-Euro 2012 là giải vô địch bóng đá Châu Âu lần thứ 14.
-Lần đầu tiên trong lịch sử, giải Euro được tổ chức tại Ðông Âu.
Cầu thủ Andriy Shevchenko (trái), thủ quân đội tuyển Ukraine, và ông Grygoriy Surkis, chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Ðá Ukraine, giới thiệu chiếc cúp vô địch Euro 2012 với khán giả tại quảng trường Independenca, Kiev, hôm 11 Tháng Năm. Chiếc cúp này toàn bằng bạc, trị giá khoảng $25,000. (Hình: Sergei Supinsky/AFP/GettyImages)
-Euro 2012 là giải cuối cùng có 16 đội tham dự vòng chung kết. Từ năm 2016 trở đi, Euro sẽ có 24 đội tham dự.
-Chiếc cúp vô địch Euro 2012 được làm hoàn toàn bằng bạc, với giá ước chừng 25,000 euros. Cúp này cao 60 cm và nặng 8 kg.
-Một tháng trước khi Euro 2012 được tổ chức ở Ba Lan và Ukraine, Liên Ðoàn Bóng Ðá Châu Âu (UEFA) sẽ mướn 8 sân vận động đăng cai các trận đấu. Vì thế, UEFA phải trả tiền mướn sân trong thời gian hai tháng rưỡi.
-Sân vận động lớn nhất của Ukraine được sử dụng cho Euro 2012 là sân National Sports Complex “Olympic” tại thủ đô Kiev. Sân này có sức chứa 70,000 khán giả. Sân nhỏ nhất của Ukraine sử dụng cho Euro 2012 là sân Lviv, với 34,000 chỗ ngồi.
-Sân vận động lớn nhất của Ba Lan được sử dụng cho Euro 2012 là sân National Stadium ở thủ đô Warsaw, với khoảng 55,000 chỗ. Sân nhỏ nhất của Ba Lan sử dụng cho Euro 2012 là sân Wroclaw. Sân này có 42,000 chỗ.
-Hơn 1.5 triệu khán giả sẽ được ngồi trong sân vận động coi trực tiếp các trận đấu Euro 2012. Ngoài ra, khoảng 150 triệu người xem trực tiếp mỗi trận đấu của Euro 2012 màn ảnh truyền hình.
-Khu vực dành cho cổ động viên lớn nhất được xây dựng ở thủ đô Warsaw của Ba Lan. Nơi này có khả năng chứa được 100,000 người.
-Gần 6,000 tình nguyện viên giúp tổ chức Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine.
-Ukraine sẽ cung cấp cho cổ động viên loại kèn thổi mới, gọi là “zozulitsa,” nghe mượt mà hơn, chứ không khó chịu như kèn “vuvuzela” tại World Cup 2010 ở Nam Phi. (Ð.D.)

















































































