Thursday, March 28, 2024

Ủy Ban Điều Trần Thượng Viện California thông qua Dự Luật ‘dạy lịch sử cuộc chiến và người tị nạn Việt Nam’

GARDEN GROVE, California (NV) – Ủy Ban Điều Trần Thượng Viện tiểu bang California bỏ phiếu vào sáng Thứ Tư, 25 Tháng Tư, thông qua dự luật SB 895 do Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn soạn thảo để đưa bộ môn lịch sử Chiến Tranh Việt Nam và lịch sử của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản vào các chương trình học của tiểu bang, theo thông cáo báo chí của văn phòng dân cử này.

Hiện diện tại buổi điều trần, một phái đoàn gồm 75 thành viên cộng đồng người Việt khắp tiểu bang California đến Quốc Hội Sacramento để ngỏ lời ủng hộ tác giả và Dự Luật SB 895.

“Hôm nay, nhờ sự ủng hộ vô cùng lớn của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản khắp nơi, tầm quan trọng của Dự Luật SB 895 đã được Ủy Ban Điều Trần Thượng Viện ghi nhận và đồng chuẩn thuận thông qua,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được trích lời phát biểu.

“Sự việc đồng chuẩn thuận tuyệt đối của Ủy Ban Điều Trần đã nói lên tầm quan trọng của dự luật này và sức mạnh đoàn kết của cộng đồng người Việt.”
Trước đó, trong phần diễn văn trình bày trước sáu thành viên Ủy Ban Điều Trần Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói về tầm quan trọng của việc gìn giữ những câu chuyện trung thực của người tỵ nạn Việt Nam trong chương trình giáo dục và lịch sử, rất hữu ích cho tất cả học sinh tại California. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải hành động ngay bây giờ, để bảo vệ các câu chuyện của người tỵ nạn Việt Nam, trước khi các chứng nhân cũng như dữ kiện bị mất đi theo thời gian.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trình bày dự luật SB895 tại Thượng Viện California. (Hình chụp lại từ video của Thượng Viện California)

Sau phần phát biểu của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn là phần phát biểu ủng hộ của các thành viên cộng đồng, nhiều người phải lái xe trong nhiều giờ để đến Sacramento.

Bốn người đại diện phái đoàn lên phát biểu và kêu gọi Thượng Viện ủng hộ dự luật SB895, gồm có ông Tony Cardenas, thuộc Hội GoldStar Mother của cựu chiến binh Hoa Kỳ; bà Kim Dung Trịnh, cố vấn giáo dục Học Khu Garden Grove; Tiến Sĩ Long Phạm, cựu ủy viên giáo dục Orange County; và Nghị Viên Garden Grove Phát Bùi, kiêm chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.

Sau đó, trong số hơn 70 người Việt thuộc nhiều thành phần và hội đoàn tham dự, xếp hàng lên phát biểu bằng giọng đầy xúc động để ủng hộ dự luật SB 895, một người trẻ tên Lê Trương Hằng Hà, cư dân Sacramento, phát biểu bằng tiếng Việt: “Là một người trẻ trước đây sống ở trong nước, chúng tôi không được biết sự thật của cuộc chiến Việt Nam. Đến Mỹ tôi mới được biết sự thật, những sự độc ác của cộng sản Việt Nam. Xin thông qua dự luật này để những người trẻ chúng tôi được học, biết sự thật và những hy sinh của thế hệ cha anh chúng tôi, để chúng tôi có thể có mặt hôm nay.”

Dự luật SB895 được đệ trình vào Tháng Giêng, 2018, nhằm đòi hỏi thiết lập một chương trình giảng dạy trong các học khu khắp tiểu bang, từ lớp mẫu giáo đến lớp 12, hầu các học khu có một mô hình trung thực để có thể noi theo khi giảng dạy về Cuộc Chiến Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ Tự Do, thời hậu Chiến Tranh Việt Nam và những đau thương mất mát của các thuyền nhân và bộ nhân trên đường đi tìm Tự Do. Dự Luật này cũng đòi hỏi chương trình giảng dạy phải bao gồm các câu chuyện truyền khẩu và bài viết trung thực của các chứng nhân về các kinh nghiệm trải qua trong Cuộc Chiến Việt Nam, thời hậu chiến, và những đau thương trên đường đi tìm Tự Do.

Hình lưu niệm chiến thắng. (Hình: Văn Phòng TNS Janet Nguyễn cung cấp)

Dự luật này đòi hỏi Ủy Ban Soạn Thảo Chương Trình Giảng Dạy Tiểu Bang California (IQC) thiết lập mô hình Chương Trình Giảng Dạy về Cuộc Chiến Việt Nam, Thời Hậu Chiến và những đau thương mất mát của người Tỵ Nạn Cộng Sản Việt Nam trên đường đi tìm Tự Do. Sau khi Ủy Ban Điều Trần nghe được các lý do ủng hộ Dự Luật SB 895 từ các thành viên trong cộng đồng người Việt Tỵ Nạn, các Cựu Chiến Binh, các Nhà Giáo và các Gia Đình Tử Sĩ, Ủy Ban Điều Trần Thượng Viện đã đồng chuẩn thuận thông qua Dự Luật SB 895.

Cũng theo bản thông cáo, ngoài các thành viên cộng đồng có mặt tại buổi điều trần, còn có hơn 3,300 cư dân khắp nơi ký Bản Kiến Nghị ủng hộ Dự Luật SB 895. Bản Kiến Nghị này đã được chuyển cho các thành viên Ủy Ban Điều Trần xem xét trước khi quyết định bỏ phiếu.

Sau buổi điều trần này, Dự Luật SB 895 sẽ được chuyển sang Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện để xem xét vào Tháng Năm. Đây là bước kế tiếp không kém phần quan trọng trong tiến trình lập pháp, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tha thiết kêu gọi đồng hương tiếp tục ký Bản Kiến Nghị trên trang mạng: http://baovecongdong.com

Tiểu bang California là nơi có cộng đồng người Việt Nam lớn nhất tại hải ngoại và người Mỹ gốc Việt khắp nơi đã đóng góp rất nhiều trong lãnh vực xã hội, văn hóa và kinh tế trong hơn bốn thập niên qua.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn hiện là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại California. Bà đại diện Địa Hạt 34 bao gồm các thành phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Westminster, và hai cộng đồng Midway City và Rossmoor, cũng như một phần các thành phố Anaheim, Huntington Beach, Long Beach, và Orange. (L.N.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT