Tổ đình tịnh xá Giác Lý mừng Đại Lễ Phật Đản, hướng đến an lạc giải thoát

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hằng năm cứ vào độ Tháng Tư Âm Lịch, mọi người con Phật đều hướng vọng về ngày Phật Đản Sinh, ngày Đức Từ Phụ thị hiện trên cõi đời này đem lại lợi lạc cho chư thiên và loài người. Ngày Đản Sinh để tri ơn và nhớ ơn đến bậc vĩ nhân ra đời.

Phật tử trong nghi thức tắm Phật tại tổ đình tịnh xá Giác Lý. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tại tổ đình tịnh xá Giác Lý, Garden Grove, chư tôn đức tăng, ni và đồng bào Phật tử từ các đạo tràng cùng về mừng Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2567 hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Sáu.

Đại Đức Thích Minh Tính nói: “Hơn 25 thế kỷ trôi qua, tinh thần hạnh nguyện của Bồ Tát Hộ Minh đã thị hiện trong cuộc đời tại cung thành Ca Tỳ La Vệ qua xác thân của Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Da. Ngài bắt đầu tìm con đường giải thoát, con đường chân lý đưa đến an lạc hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Từ ấy ánh sáng chân lý đã tỏ rạng khắp mười phương. Hạnh phúc thay chư Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp được giảng, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.”

Sau lời tác bạch, chư tôn thiền đức tăng, ni được cung thỉnh quang lâm lễ đài chứng minh lễ mừng Khánh Đản, do Hòa Thượng Nhất Niệm từ Tu Viện Linh Ứng khởi niệm.

Các em thiếu nhi múa “Dâng Hoa Cúng Phật” trong Đại Lễ Phật Đản tịnh xá Giác Lý. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đại Đức Thích Minh Tâm, trụ trì tịnh xá Giác Lý, chia sẻ thông điệp Phật Đản qua hai dòng nước nóng và lạnh, thuận và nghịch trong cuộc đời mỗi con người. “Nếu thuận duyên với dòng nước ấm áp tình người, nếu nghịch duyên với dòng nước lạnh thì cũng không nên bi quan đau khổ. Thông điệp muốn nói rằng thuận hay nghịch duyên trong cuộc đời chỉ như giấc mộng mà thôi. Hãy dõng mãnh tiếp bước với những hạnh nguyện để đạt được những ước mơ của mình,” vị trụ trì nói.

Trong lời đạo từ, Thượng Tọa Thích Minh Lợi, trụ trì tịnh xá Ngọc Viên, Santa Ana, chia sẻ rằng là đệ tử Phật, ngoài việc hiểu biết về lịch sử Đức Phật, cần phải hiểu biết về triết lý của Phật để sống, để được an lạc hạnh phúc, đó là mục đích để các vị Phật ra đời, đó là nội dung bài giảng.

Đại Đức Thích Minh Tâm, trụ trì tịnh xá Giác Lý, chia sẻ thông điệp Phật Đản. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Phật tánh trong con người phàm phu tục tử đầy phiền não, Phật tánh trong những bậc thánh, hay Phật tánh của Đức Phật, đều giống nhau. Đây là một triết lý rất đặc biệt, Đức Phật xác định rằng đừng bao giờ coi thường mỗi con người, khi đạo Phật đưa con người đến bình đẳng tự do. Khi đầy phiền não, lúc đó con người bị mất chánh niệm. Chính phiền não làm chúng ta buồn, chỉ cần chánh niệm giải quyết lập tức phiền não mất. Đức Phật không có phép thần thông biến hóa gì cả, chỉ vì khi mỗi sự việc xảy đến, Đức Phật biết cách quản lý và giải quyết nó mà thôi, nên không bị phiền não. Đức Phật không thể bị tiền tài danh vọng chi phối gì cả, chúng ta nên học ngài chỗ này,” thượng tọa nói.

“Hôm nay kỷ niệm ngày Phật Đản, nhưng hằng ngày còn phải biết tắm rửa lau chùi ông Phật trong mỗi con người. Ai cũng có Phật tánh nhưng vì để phiền não chi phối, mỗi khi tham sân si nổi lên phải diệt nó ngay, đó chính là cúng dường cho một vị Phật,” Thượng Tọa Thích Minh Lợi nói tiếp.

Thượng Tọa Thích Minh Lợi ban đạo từ trong Đại Lễ Phật Đản tại tịnh xá Giác Lý. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phật tử Ngọc Trân, pháp danh Thanh Trọng, đi cùng mẹ và ba con nhỏ, cho biết: “Các cháu đi chùa từ lúc mới sanh. Tới chùa ít nhất các cháu cũng được học những điều thiện và bắt chước làm những việc lành. Mỗi tuần có những việc làm từ thiện giúp đỡ cộng đồng, các cháu rất vui dù việc nhỏ nhưng với tâm thiện lành biết làm từ lúc nhỏ, mai sau lớn lên có thể làm được việc thiện ích lớn cho xã hội.”

Anh Châu Hoàng, cha của em Melinda Hoàng, 8 tuổi, chia sẻ: “Chúng tôi hướng tâm về Phật từ thời ông bà nội của cháu, cũng muốn con mình giữ gìn truyền thống ấy nên cũng hướng con theo. Con em đã tập múa trong nhiều tuần trước đây, để chuẩn bị cho lễ Phật Đản hôm nay, qua bài múa ‘Dâng Hoa Cúng Phật’ để cúng dường chư đại đức tăng, ni. Em dự tính cho con theo học lớp Tiếng Việt ở tịnh xá Giác Lý cho viết chữ được lưu loát, chứ nói thì giỏi rồi vì ở nhà ông bà cha mẹ đều nói tiếng Việt với cháu.”

“Được đến chùa cháu rất thích vì được sinh hoạt chung với bạn, nhưng cũng rất thực tế khi cháu được tiếp xúc với những việc thiện được nhìn thấy, và khi học tiếng Việt thì được các cô giáo ở đây dạy đúng với phương pháp sư phạm, sẽ học được nhanh và tiến bộ,” anh Hoàng tiếp.

Hai gia đình, Phật tử Châu Hoàng (ba người bên trái), và gia đình Phật tử Thanh Trọng (năm người bên phải). Bốn em nhỏ múa bài “Dâng Hoa Cúng Phật” trong Đại Lễ Phật Đản. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sư cô Phước Liên, phụ trách lớp dạy Tiếng Việt ở tịnh xá Giác Lý, cho hay lớp sẽ khai giảng vào Chủ Nhật, 18 Tháng Sáu, dành cho trẻ từ 6 tuổi tới 13 tuổi, gồm ba lớp mầm, lớp mẫu giáo và lớp Một, học từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa mỗi Chủ Nhật.

“Học sinh có góp học phí nhưng chùa miễn phí bữa ăn cho các cháu. Chùa muốn giúp cho các em sinh ra và lớn lên ở Mỹ không thông thạo tiếng Việt có điều kiện học chữ nước nhà để không quên nguồn cội của mình,” sư cô chia sẻ.

Sư cô Phước Liên cũng là người ra công sức làm những chậu sen đá nhỏ, tuy không rực rỡ sắc màu nhưng rất thích hợp cho những chậu bonsai nhỏ để chưng trong phòng khách rất đẹp. Hoặc những chậu sen đá phối hợp nhiều giống loài với nhiều màu khác nhau để trong phòng khi thiền trà, tạo sự thanh thoát cho người đạo tâm.

Những chậu sen đá do sư cô Phước Liên tự trang trí, những món quà nhỏ để tích cóp tài chánh dùng xây dựng tịnh xá Giác Lý. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Làm sen đá không dễ cũng không khó, nhưng cần phải có tâm hồn nghệ thuật, với những chậu sen đá làm đẹp cho đời, một phần để giúp chùa có thêm chút kinh phí và cũng làm quỹ cho chùa khi khởi công xây dựng. Nhờ bà con Phật tử ủng hộ,” sư cô tiếp.

Trong ngày lễ, các Phật tử xúm xít trong từng nhóm chuẩn bị thực phẩm để đãi khách thập phương. Năm nay có một dàn máy ép nước mía do một Phật tử vừa cúng dường, để các cô Phật tử ép mía trực tiếp.

Cô Su Kim, phụ trách việc liên lạc với những hội từ thiện hoặc của chính phủ Mỹ để xin những thực phẩm tươi, cho hay chùa càng có nhiều Phật tử cúng dường tài vật thì càng giúp được nhiều người. Thứ Tư hằng tuần chùa đều có phát thực phẩm tươi miễn phí, và thực phẩm chế biến, nấu nướng tại chùa để giúp cho những người vô gia cư.

Chư tôn đức tăng, ni trong thời Kinh Khánh Đản. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Có được nhiều ủng hộ thì chùa càng có nhiều cơ hội giúp được nhiều người hơn, nhất là về thực phẩm. Em mong rằng chương trình phát thực phẩm miễn phí cho bà con mỗi Thứ Tư hằng tuần sẽ tiếp tục giúp đỡ nhiều hơn nữa cho người nghèo, với sự giúp sức của nhiều Phật tử, những nhà hảo tâm,” cô chia sẻ.

Sau thời Kinh Khánh Đản, Phật tử cùng thực hiện nghi thức tắm Phật, được nhà chùa đãi món chay thanh khiết và thưởng thức văn nghệ do ban nhạc Happy Band trình diễn.

Đến với đạo Phật qua giáo lý, nhưng không thể thiếu được sự thực hành, ngày Phật Đản cũng là ngày tỉnh thức với tinh thần tri ân nhớ ơn của người Phật tử luôn nhớ về những lời dạy của Đức Thế Tôn, để thực hành sao cho được an lạc ngay đời sống hiện tại. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT