ORANGE COUNTY, California (NV) – Ai ai trong chúng ta đều muốn những điều tốt nhất cho những chậu cây yêu quý trong nhà. Và nếu việc đặt vài viên đá ở đáy chậu có thể giúp cây phát triển mạnh hơn, bất kỳ người trồng cây nào cũng sẽ sẵn sàng làm điều đó, phải không?
Tuy nhiên, theo tạp chí The Spruce, trái ngược với niềm tin phổ biến, việc để đá ở đáy chậu thực ra lại làm rễ cây dễ bị thối hơn là giúp phòng tránh bị thối rữa. Dưới đây, ba chuyên gia làm vườn sẽ giải thích vì sao lại như vậy và thay vào đó nên làm gì.

Có nên đặt đá ở đáy chậu cây không?
Việc bỏ đá vào đáy chậu là một chủ đề gây tranh cãi trong giới yêu cây cảnh. Lý thuyết đằng sau “huyền thoại” này cho rằng việc thêm đá ở đáy chậu sẽ giúp tránh tình trạng thối rễ và làm giảm tác động tiêu cực từ việc tưới nước quá nhiều.
Tuy nhiên, Laura Janney, chuyên gia làm vườn và là người sáng lập The Inspired Garden, giải thích rằng đá ở đáy chậu thực chất gây hại nhiều hơn là có lợi cho rễ cây.
“Điều cuối cùng muốn làm đó là đặt bất kỳ loại đá hoặc sỏi nào dưới đáy chậu,” cô nói. “Thay vì giúp thoát nước, một lớp đá — hay bất kỳ vật liệu nào không thấm nước — sẽ tạo ra một vùng bão hòa và khu vực này sẽ từ từ lan lên phía trên của chậu cây.”
Nói cách khác, mỗi lần bạn tưới nước, lớp đá ở dưới cùng làm cho mực nước trong chậu dâng lên, khiến cho rễ cây bị ngâm trong đất luôn ẩm ướt — và từ đó gây thối rễ.
Ruth Carll, lãnh đạo chương trình làm vườn tại nhà của Rutgers University, bổ sung:
“Dù có đá hay không, nếu nước đọng lại ở đáy chậu thì cây vẫn gặp nguy cơ thối rễ.”
“Vấn đề không nằm ở giá thể, đất hay đá – mà chính là do nước đọng lại.”
Bà cũng lưu ý rằng muối khoáng có thể tích tụ trong nước đọng, tạo môi trường độc hại cho rễ cây. Đây cũng là lý do hãy nên đổ bỏ phần nước đọng lại trong đĩa lót chậu cây sau mỗi lần tưới.
Khi nào bạn nên dùng đá?
Trường hợp duy nhất để đặt đá ở đáy chậu là dùng một viên đá để che lỗ thoát nước, giúp đất không trôi ra ngoài khi tưới. Chỉ nên dùng một viên đá cho mỗi lỗ thoát nước.
Hãy chọn chậu có lỗ thoát nước
Cách tốt nhất để phòng tránh thối rễ là sử dụng chậu có lỗ thoát nước. Lỗ này cho phép lượng nước dư thừa thoát ra ngoài, giúp rễ cây không bị úng.
Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng đôi khi bạn tìm được một chậu rất đẹp nhưng lại không có lỗ thoát nước, và bạn vẫn muốn trồng cây vào đó. Trong trường hợp này, bạn có thể áp dụng các giải pháp sau:
Giải pháp thay thế việc dùng đá
- Khoan lỗ thoát nước
Thay vì bỏ đá vào chậu không có lỗ, bạn có thể tự khoan lỗ. Việc này khá dễ nếu chậu làm bằng nhựa hoặc gỗ, vì bạn chỉ cần mũi khoan thông thường.
Nếu chậu là kim loại, bạn cần dùng mũi khoan cobalt.
Đối với chậu gốm hoặc sứ, khoan lỗ sẽ phức tạp hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên khoan một lỗ lớn ở giữa thay vì nhiều lỗ nhỏ để tránh làm nứt chậu.
- Dùng hai chậu
Một cách phổ biến để sử dụng chậu trang trí không có lỗ thoát nước là phương pháp hai chậu:
Trồng cây vào một chậu nhỏ hơn có lỗ thoát nước.
Sau đó, đặt cả chậu nhỏ vào bên trong chậu trang trí.
Lưu ý: Mỗi lần tưới nước, bạn cần lấy chậu nhỏ ra ngoài, để nước chảy hết rồi mới đặt lại vào chậu lớn.
Tóm lại, bạn không nên đặt đá ở đáy chậu cây. Nếu chậu không có lỗ thoát nước, bạn có thể khoan một lỗ, hay dùng phương pháp hai chậu, hoặc cho thêm một lớp than hoạt tính ở đáy chậu để hỗ trợ khử độc và hút ẩm. (Ng.Tr) [kn]





















































































































































