Hoa Kỳ không thể vô địch, nhưng có tương lai


TỔNG HỢP
Trước đây, trong cuộc phỏng vấn với nhật báo New York Times mới đây, huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ, Jurgen Klinsmann đưa ra một sự thật không thể chối cãi:

“Chúng tôi không thể vô địch World Cup lần này, bởi vì chúng tôi chưa vươn lên tầm mức đó. Ðối với chúng tôi, chúng tôi cần phải có nhiều kỳ World Cup nữa trong cuộc đời này mới thắng được giải đấu.”

Ngồi dựa lưng vào thành ghế trong một nhà hàng ở Newport Beach, không xa nơi ở của mình, Klinsmann nói tiếp: “Thật sự, đây là điều không thể nào.”








Huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ Jurgen Klinsmann nói chuyện với các cầu thủ trong một cữ tập dượt. (Hình: Getty Images)


Sau khi có quyết định khó khăn cắt bỏ tiền đạo nổi tiếng Hoa Kỳ Landon Donovan khỏi danh sách 23 cầu thủ đến Brazil, Klinsmann đã bị nhiều chỉ trích từ giới cầu thủ cho đến truyền thông báo chí tại Hoa Kỳ. Thậm chí, huấn luyện viên đội bóng Galaxy, Bruce Arena, từng dẫn dắt đội tuyển tại hai World Cup 2002 và 2006, mỉm mai: “Nếu 23 cầu thủ Hoa Kỳ tốt hơn Landon lúc đó chúng ta có cơ hội vô địch World Cup.”


Ðây không phải là lần đầu tiên, một huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ đưa ra lời tuyên bố như Klinsmann trước khi World Cup diễn ra. Ngay trước khi World Cup 2002 diễn ra tại Nam Hàn và Nhật Bản, lúc đó huấn luyện viên tuyển Hoa Kỳ là Bruce Arena cũng từng tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không vô địch World Cup bởi vì chúng tôi không phải là đội tuyển mạnh. Tôi không nghĩ là bất cứ ai sẽ bị tổn hại khi chúng tôi nói thế. Ý tôi là có bao nhiêu đội tuyển vô địch World Cup?”


Nhưng rồi tại World Cup lần đó, đội tuyển Hoa Kỳ ở vòng bảng đá bại Bồ Ðào Nha, hòa Nam Hàn, thua Ba Lan nhưng vượt qua khỏi vòng bảng vào vòng 16 đá bại Mexico 2-0 để có mặt ở tứ kết và chỉ thua tuyển Ðức ở trận tứ kết này với tỷ số khít khao 1-0. Ðây là lần đội tuyển Hoa Kỳ tiến sâu vào giải nhất kể từ 1930.


Tuy nhiên sự khác biệt giữa lời nói của Klinsmann và Bruce Arena là “chúng tôi chưa tới tầm mức thi đấu như thế” – ẩn giấu trong tương lai sẽ có một ngày thay đổi còn câu nói của Bruce Arena hàm chứa ý là Hoa Kỳ không nằm trong nhóm đội tuyển hy vọng vô địch World Cup.


Klinsmann không phải là một người nghiêm khắc, có quyết định khắt khe đối với thiện chí của các học trò mình. Ông là người lạc quan, luôn quan sát theo dõi quá trình tập luyện cũng như phong độ của các cầu thủ. Tổng hợp nhiều lý do đưa đến quyết định loại bỏ Landon Donovan – cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Hoa Kỳ từ trước đến nay – khỏi danh sách tuyển Hoa Kỳ dự World Cup 2014.


Ðối với Klinsmann, ngôi sao Hoa Kỳ tuổi đã ở bên kia sườn tuột dốc (32 tuổi), nhận được sự đối xử đặc biệt là không có ý nghĩa chút nào. Không vì thành tích quá khứ mà kéo dài thêm ở vị trí này trong một giải đấu quan trọng nhất thế giới.









Tiền đạo Landon Donovan. (Hình: Yahoo/Sports)


Tờ New York Time, đăng lại một phần của cuộc phỏng vấn:


Klinsmann thố lộ: “Ðiều này luôn luôn xảy ra tại Hoa Kỳ. Koke Bryant là một thí dụ – tại sao anh ta có được hợp đồng gia hạn đến hai năm với thù lao lên đến 50 triệu đô la. Bởi vì những điều anh ta sẽ thi đấu xuất sắc trong hai năm tới cho đội Lakers? Lẽ dĩ nhiên là không rồi. (Mùa bóng rổ năm nay Lakers dù có Kobe vẫn bị loại không được thi đấu các trận playoffs). Anh ta nhận được hợp đồng đó bởi vì những gì anh đã làm trước đó. Thật không có ý nghĩa chút nào cả. Tại sao phải trả tiền cho những gì đã xảy ra rồi?”


Klinsmann cũng bày tỏ rõ ràng là khi Donovan cần nghỉ ngơi và có đến ba tháng rời khỏi sân cỏ từ giải đấu trong nước năm rồi, cầu thủ này không tạo chút ấn tượng nào với cầu thủ đội Galaxy khi Landon có thể tung lưới các đối thủ thấp hơn ở giải MLS mà không cần cố gắng tối đa. Và Klinsmann cho biết: “Chính điều này làm tổn hại đến cậu ta.” Ðược biết trong số 30 cầu thủ được Klinsmann chọn lựa vào đầu tháng 5, 2014 cho World Cup có đến phân nửa hiện chơi cho các đội bóng của MLS.


Sau đó, Donovan có trở lại sân cỏ và là cầu thủ trong thành phần đội tuyển Hoa Kỳ-B dự giải Gold Cup 2013 vào mùa Hè vừa qua. Tại giải đấu này, Donovan chơi nổi bật trong các trận đấu với những đối thủ yếu hơn, nhưng Klinsmann lại đang hướng tới tương lai và ngay cả những người ủng hộ Donovan nhiệt tình nhất cũng hiểu rằng Donovan chắc chắn sẽ không có mặt tại World Cup 2018.


Nhưng Klinsmann vẫn có mặt với hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2018 vì thế ông không bao giờ chấp nhận tình trạng như thế này. Ông muốn nâng cao trình độ thi đấu của cầu thủ và làm việc hướng tới trở thành thành viên của các đội tuyển đoạt vô địch World Cup. Nhưng bước đầu tiên phải bắt đầu từ đâu để có thể xây dựng thay vì đắm chìm trong vũng lầy của lời khen ngợi trong quá khứ và những hão huyền của sự tiến bố được đánh bóng.


Và đấy là lý do mà Klinsmann có những quyết định cứng rắn thay đổi trong đó có việc loại bỏ Landon Donovan tạo nên nhiều chỉ trích trong vài tuần qua. (TD)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT