạy của Đức Phật và áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, để giúp nâng cao đời sống trí tuệ. Là Phật tử, chúng ta hãy cùng nhau thắp sáng những lời dạy của Phật bằng sự cống hiến hết mình để đem đến cho thế giới này hòa bình và tình yêu thương. Có như vậy, chúng ta mới có thể truyền bá được ý nghĩa và giá trị thực sự của đạo Phật.”

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phước Thuận ban đạo từ trong Đại Lễ Phật Đản tại tổ đình Minh Đăng Quang. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Để kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật chúng ta không chỉ tưởng nhớ sự tồn tại và sự xuất hiện của một tôn giáo, mà còn cần sự phục hồi những lời dạy cao quý và hữu ích của ngài trong cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt trong bối cảnh khó khăn khủng hoảng toàn cầu hiện nay, từ thiên tai đến nhân tai, từ chiến tranh đến khủng bố, đến các vấn đề xã hội khác, con người cần áp dụng những lời dạy của Đức Phật để xây dựng lại cho bản thân, gia đình và xã hội. Thực hành được như vậy, chúng ta mới báo đáp được công ơn giáo hóa của Đức Phật và tôn vinh ngài,” hòa thượng khuyên.

Ni Sư Tiến Liên tuyên đọc thông điệp Phật Đản của các nguyên thủ quốc gia, khi những năm gần đây những vị nguyên thủ các quốc gia đã biết đến ngày Phật Đản, chia vui và chúc mừng đến Phật Giáo.

Vị hòa thượng viện chủ mong muốn mọi người hiểu và ghi nhận những điều hạnh phúc này trong ngày Đức Phật ra đời, qua những thông điệp của các vị tổng thống Hoa Kỳ (Joe Biden, [cựu] Barack Obama), thống đốc California ([cựu] Jerry Brown), tổng thống Sri Lanka (Ranil Wickremesinghe, [cựu] Mahinda Rajapaksa), tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (Antonio Guterres)… để suy ngẫm về những lời dạy của Đức Phật về hòa bình, phụng sự và công nhận nhân loại chung những giá trị ràng buộc tất cả chúng ta với tư cách là người Mỹ.

Đại diện các tôn giáo trong Hội Đồng Liên Tôn phát biểu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Dịp Phật Đản là cơ hội để tưởng nhớ những đóng góp của Phật tử cho sự tiến bộ của đất nước Mỹ và để cam kết xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả các cộng đồng, nền văn hóa và tôn giáo. Mọi người đến với nhau với hy vọng có được trí tuệ, lòng dũng cảm và lòng trắc ẩn,” hòa thượng viện chủ nói.

Tiếp đến là lời đạo từ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phước Thuận, viện chủ chùa Trí Phước, Westminster: “Sự thị hiện của Đức Phật dù ở phương Đông nhưng mang lại sự lợi ích hạnh phúc cho chúng sanh, đều được thừa nhận qua lời dạy của Đức Thế Tôn cách đây 26 thế kỷ. Chúng ta hãnh diện là người con Phật, phải cống hiến như thế nào cho xứng đáng. Chúng ta phải hành trì như thế nào như Đức Phật dạy để khi xả bỏ xác thân này sẽ được hưởng cảnh giới an lạc.”

Nghi thức niệm hương cầu nguyện trong lễ Phật Đản được trọng thể cử hành trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, mọi người cùng đọc tụng trang Kinh Khánh Đản trong tiếng chuông mõ vang ngân, để kính nhớ ơn vị khai mở con đường giác ngộ, và chư tổ sư đã truyền thừa đạo Phật với giáo lý cứu độ chúng sinh, được tiếp nối đến hôm nay khắp nơi trên thế giới.

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, viện chủ tổ đình Minh Đăng Quang, trong Đại Lễ Phật Đản. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau đó, Phật tử cùng thực hiện nghi lễ tắm Phật, cũng là để tắm lại vị Phật bên trong của mọi người, tắm cho thân, miệng, ý của mình được thanh tịnh, rũ sạch mọi phiền não của tâm, mọi tham lam giận hờn, ganh ghét bực dọc, hơn thua, thù hận, bằng nước cam lồ của sự tu tập, bố thí của lòng từ bi và trí tuệ.

Phật tử Phước Hoa ngồi xe lăn do con gái đưa tới dự lễ, cho hay Phật Đản năm nào bà cũng về dự lễ: “Năm nay tôi hơi buồn vì tuổi lớn quá rồi, đi đứng khó khăn lại thêm nhiều bệnh tật, nhưng vẫn phải đến dự lễ thăm ngôi tổ đình mà tôi đã gắn bó bao năm nay. Đến đây để nghe và thấy lại những khung cảnh ngày xưa khi tôi mới học Phật, và cũng mong sao cho việc xây dựng ngôi chánh điện mau chóng được thành tựu để Phật tử có nơi tu tập.”

Ban văn nghệ Happy Band hát cúng dường Phật Đản tại tổ đình Minh Đăng Quang. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Thiện Hiếu, 83 tuổi đi cùng cháu ngoại về dự lễ, cho hay: “Tôi dự lễ Phật Đản năm nào cũng cầu cho mọi người đều thân tâm an lạc, để thế giới bớt nhiều tai ách. Tất cả do con người tạo ra, nhất là thế giới hiện nay đầy dẫy những loạn lạc chiến tranh, quá nhiều đau khổ. Tôi đi chùa cùng con cháu là để giới trẻ cũng biết phát tâm từ bi, biết thương mọi người mọi loài. Trong lễ Phật Đản, lễ tắm Phật là một nghi thức phải chú tâm suy nghiệm, bởi vì Phật tử ai cũng hiểu là phải tắm gội thân tâm mình hàng phút giây không ngơi nghỉ, nhưng có mấy ai làm được! Bởi vậy nên thế giới nếu ai cũng làm theo lời Phật dạy có thể được nhiều an lạc hơn.”

Lễ Phật Đản kéo dài, sau nghi thức tắm Phật, mọi người đều được mời bữa cơm chay thanh tịnh, cùng thưởng thức chương trình văn nghệ, hát những bài đạo ca do ban văn nghệ Happy Band trình diễn. (Văn Lan) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT