Friday, April 19, 2024

California đầu tư cho sức khỏe tâm lý của sinh viên nhiều hơn

OAKLAND, California (NV) – Sinh viên ngày càng căng thẳng vì chuyện học. Chính vì vậy, các nhà lập pháp và các nhà điều hành đại học ở California đang đầu tư nhiều hơn cho những chương trình giúp sinh viên bảo vệ sức khỏe tâm lý.

Theo EdSource, số sinh viên bị trầm cảm, rối loạn ăn uống và còn có xu hướng tự tử, trong đó 13% sinh viên của hệ thống UC và 16% sinh viên Cal State phải đi tư vấn hoặc khám tâm lý hồi năm 2018.

Để đối chọi với tình trạng này, các đại học quyết định thuê thêm bác sĩ trị liệu và các nhà tư vấn. Ngoài ra, các trường còn mở ra những nhóm họp sinh viên và các lớp trên mạng dạy cách giải trí, dạy những cách học mới hay cách giảm căng thẳng.

Một trong những sinh viên có vấn đề tâm lý là anh Ronen Zur, một sinh viên đồ họa của đại học Santa Monica College. Anh cho biết mình bị nhiều lo âu, hay hồi hộp nên phải bỏ vài lớp và thậm chí phải nghỉ một học kỳ để đi tư vấn tâm lý. Không chỉ vậy, để vượt qua được cái chết của cha mình, anh Zur phải đi khám bác sĩ trị liệu của trường và cho rằng trường giúp mình rất nhiều.

Sức khỏe tâm lý của sinh viên lúc nào cũng là một chủ đề được bàn tán. (Hình minh họa: osteopathic.org)

Theo các nhà nghiên cứu của UC, trong 10 trường của hệ thống này, số sinh viên cần các dịch vụ sức khỏe tâm lý trong năm 2018 tăng 78% so với năm 2017. Trong khi đó, số lượng sinh viên được nhận vào chỉ tăng có 27%.

Thông số của hệ thống Cal State cho biết số sinh viên cần dịch vụ khám tâm lý tăng lên 15% trong hai năm vừa qua và số sinh viên được nhận vào tăng dưới 1%.

Các chuyên gia cho rằng nhiều sinh viên cần các dịch vụ khám tâm lý nhiều hơn trước vì họ không cảm thấy ngại ngùng khi đi tư vấn như trước nữa. Tuy vậy, nhiều sinh viên đang bị nhiều vấn đề như áp lực trường lớp, chi phí học và cuộc sống trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến tâm lý của mình.

Giáo Sư Jean Twenge của đại học San Diego State University cho biết: “Thế hệ trẻ ngày nay bỏ nhiều thời gian nhìn vào điện thoại hơn là để ngủ hay gặp gỡ bạn bè và điều này có liên quan đến sức khỏe tâm lý của họ. Nhiều người còn cho rằng những sinh viên trẻ này không quen với cuộc sống tự lập.”

Bà Sharon Elise, giáo sư khoa xã hội học của Cal State San Marcos, cho biết các đại học ngày càng có nhiều sinh viên thuộc gia đình thu nhập thấp, gia đình chưa có ai vào đại học bao giờ và càng nhiều sinh viên là dân nhập cư không có giấy tờ. Những sinh viên này phải đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống của họ

“Sinh viên thời nay phải chịu nhiều áp lực xã hội hơn thế hệ trước,” bà Elise nói.

Bà cho hay, 63% sinh viên Cal State cho biết họ bị nhiều lo âu trong năm 2018. Số sinh viên “suýt tự tử” từ 9% trong năm 2016, tăng lên 11.6% trong năm 2018, tuy chỉ có 1.8% làm thật nhưng không bị gì.

Theo Trung Tâm Phòng Dịch Hoa Kỳ, số người tự tử đang tăng và ở California hầu hết là người trong độ tuổi thanh niên, không cần biết có học đại học hay không. Trong năm 2017, có 435 người trong độ tuổi từ 18 đến 24 ở California tự tử, nghĩa là cứ 100,000 dân thì có 11.5 người tự tử và tăng 34% so với một thập niên trước. Vì vậy, các đại học ở California đang thuê thêm nhiều nhà tư vấn hơn.

Trong ngân sách cho niên khóa 2019-2020, Thống Đốc Gavin Newsom cho biết hệ thống UC sẽ có thêm $5.3 triệu cho các dịch vụ sức khỏe tâm lý. Hệ thống Cal State sẽ nhận thêm $1.5 triệu cho các dịch vụ khám tâm lý này, nhưng phải chia với các chương trình trợ cấp thực phẩm và chỗ ở.

Dân Biểu Kevin McCarty, tác giả của dự luật AB 1689 cho rằng dự luật có thể tạo ra từ $10 triệu đến $30 triệu chi phí giúp sinh viên đi tư vấn tâm lý và giúp họ tốt nghiệp đúng hạn. Theo ông, muốn thành công trong đại học thì phải có sức khỏe tâm lý.

Các buổi tư vấn lúc nào cũng có lợi cho sinh viên. (Hình: redwoods.edu)

Các hội đoàn sinh viên cho rằng số tiền này sẽ giúp họ rất nhiều vì sẽ làm giảm thời gian đợi vào tư vấn. Cô Chloe Beverina, sinh viên khoa kinh tế năm thứ hai của UCLA, cho biết cô bị trầm cảm và phải đợi bảy tuần mới được gặp nhà tư vấn trong trường. Sau khi đòi hỏi muốn được tư vấn nhanh hơn, cô được giới thiệu một nhà tư vấn ở nơi khác. Cô đợi thêm một thời gian và được gặp nhà tư vấn ở trường nhưng không phải trả thêm tiền bảo hiểm sinh viên.

Vì vậy, cô Beverina khen ngợi sự tiến bộ của các dịch vụ và các nhà tư vấn ở trường. Cô cho rằng cảm thấy mình như thành một người mới sau khi tư vấn, nhưng một năm học cô chỉ được đi tư vấn tâm lý sáu lần và cho đó là quá ít.

Tuy các đại học bốn năm đang cải tiến các dịch vụ khám tâm lý, nhưng 115 đại học cộng đồng ở California không được như vậy. Một lý do là vì các đại học này không có bán bảo hiểm cho sinh viên. Các đại học này có dịch vụ tư vấn tâm lý cho sinh viên, nhưng không có quá nhiều nhà tư vấn.

Ngoài sức khỏe tâm lý ra, sinh viên còn phải đối mặt với những vấn đề như nghiện rượu hay rối loạn cách ăn uống và nhiều người phải bỏ học. Chính vì vậy, các dịch vụ khám tâm lý ngày càng rất cần thiết. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT