Như thủ tục thông thường, các đội tuyển quốc gia đã gởi cho ban tổ chức ở Brazil những yêu sách theo nhu cầu riêng của họ trong thời gian đến tham dự World Cup. Một số những yêu cầu đặc biệt như sau:
Uruguay: Các phòng phải có máy điều hòa không khí loại chạy êm không gây nhiều tiếng động.
Algeria, quốc gia Bắc Phi đa số dân theo Hồi Giáo: Tất cả các phòng phải có một cuốn kinh Quran.
Honduras: Muốn xem được 6 kênh truyền hình tiếng Tây Ban Nha trong đó có 2 kênh của Honduras.
Ðội tuyển Pháp: Yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng thực phẩm loại “kusher” vì trong đội của họ có các cầu thủ đạo Islam và Judaism.
Ecuador: Mỗi phòng có sẵn một rổ chuối nhập cảng từ Ecuador.
Nhật Bản: Yêu cầu phòng có hồ “spa” kiểu Jaccuzi để cầu thủ thư giãn.
Australia: Muốn được cung cấp báo hàng ngày từ khắp nơi trên thế giới.
Thụy Sĩ: Các phòng phải có Internet tốc độ cao và truyền hình xem được các kênh Thụy Sĩ.
Colombia: Ðề nghị câu lạc bộ bóng đá ở Sao Paulo cho mượn 15 cầu thủ trẻ để tập luyện với đội tuyển quốc gia họ.
Bồ Ðào Nha: Yêu cầu có 6 nhân viên bảo vệ trong đó 4 là cận vệ riêng của Cristiano Ronaldo, để giữ an ninh và tránh bị làm phiền bởi những phóng viên hay người hâm mộ. (HC)

















































































