Bảng C
Trở lại đầy ấn tượng
Sau ba kỳ World Cup gián đoạn kể từ 1998, chắc chắn là thời gian quá dài cho đội tuyển Colombia trở lại đấu trường bóng tròn lớn nhất thế giới. Ðoàn quân có nickname là Los Cafeteros hay Tricolor, đã thực hiện cuộc hành trình trở lại World Cup 2014 không thể nào ấn tượng hơn với chiến thuật tấn công đầy hiệu quả và được đánh giá là con ngựa đen có thể “làm nên sự nghiệp” trên sân cỏ Brazil.

Ðội tuyển Colombia trước trận đấu giao hữu với Tunisia ngày 5 Tháng Ba, 2014. (Hình: Lluis Gene/AFP/Getty Images)
Hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Colombia 5 lần có mặt tại World Cup (tính luôn cả World Cup 2014) và một lần duy nhất vô địch giải bóng tròn Nam Mỹ – Copa América – năm 2001.
Sau thời gian hiện diện liên tiếp ba kỳ world cup trong thập niên 1990, làng bóng Colombia bắt đầu đi xuống và đội tuyển quốc gia này vắng mặt cả ba lần world cup sau đó: 2002, 2006, 2010. Sau cái chết của cầu thủ Andres Escobar (bị mafia giết hại) khi World Cup 1994 kết thúc, thế hệ vàng của Colombia lần lượt tàn phai. Kết quả là đội tuyển Colombia đã thi đấu đầy thất vọng trong suốt thập niên 2000.
Tuy nhiên, trong thời gian mới đây, tham dự vòng loại World Cup2014, Colombia với thế hệ cầu thủ tài năng mới, đã vươn lên trở lại, chứng tỏ là một trong những đội tuyển mạnh nhất khu vực Nam Mỹ và thế giới, thi đấu thành công và chính thức có mặt tại vòng chung kết World Cup Brazil sau 16 năm chờ đợi.
Trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ, Colombia chiếm vị trí thứ hai chỉ sau Argentina với hai điểm cách biệt. Tuy nhiên đoàn quân Cafeteros đã chứng tỏ họ có hàng phòng ngự rất vững chắc, chỉ để lọt lưới 13 bàn so với 27 lần tung lưới đối phương, chính thức có vé đến Brazil cùng với Argentina, Chile và Ecuador ở khu vực này.
Qua những lần đối đầu với Hoa Kỳ, đội tuyển Colombia thắng 9, thua 3 hòa 4.
Dẫn dắt đội tuyển Colombia là huấn luyện viên José Pekerman, 64 tuổi, người Argentina. Ông được liên đoàn bóng tròn Colombia thuê mướn từ Tháng Giêng, 2012, và thành công trong việc đưa đội tuyển này lần đầu tiên trở lại vòng chung kết World Cup.
Ðến Brazil lần này, huấn luyện viên Pekerman chắc chắn không thể bỏ qua ba cầu thủ trụ cột:
Tiền đạo Radamel Falcao hiện thi đấu cho đội AS Monaco, ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại.
Tiền vệ James Rodríguez đồng đội của Falcao tại AS Monaco, chỉ mới 22 tuổi, nhưng là cầu thủ tài năng, kỹ thuật điêu luyện và là vũ khí nguy hiểm khi tấn công vào khung thành đối phương.
Hậu vệ Mario Yepes, đang thi đấu cho đội Atalanta. Mặc dù đã 38 tuổi, ở bên kia sườn dốc, nhưng Yepes vẫn chứng tỏ là một hậu vệ mạnh mẽ, rất ấn tượng trong vai trò bảo vệ khung thành.
Danh sách cầu thủ: Dựa theo trận cầu giao hữu với Tunisia ngày 5 Tháng Ba, 2014:
Thủ môn: Faryd Mondragon, David Ospina, Camilo Vargas.
Hậu vệ: Mario Yepes, Luis Amaranto Perea, Pablo Armero, Cristian Zapata, Santiago Arias, Stefan Medina, Eder Alvarez Balanta.
Tiền vệ: Fredy Guarin, Abel Aguilar, Carlos Sanchez, Macnelly Torres, Aldo Leao Ramirez, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodriguez, Edwin Valencia, Alexander Mejia, Victor Ibarbo, Juan Fernando Quintero.
Tiền đạo: Teofilo Gutierrez, Jackson Martinez, Adrian Ramos, Carlos Bacca, Luis Muriel, Radamel Falcao.

















































































