Tuesday, April 16, 2024

VCK World Cup lần thứ 10 – Germany 1974


Từ ngày 13 Tháng Sáu đến ngày 7 Tháng Bảy



  • Số đội tham gia vòng loại: 98
  • Số đội tham gia VCK: 16
  • Tổng số khán giả xem VCK: 1,774,022
  • Trận chung kết: 16 giờ ngày 7 Tháng Bảy
  • Sân vận động: Olympiastadion
  • Khán giả xem trận chung kết: 75,200
  • Ðội vô địch: Tây Ðức (thắng Hòa Lan 2-1)
  • Trọng tài: Taylor (Anh)
  • Vua phá lưới: Grzegorz Lato (Ba Lan), 7 bàn

Ðội chủ nhà Tây Ðức bắt đầu giải không thuận lợi, nhưng cuối cùng cũng đoạt được chức vô địch thế giới lần đầu tiên trên đất nước mình và lần thứ hai trong lịch sử. Trong trận chung kết, dưới sự chỉ huy của thủ quân “Kaiser” Franz Beckenbauer, các cầu thủ Tây Ðức đã đánh bại được các cầu thủ Hòa Lan đá với chiến thuật mới nhất lúc bấy giờ.









Thủ môn Sepp Maier của Tây Ðức bắt bóng trước mặt tiền đạo Johan Cruyff của Hòa Lan trong trận chung kết. (Hình: Staff/AFP/Getty Images)


VCK World Cup lần thứ 10 này xảy ra khi kỷ nguyên vô tuyến truyền hình màu bắt đầu.


Germany 1974 cũng chứng kiến hai sự kiện quan trọng.


Thứ nhất, thay vì các đội lọt vào vòng hai đá loại trực tiếp, hai đội đứng đầu của 4 nhóm sẽ được chia làm hai bảng đá tiếp. Trong vòng hai, hai đội đứng đầu hai bảng vào đá trận chung kết và hai đội đứng nhì hai bảng tranh hạng ba.


Thứ nhì, đội vô địch sẽ được giữ chiếc cúp mới tên “FIFA World Cup” trong 4 năm.


Ðông Ðức, Haiti, Úc và Zaire là 4 đội lần đầu tiên tham dự VCK, trong đó Zaire là nước đầu tiên trong lịch sử vùng sa mạc Sahara tham dự VCK. Hungary, Pháp, Tây Ban Nha và, ngạc nhiên nhất, Anh không đoạt được vé đi dự VCK.


Ðội chủ nhà Tây Ðức và đồng thời là ứng cử viên chức vô địch thua Ðông Ðức trong vòng một, nhưng vẫn vào được vòng hai. Thủ quân Beckenbauer được các đồng đội yêu cầu nói với HLV Helmut Schoen thay đổi một vài vị trí và chiến thuật.


Ðội Hòa Lan với những danh thủ như Cruyff, Neeskens, Rep, Rensenbrink và lối chơi tổng hợp áp dụng từ câu lạc bộ Ajax của mình thắng như chẻ tre từ vòng một đến vòng hai, hạ hai đội khổng lồ Argentina, 4-0, và Brazil, 2-0.


Trận chung kết giữa Hòa Lan và Tây Ðức diễn ra sôi nổi. Johan Cruyff một mình dẫn banh vào vùng cấm địa, bị đốn ngã và Neeskens mở tỉ số bằng quả phạt đền. Tuy bị dẫn trước, đội Tây Ðức không hề nản chí. Thủ môn Maier, trung vệ thủ quân Beckenbauer và hậu vệ Vogts đã dũng cảm ngăn chặn mọi cơn lốc “màu da cam” của Hòa Lan. Hoeness và Overath vững vàng ở tuyến tiền vệ và cuối cùng Breimer san bằng tỉ số bằng trái phạt đền và Muller ấn định tỉ số 2-1 cho Tây Ðức.


Thế là giấc mơ vô địch của Tây Ðức lại trở thành hiện thực sau 20 năm khi họ lần đầu tiên vô địch tại Switzerland 1954. Ba Lan đạt thành tích cao nhất của mình trong lịch sử bằng trận thắng Brazil 1-0 trong trận tranh hạng ba.









Cầu thủ Grzegorz Lato (Ba Lan) đi banh qua hậu vệ Arsene Auguste (Haiti) trong trận Ba Lan thắng 7-0 tại Munich. (Hình: Staff/AFP/Getty Images)


Bên lề


-Lần đầu tiên FIFA bầu một chủ tịch không phải người Châu Âu. Ðó là ông Joao Havelange, người Brazil, thay thế ông Stanley Rous, người Anh, đã giữ chức vụ này từ năm 1961.


-Chiến thắng 1-0 của Ðông Ðức đối với kẻ thù chính trị Tây Ðức không ảnh hưởng mấy về mặt thể thao, vì cả hai đội đều vào vòng hai. Tuy nhiên, đây là một cú sốc cho người dân Tây Ðức. Sau trận đấu, thủ quân Beckenbauer đã phải tổ chức một cuộc họp và sau đó giải thích tình huống với công chúng.


-Ðội Scottland, đội duy nhất không thua trận nào, 1 thắng và 2 huề, nhưng vẫn bị loại sát nút sau vòng một và đành về nước sớm.


Vua phá lưới Grzegorz Lato (Ba Lan)


Grzegorz Lato sinh năm 1950 tại Malbork, Ba Lan. Lato đá cho CLB Stal Mielec, Ba Lan và đoạt chức vô địch quốc gia 2 lần năm 1973 và 1976. Sau đó, anh về đá cho CLB KSC Lokeren (Bỉ). Trong mùa bóng 1982-1983, Lato chơi cho CLB Atlante (Mexico) và ghi được 15 bàn thắng. Sau đó, anh chuyển sang Canada và chơi một thời gian ngắn cho CLB Polonia Hamilton. Từ 1971-1984, Grzegorz Lato chơi cho đội tuyển Ba Lan 95 trận và ghi 42 bàn thắng, nhiều thứ nhì trong lịch sử Ba Lan, chỉ đứng sau tuyển thủ Wfodzimierz Lubanski (44 bàn). Ngoài VCK này, Lato cũng có mặt tại 2 VCK 1978 và 1982 và ghi tổng cộng 10 bàn thắng, đứng thứ 6 trong lịch sử VCK World Cup. Ngoài ra, Grzegorz Lato cũng khoác áo đội tuyển Ba Lan đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội Munich 1972 và huy chương bạc Thế Vận Hội Montreal 1976. Hiện nay, Lato là một nghị sĩ Ba Lan. (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT