Ðây là sân không có mái che, và do chính quyền thành phố Rio de Janeiro làm chủ. Tên của sân vận động là tên con sông Maracana, đổ vào sông Rio de Janeiro.
Sân vận động được đưa vào sử dụng lần đầu năm 1950 khi Brazil tổ chức World Cup. Tại giải này, đội tuyển Brazil đã hạ đội tuyển Uruguay 2-1 trong trận chung kết tại sân Maracana.

Sân vận động Estadio do Maracana, Rio de Janeiro. (Hình: Brazilian Government)
Kể từ đó, sân này chủ yếu được sử dụng cho các trận đấu của các câu lạc bộ ở Rio de Janeiro, như Botafogo, Flamengo, Fluminense, và Vasco da Gama, cùng một số sự kiện âm nhạc và thể thao khác.
Mặc dù số người mua vé xem trận chung kết World Cup 1950 là 174,000 người, và lúc đó là sân vận động lớn nhất thế giới, hiện nay, Maracana chỉ có 78,838 ghế, là sân vận động lớn nhất Brazil và Nam Mỹ.
Mới đây, Maracana được tái thiết để tổ chức các trận đấu bóng đá trong giải FIFA Confederations Cup 2013 và World Cup 2014.
Ðây là lần thứ nhì Maracana có trận đấu Wolrd Cup, kể từ năm 1950. Ðây cũng sẽ là nơi khai mạc và bế mạc Thế Vận Hội 2016.
Ðặc biệt hơn nữa, Maracana sẽ là nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2014.



















































































