Friday, April 26, 2024

Hà Nội không công bố dịch sốt xuất huyết nhưng nửa đêm ‘lén’ đi diệt muỗi

HÀ NỘI (NV) – Số người mắc sốt xuất huyết gia tăng từng ngày nhưng chính quyền Hà Nội quyết không công bố dịch. Thay vào đó, chạy khắp cách tỉnh, thành mượn máy phun thuốc công suất lớn đặt lên xe truck nửa đêm lén đi diệt muỗi.

Nói với báo Lao Ðộng, ngày 15 Tháng Tám, ông Hoàng Ðức Hạnh, phó giám đốc Sở Y Tế Hà Nội, khẳng định, tuy ngành y tế đã ghi nhận gần 15,400 người mắc bệnh sốt xuất huyết, nhưng do bệnh này lưu hành quanh năm nên Hà Nội luôn chủ động, sẵn sàng trong việc phòng chống. Tuy nhiên, do tình hình sốt xuất huyết hiện nay đang diễn biến phức tạp nên dường như các biện pháp chưa hiệu quả, khiến gia tăng từng ngày.

“Do vậy, buộc Hà Nội phải huy động mọi nguồn lực cho phòng, chống bệnh bằng cách phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh cả ngày lẩn đêm, ngăn chặn dịch bệnh bùng phát thêm. Ðến chiều 14 Tháng Tám, đã có 19 tỉnh, thành phố cho Hà Nội mượn xe phun hóa chất công suất lớn,” ông Hạnh nói.

Thay vì công bố dịch bệnh để dân tự phòng ngừa, thì rạng sáng ngày 14 Tháng Tám, Sở Y Tế Hà Nội đã tổ chức các đội y tế cùng với hai xe phun đã được trang bị, 21 “vòi rồng” từ máy phun thuốc công suất lớn đặt trên các xe truck âm thầm mở chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi truyền sốt xuất huyết khắp các hộ dân trong vùng có các ổ dịch tại 4 quận, huyện: Ðống Ða, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và Thanh Trì để ngăn chặn dịch bùng phát từ nay đến hết Tháng Tám. (Tr.N)

Chính quyền Long An xẻ đất thủy lợi đem bán

MỚI CẬP NHẬT