WASHINGTON, DC (NV) – Iran hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Tám, chế giễu Tổng Thống Donald Trump hãy chấm dứt những “ảo tưởng viển vông” về việc biến eo biển Hormuz thành lãnh thổ Mỹ, giữa lúc ông Trump nói người Mỹ nên chấp nhận trả giá xăng cao hơn để ngăn Tehran có vũ khí hạt nhân, theo NBC News.
Giá xăng trung bình tại Mỹ hiện khoảng $4.08 một gallon, tăng 29% so với một năm trước, khiến cuộc đối đầu tại một eo biển cách xa nước Mỹ ngày càng trở thành vấn đề trực tiếp đối với túi tiền người dân.

Phía Iran, Thứ Trưởng Ngoại Giao Kazem Gharibabadi đưa ra lời đáp trả sau khi Tổng Thống Trump tuyên bố tại Garden City, New York, hôm Thứ Sáu rằng sau khi Mỹ “đánh bại Iran,” ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ Mỹ.
Ông Gharibabadi nói eo biển này không thể bị chiếm bằng một bài đăng trên mạng xã hội, một hàng không mẫu hạm, một sắc lệnh hay một bài diễn văn tranh cử, đồng thời tuyên bố “eo biển Hormuz đã là của Iran, đang là của Iran và sẽ vẫn là của Iran,” và Tehran sẽ tiếp tục phong tỏa cho đến khi Washington “chấp nhận thực tế thất bại và chấm dứt những ảo tưởng viển vông.”
Tổng Thống Trump nói người Mỹ trả thêm “một chút” tiền xăng là cái giá đáng chấp nhận để bảo đảm một quốc gia mà ông gọi là “rất xấu xa” không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, giá xăng trung bình $4.08 một gallon hiện cao hơn 29% so với năm ngoái, trong khi Trump từng tranh cử với lời hứa giảm chi phí năng lượng.
Đảng Dân Chủ đang tìm cách biến giá nhiên liệu và hậu quả của chiến tranh thành vấn đề trong cuộc bầu cử Quốc Hội giữa nhiệm kỳ Tháng Mười Một.
Cuộc đấu khẩu diễn ra khi giao thông dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải nằm giữa Iran và Oman, gần như đình trệ. Trước chiến tranh, khoảng một phần năm lượng dầu thế giới đi qua nơi này, nhưng theo Reuters cho biết giao thông tàu dầu hiện hầu như ngưng lại, góp phần đẩy giá dầu Brent tăng khoảng 6% trong tuần và làm gia tăng áp lực lên giá nhiên liệu toàn cầu.
Iran cũng đang phải trả giá khi các cảng bị Mỹ phong tỏa, dầu xuất cảng bị hạn chế và nền kinh tế chịu thêm sức ép từ trừng phạt. Tổng Thống Iran Masoud Pezeshkian thừa nhận chiến tranh đang góp phần làm tình trạng lạm phát trong nước nghiêm trọng hơn.
Nhưng lời mỉa mai “đừng ảo tưởng” cho thấy Tehran vẫn chưa có dấu hiệu nhượng bộ tại Hormuz, trong khi với ông Trump, cuộc chiến ngày càng đặt ra một bài toán chính trị trong nước đó là người Mỹ sẵn sàng chịu giá xăng cao đến mức nào, và trong bao lâu, để tiếp tục gây sức ép lên Iran? (MPL)

































































































































































