Ðội tuyển Hy Lạp (Greece) (Bảng C)

Bảng C






Hy vọng tái lập quá khứ huy hoàng



Ðội tuyển Hy Lạp (Greece) là một trong chín đội tuyển quốc gia đoạt chức vô địch bóng tròn Châu Âu nhưng lại hiếm khi có được cơ hội tham dự các giải đấu quan trọng nhất trên thế giới. Năm 1994, Hy Lạp có mặt tại World Cup lần đầu tiên, nhưng sau đó liên tiếp vắng mặt mãi đến kỳ World Cup 2010 mới xuất hiện trở lại. Và lần này là lần thứ hai liên tiếp đội tuyển Hy Lạp có cơ hội thi thố tài năng trên sân cỏ Brazil.









Ðội tuyển Hy Lạp. (Hình: Getty Images)


Như đã đề cập ở trên, đội tuyển Hy Lạp chỉ ba lần có mặt tại VCK World Cup, bốn lần ra sân vòng chung kết vô địch Châu Âu UEFA European Championship 1980, 2004, 2008 và 2012, trong đó một lần vô địch năm 2004.


Nằm trong bảng với ba đội Colombia, Cote D’Ivoire, Nhật Bản tương đối không chênh lệch nhau về lực lượng cho nên Hy Lạp hy vọng vượt qua vòng bảng tiến sâu vào giải đấu, có thể thực hiện ước mơ trở lại thành tích huy hoàng của năm 2004.


Trong tiến trình tranh vòng loại World Cup 2010 khu vực Châu Âu, Hy Lạp may mắn nằm trong bảng G với các đội không quá mạnh như Bosnia and Herzegovina, Slovakia, Lithuania, Latvia, Liechtenstein.


Từ trước đến nay Hy Lạp chỉ một lần đối đầu và hòa với Hoa Kỳ. Còn tại World Cup, cả hai chưa bao giờ so tài với nhau.


Ðược dẫn dắt bởi huấn luyện viên Fernando Santos từ 1 Tháng Bảy, 2010, kế thừa Otto Rehhagel, người đưa Hy Lạp lên đỉnh vinh quang 2004. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Santos chỉ phục vụ tại quê hương Bồ Ðào Nha và Hy Lạp. Ông từng dẫn dắt các đội bóng câu lạc bộ AEK Athens, Panathinaikos và PAOK trước khi được chỉ định huấn luyện viên đội tuyển Hy Lạp.


Mặc dù ông không thể lập lại thành tích chói sáng của Rehhagel, nhưng ông đã đưa đội tuyển này đến tứ kết Euro 2012. Trong khi đội tuyển Hy Lạp chơi thiên về phòng ngự, nhưng dường như trên hàng tấn công cũng nhiều lần làm đối thủ buồn lòng dưới thời Santos.


Giống như các đội tuyển khác, một số cầu thủ trụ cột gần như có mặt tại Brazil là tiền đạo 25 tuổi Kostas Mitroglou hiện chơi cho đội Olympiacos, tiền vệ Georgios Karagounis, mang màu áo Fulham tại Premier League, và thủ môn Orestis Karnezis, đang trấn giữ khung thành đội Granada. Ngoài ra có thể kể thêm Dimitrios Salpingidis của GAOK, Theodanis Gekas thuộc đội bóng Konyaspor, Geprgops Samaras đang ra sân cho đội Celtic.


Danh sách cầu thủ: Dựa theo danh sách trận đấu giao hữu với Nam Hàn ngày 5 Tháng Ba, 2014:


Thủ Môn: Alexandros Tzorvas, Panagiotis Glykos, Orestis Karnezis.


Hậu Vệ: Giannis Maniatis, Giorgos Tzavellas, Kostas Manolas, Avraam Papadopoulos, Loukas Vyntra, Vasilis Torosidis, José Holebas.


Tiền Vệ: Alexandros Tziolis, Panagiotis Kone, Giorgos Karagounis (captain), Lazaros Christodoulopoulos, Andreas Samaris, Kostas Katsouranis, Giannis Fetfatzidis.


Tiền Ðạo: Giorgos Samaras, Kostas Mitroglou, Dimitris Salpingidis, Dimitris Papadopoulos.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT