Tuesday, April 16, 2024

Westminster thông qua Nghị Quyết ‘Chống viên chức và đảng viên CSVN thăm Hoa Kỳ’

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Vấn đề chống Cộng luôn là mối quan tâm hàng đầu đối cư dân gốc Việt ở Westminster, nghị quyết mang tên “Chống viên chức và đảng viên Cộng Sản Việt Nam thăm Hoa Kỳ” được Hội Đồng Thành Phố Westminster thông qua với đa số tuyệt đối là 5-0, trong phiên họp thường lệ tối Thứ Tư, 27 Tháng Ba.

Thị Trưởng Trí Tạ, tác giả, đưa mục 8.5 của nghị trình là Nghị Quyết “Chống viên chức và đảng viên Cộng Sản Việt Nam thăm Hoa Kỳ” ra trước buổi họp. Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn, đồng tác giả xác nhận, biểu đồng tình.

“Xin mọi người bỏ phiếu!” vị thị trưởng gốc Việt nói.

Ngay sau khi thị trưởng dứt lời, Nghị Viên Tài Đỗ lên tiếng muốn phát biểu. Thị trưởng nói với ông Tài rằng hội đồng đang chuẩn bị bỏ phiếu: “Xin nói trong đề tài đang bàn thảo.”

Ông Tài, như đã chuẩn bị từ trước, nói: “Tôi ủng hộ nghị quyết này, nhưng tôi muốn nói rằng các đại diện dân cử của hội đồng này chỉ dùng hình thức nghị quyết chống Cộng để mị dân.”

Nghị Viên Tài Đỗ sau buổi họp. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Tại sao chúng ta cứ bàn đến vấn đề chống Cộng trong thành phố này trong khi chúng ta cần bàn đến những gì cần làm để giảm thiểu những rủi ro, giúp cho thành phố khá hơn. Giảm tiền thuế là những gì cần làm,” ông Tài nói.

Ông kể những kinh nghiệm đau thương gia đình ông bị mất 30 mẫu đất khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản Việt Nam. Ông kể hàng trăm ngàn sĩ quan VNCH bị vào tù.

Ông Tài bỏ qua lời kêu gọi bỏ phiếu và kể tiếp các sự kiện xảy ra từ khi ông trở thành nghị viên. Ông đồng ý là cộng đồng người Việt ở Westminster chiếm 50% dân số, nhưng còn số còn lại thì ai phục vụ họ?

Ông Richard Jones, luật sư thành phố, nhắc ông Tài rằng mọi người đang chờ ông ngừng nói để bỏ phiếu.

Một cư dân bản xứ phát biểu khen ngợi các nghị viên gốc Việt trước phiên họp của Hội Đồng Thành Phố Westminster. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Trong khi hội đồng chuẩn bị bỏ phiếu, ông Tài tiếp tục nói thêm: “Tôi rất thất vọng khi thấy các công việc làm của một số nghị viên. Họ dùng các nghị quyết này để che giấu hành động của họ. Cộng đồng Việt Nam quá ngây thơ. Các nghị quyết chỉ có tính cách biểu tượng!”

Thị Trưởng Trí Tạ khẳng định lập trường: “Nếu ông Tài nói nghị quyết chỉ là biểu tượng, không có ràng buộc về luật pháp, tôi khuyến khích ông bỏ phiếu theo niềm tin của ông. Còn tôi, tôi đề nghị nghị quyết này cùng Nghị Viên Charlie Chi Nguyễn, là vì chúng tôi tin ở công việc chúng tôi làm.”

Ông Trí cũng phản bác Nghị Viên Tài Đỗ rằng: “Ông cáo buộc Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ và nghị Viên Chí Nguyễn có mặt với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong khi chính ông lại chụp hình chung với người ca sĩ đó thì ông nói sao?” Nói xong, thị trưởng kêu gọi mọi người bỏ phiếu.

Trong suốt buổi họp, từ đầu cho đến cuối, không một ai đóng góp ý kiến chống lại nghị quyết do Thị Trưởng Trí Tạ và Nghị Viên Charlie Chí Nguyễn đưa ra, nhưng có một vị cao niên người bản xứ, với giọng ôn tồn, lên phát biểu chỉ để khen ngợi các dân cử gốc Việt trước mặt. (Linh Nguyễn)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT