WASHINGTON, DC (NV) – Các chủ nhà ở Mỹ khi gia hạn hợp đồng bảo hiểm căn nhà nhận thấy rằng phí bảo hiểm họ phải trả đang tăng mạnh. Các công ty bảo hiểm nêu ra chi phí nguyên vật liệu tăng và biến đổi khí hậu là những nguyên do chính dẫn đến sự tăng giá.
Theo The Washington Post, phí bảo hiểm tăng trung bình 4%. Theo thông tin từ “Viện Thông Tin Bảo Hiểm,” thường được biết với tên Triple-I, phí bảo hiểm chủ nhà trung bình hàng năm là $1,398.

Kể từ năm 2017, phí bảo hiểm đã tăng 11.4%. Theo tường trình của The Washington Post, tốc độ này còn tăng nhanh hơn cả lạm phát.
Các công ty bảo hiểm nói rằng phí có thể còn tăng hơn nữa.
Những căn nhà gần các khu vực dễ bị thiên tai đang chứng kiến tốc độ tăng chóng mặt nhất. Những thiệt hại được bảo hiểm do lốc xoáy, cuồng phong, bão lớn, cháy rừng và các thảm họa thiên nhiên khác lên tới $82 tỷ trong năm 2021.
Dan Porfilio, giám đốc bảo hiểm của Triple-I, nói với The Washington Post: “Rủi ro gây ra bởi khí hậu đang tiếp tục gây áp lực lên tất cả những gì có liên quan đến thời tiết. Chúng tôi đang thấy có nhiều trận bão dữ dội hơn, nhiều đợt cháy rừng nghiêm trọng hơn và không có đủ thông tin khoa học chính xác về tần suất xuất hiện hay cấp độ của lốc xoáy. Nhưng chúng tôi tin chắc là mức độ nghiêm trọng đang tăng lên.”
Theo Robert Dietz, kinh tế gia trưởng của Hiệp Hội Xây Dựng Quốc Gia, thảm họa thiên nhiên phá hủy hàng trăm hàng nghìn căn nhà sẽ đẩy giá vật liệu xây dựng ở những thị trường này tăng cao trong khoảng sáu đến chín tháng.
Nhìn chung, việc xây dựng lại nhà cửa ngày càng tốn kém hơn do bị hạn chế về nguồn cung ứng và chi phí vật liệu tăng, chẳng hạn như giá gỗ xẻ cũng góp phần tăng phí bảo hiểm.
Chi phí bảo hiểm nhà đang tăng nhanh hơn ở một số tiểu bang so với những tiểu bang khác.
Ví dụ, Colorado có mức tăng 21% cho bảo hiểm chủ nhà từ năm 2017 đến năm 2020. Ở Texas tăng 18%; Virginia tăng 14.8%; Maryland tăng 13.4%; và California tăng 9.6%, theo Triple-I.
Karen Collins, phó chủ tịch của Hiệp Hội Bảo Hiểm Tài sản và Thương Vong, nói với The Washington Post: “Có những chế tài dẫn đến việc các công ty bảo hiểm chậm điều chỉnh mức phí kịp thời. Có thể có một số [tiểu bang] chưa tăng với tỷ lệ tương tự, đơn giản là bởi vì các nhà cung cấp dịch vụ vẫn đang ở quá trình điều chỉnh giả cả hàng hóa của họ trong dài hạn.”
Theo phân tích của “Bankrate.com,” trung bình các chủ nhà dành gần 2% thu nhập hộ gia đình của họ cho bảo hiểm nhà ở. (Ng.Tr) [kn]
























































































































































