Ðội tuyển Algeria (Bảng H)


Bảng H






Vẫn mơ ước tiến sâu vào giải



Giới hâm mộ bóng tròn Hoa Kỳ có theo dõi World Cup 2010 Nam Phi chắc chắn sẽ nhớ đến đội tuyển Algeria trước hết và nhiều nhất khi họ trở thành nạn nhân của bàn thắng “vàng” đến từ chân sút Landon Donovan ngay giờ phút thứ… 25 của trận đấu, đưa Hoa Kỳ tiếp tục cuộc chơi ở vòng 16 còn Algeria giã từ cuộc chơi.









Ðội tuyển Algeria trước trận đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Phi với Benin ngày 9 Tháng Sáu, 2013. (Hình: Getty Images)


Nhưng giờ đây, có một Algeria mạnh mẽ hơn thời điểm đau buồn đó khi được huấn luyện viên người Bosnia, Vahid Halilhodzic dẫn dắt, đưa thế hệ tuyển thủ trẻ tài năng lần thứ hai liên tiếp có mặt tại sân chơi VCK World Cup.


Ðứng thứ 16 trên thế giới, Algeria bốn lần tham dự VCK World Cup (1982, 1986, 2010, 2014). Ngoài ra đội tuyển Algeria cũng một lần đoạt cúp vô địch Châu Phi năm 1990 khi là đội chủ nhà của giải đấu này


Thành tích cao nhất của Algeria tại World Cup là chiến thắng oanh liệt trước đội tuyển Tây Ðức 2-1 ngay ở vòng bảng của World Cup 1982 Tây Ban Nha, tạo nên cơn sốc lớn nhất trong lịch sử World Cup. Tiếc rằng Algeria không thể lọt vào vòng trong vì tuy cùng điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại so với Tây Ðức và Austria, nên chiếm hạng ba và bị loại.


Tham dự vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Phi, Algeria đứng đầu bảng H, được đá hai trận playoffs cuối cùng với đội tuyển Burkina Faso để tìm vé đến Brazil.


Ðược dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Bosnia, Vahid Halilhodzic. Vị huấn luyện viên này sau khi trốn khỏi quê hương Herzegovina bị chiến tranh, leo lên chức huấn luyện viên từ những đội bóng nhỏ ở Pháp cho đến Morocco – nơi mà ông giành được chức vô địch Africa Champions League với đội Raja Casablanca. Sau đó, ông lần lượt nắm giữ các đội bóng và cả đội tuyển tại Pháp (đội Paris Saint-Germain), Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Ivory Coast trước khi nắm giữ đội tuyển Algeria.


Giống như hầu hết các đội tuyển khác, huấn luyện viên Halilhodzic đem theo thành phần mạnh nhất đến Brazil, trong đó có một số cầu thủ chính như Madjid Bougherra, hậu vệ của đội Lekhwiya; tiền đạo Islam Simani, đang thi đấu cho đội Sporting Clube de Portugal, Sofiane Feghouli, tiền vệ của Valencia (Tây Ban Nha)…


Danh sách cầu thủ:


Dựa theo trận giao hữu với Slovenia ngày 5 Tháng Ba, 2014


Thủ Môn: Mohamed Zemmamouche, Azzedine Doukha.


Hậu Vệ: Madjid Bougherra (Captain), Rafik Halliche, Djamel Mesbah, Essaid Belkalem, Liassine Cadamuro-Bentaiba, Liassine Cadamuro-Bentaiba, Faouzi Ghoulam, Ayssa Mandi, Ali Rial.


Tiền Vệ: Medhi Lacen, Adlène Guedioura, Hassan Yebda, Foued Kadir, Mehdi Mostefa, Saphir Taider, Abdelmoumene Djabou, Yacine Brahimi, Nabil Bentaleb, Zinedine Ferhat.


Tiền Ðạo: Rafik Djebbour, El Arbi Hillel Soudani, Islam Slimani.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT