Ðội tuyển Nga (Bảng H)


Bảng H






Sẽ bùng nổ tại Brazil?



Ðội tuyển Nga nếu kể cả luôn thời kỳ Liên Bang Xô Viết, tham dự tất cả 11 kỳ World Cup bắt đầu từ World Cup 1958. Sau khi Liên Xô tan rã, đội tuyển Nga (Russia) thi đấu trận cầu quốc tế đầu tiên với Mexico ngày 16 Tháng Tám, 1992, thắng 2-0 với đội tuyển gồm các cầu thủ từ các xứ cộng hòa khác thuộc Liên Xô cũ.


Từ thời điểm này đến nay, đội tuyển Nga có mặt ba kỳ World Cup 1994, 2002 và 2014. Ðến năm 2018, Nga sẽ trở thành nước chủ nhà tổ chức World Cup lần thứ 21.









Ðội tuyển Nga trước trận giao hữu với Armenia tại thành phố Krasnodar, ngày 5 Tháng Ba, 2014. (Hình: Getty Images)


Bên cạnh đó, đội tuyển Nga còn tham dự bốn kỳ vòng chung kết giải Vô Ðịch Châu Âu – European Championships (1996, 2004, 2008, 2012). Tại giải Euro năm 2008, đánh đấu lần đầu tiên đội tuyển Nga lọt qua vòng bảng tiến đến bán kết và chỉ chịu thua 0-3 trước đội tuyển Tây Ban Nha (trở thành đội vô địch Châu Âu) trong trận đấu diễn ra tại Vienna ngày 26 Tháng Sáu, 2008.


Tranh vòng loại World Cup Nam Phi 2010, đội tuyển Nga kém hơn Slovenia bàn thắng trên sân khách nên đành nằm nhà.


Năm 2012, đội tuyển Nga đón tiếp Hoa Kỳ trong trận cầu giao hữu diễn ra trên sân vận động Kuban ở Krasnodar với kết quả hai đội hòa nhau 2-2 nhờ bàn gỡ hòa của tuyển thủ Hoa Kỳ Mix Diskerud ở những phút cuối cùng trận đấu.


Nỗi thất vọng của dân chúng Nga sau hai lần vắng mặt tại World Cup 2006 và 2010 thật sự chấm dứt khi dự tranh vòng loại World Cup khu vực Châu Âu lần này, đội tuyển Nga nằm trong bảng F cùng với các đội Bồ Ðào Nha, Israel, Azerbaijan, Northern Ireland, Luxembourg. Ðược 22 điểm với 7 thắng, hòa 1, thua 2, vượt qua Bồ Ðào Nha với khoảng cách biệt 1 điểm, đứng đầu bảng này chính thức lên tàu đến Brazil.


Fabio Capello, từng rời bỏ đội tuyển Anh sau khi đội này thi đấu mờ nhạt tại World Cup 2010, để sau đó trở thành huấn luyện viên đội tuyển Nga. Chính Capello đã có công vực dậy đội tuyển với lối chơi phòng ngự chắc chắn và hiệu quả hơn trong tấn công, giúp đưa Nga tránh được những sai lầm từ World Cup 2010, chỉ để lọt lưới 5 bàn trong 10 trận đấu vòng loại World Cup 2014, và giành được thông hành đến Brazil.


Những cầu thủ quan trọng không thể thiếu trong thành phần tuyển Nga như tiền vệ Igor Denisove, hiện chơi cho đội Dynamo Moscow; Aleksandr Kerzhakov, tiền đạo đội Zenit St. Peterburg, là một trong những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng tròn Nga; Sergei Iganshevich, hậu vệ của CSKA Moscow, tuy quá tuổi 30 nhưng phong độ chưa có dấu hiệu tuột dốc…


Danh sách cầu thủ:


Dựa theo trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Armenia ngày 5 Tháng Ba, 2014.


Thủ Môn: Igor Akinfeev, Yuri Lodygin, Sergey Ryzhikov.


Hậu Vệ: Sergei Ignashevich, Vasili Berezutski, Dmitri Kombarov, Andrey Yeshchenko, Aleksei Kozlov, Vladimir Granat, Georgi Schennikov, Yevgeni Makeyev, Maksim Belyayev.


Tiền Vệ: Yuri Zhirkov, Roman Shirokov (Captain), Igor Denisov, Alan Dzagoev, Denis Glushakov, Viktor Fayzulin, Aleksandr Samedov, Aleksandr Ryazantsev, Oleg Shatov, Aleksei Ionov.


Tiền Ðạo: Aleksandr Kerzhakov, Aleksandr Kokorin, Fyodor Smolov.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT