Thursday, March 28, 2024

2/3 sinh viên California không đủ tiền học và không đủ chi phí sống

LOS ANGELES, California (NV) – Một nghiên cứu mới của California cho thấy gần 2/3 sinh viên gặp nhiều khó khăn về tiền học và còn không đủ tiền để trang trải cuộc sống.

Nhật báo Los Angeles Times cho biết Ủy Ban Trợ Cấp Sinh Viên California khảo sát 15,000 sinh viên. Gần 2/3, tức là khoảng 64% số sinh viên này cho hay trở ngại lớn nhất đối với họ là chi phí sống, trong đó có tiền ăn uống và tiền thuê nhà. Không chỉ vậy, họ còn phải vừa đi học vừa đi làm để trang trải.

Nhiều sinh viên chia sẻ họ không có chỗ ở ổn định và không đủ thức ăn trong một tháng vừa qua. Sinh viên sống tại các khu hẻo lánh gặp nhiều trở ngại nhất.

41% cư dân ở khu vực Central Valley ở Trung California cho biết họ không có chỗ ở ổn định. 47% cư dân của khu vực gần núi ở Bắc California, gồm các quận hạt như Shasta County, Lassen County, Plumas County và Siskiyou County, cho biết họ không mua được thực phẩm đủ dinh dưỡng.

Cũng theo khảo sát này, 30% sinh viên ở Los Angeles nói không có chỗ ở ổn định và đây là mức thấp nhất của California. 33% sinh viên Los Angeles cho rằng họ không đủ thức ăn, thấp thứ ba của California, sau khu vực phía Đông vùng vịnh San Francisco và các vùng trồng nho.

Nhiều sinh viên phải ngủ trong xe vì không đủ tiền thuê nhà. (Hình minh họa: indigenouswomenrise.org)

Sinh viên Mỹ gốc Phi Châu gặp nhiều trở ngại nhất. Hơn 50% nói không có thức ăn đủ dinh dưỡng và 40% nói không có chỗ ở ổn định. Khảo sát còn cho biết 40% sinh viên gốc Latino, 30% sinh viên gốc Á Châu và da trắng cũng gặp những khó khăn tương tự.

Bà Marlene Garcia, tổng giám đốc của Ủy Ban Trợ Cấp Sinh Viên California, ghi trong thông cáo: “California có quá nhiều sinh viên không đủ tiền để học đại học và họ không được giúp đỡ. Nhiều người phải nhịn ăn, phải ngủ trong xe, nếu không thì họ sẽ bị dấn sâu vào nợ học phí hơn. Đây là một chuyện không thể chấp nhận được và phải được giải quyết càng sớm càng tốt.”

Cô Brenda Contreras, sinh viên năm cuối khoa chính trị của UC San Diego, cho biết cô phải đi làm thêm ba công việc để đủ chi phí cho đi học và cho cuộc sống.

“Tôi đến lớp cứ như là xác chết biết đi. Không chỉ tôi thôi, nhiều sinh viên khác cũng gặp cảnh này,” cô chia sẻ.

Tiền trợ cấp cho sinh viên chỉ đủ giúp cô trả học phí và một phần tiền thuê nhà. Tuy vậy, cô phải đi làm ba công việc để mua sách giáo khoa, trả tiền xe, tiền điện thoại và bảo hiểm y tế. Không chỉ vậy, cô còn phải giúp người mẹ độc thân nuôi hai em trai.

Cô cho hay sinh viên thuộc gia đình có thu nhập thấp phải đi làm những công việc có lương cao, nhưng không liên quan đến ngành mình học như lái xe buýt hay làm người chăm sóc người già, trẻ em.

Nếu muốn đi làm nghiên cứu hay đi thực tập có liên quan đến ngành mình học, sinh viên phải chịu nhận lương thấp.

Cô Contreras cho rằng nếu tiểu bang tìm được cách kiểm soát giá thuê nhà sẽ giúp cô rất nhiều vì đây là chi phí cao nhất.

Ủy Ban Trợ Cấp Sinh Viên California cho biết đây là lần đầu tiên trong một thập niên họ khảo sát sinh viên của tất cả năm phần chính của đại học ở tiểu bang này gồm có hệ thống Cal State, UC, đại học cộng đồng và các đại học tư thường, cũng như đại học tư phi lợi nhuận.

Không đủ ăn cũng là một vấn đề lớn với nhiều sinh viên. (Hình minh họa: kunr.org)

Ủy ban này gửi email cho hơn 150,000 sinh viên và có 15,419 trả lời khảo sát. Trong đó, 33% nói họ gặp trở ngại liên quan đến chi phí học và 33% không cân bằng giữa trường lớp và cuộc sống được.

Theo khảo sát, nhiều sinh viên báo cáo họ phải chi trung bình $1,991/tháng để nhiều chi phí như mua sách, tiền thuê nhà, tiền điện nước và nhiều chi phí sinh hoạt khác. Những sinh viên trên 25 tuổi, có con hoặc phải nuôi gia đình phải gấp đôi, tức là gần $4,000/tháng.

Một sinh viên học ngành điện toán ở Sacramento cho biết họ phải đi làm 36 tiếng/tuần trong mùa học để giúp gia đình và trả nhiều chi phí cá nhân. Đến mùa Hè, sinh viên này phải đi làm toàn thời gian, tức là làm 40 tiếng/tuần. Vì đi làm, nên điểm số của sinh viên này không tốt. Họ quyết định giảm giờ làm việc lại, nhưng vậy thì không đủ tiền để ăn uống và chăm sóc sức khỏe.

Ủy Ban Trợ Cấp Sinh Viên California cho hay khảo sát này giúp họ nghe được nhiều ý kiến trực tiếp từ sinh viên. Vì vậy, họ sẽ tổ chức nhiều cuộc họp để kêu gọi tiểu bang giúp sinh viên vượt qua các khó khăn này. (TL)

MỚI CẬP NHẬT