LOS ANGELES, California (NV) – Một cuộc khảo sát mới cho thấy, nhiều người Mỹ dưới 40 tuổi đang xem địa ốc như một phương tiện để tạo thu nhập hơn là mua ngôi nhà cho riêng mình.
Theo một cuộc khảo sát mới của Mynd, một công ty cung cấp giải pháp công nghệ để giúp các nhà đầu tư mua, tài trợ và quản lý tài sản cho thuê.

Báo cáo Insights của người tiêu dùng năm 2022 của Mynd cho thấy 43% những người dưới 40 tuổi nói rằng họ đang cân nhắc trở thành “những người đầu tư cho thuê,” những người tiếp tục thuê nhà riêng của họ trong khi tăng thu nhập từ địa ốc đầu tư.
Con số này so với chỉ 9% những người thế hệ Baby Boomers và 27% những người thuộc thế hệ X đang sử dụng cùng một chiến lược xây dựng sự giàu có. Một số nhà đầu tư lần đầu xem đây là cơ hội để kiếm nhiều tiền hơn và trang trải cuộc sống tốt hơn tại các thị trường lớn và đắt đỏ hơn.
“Những người trẻ tuổi đang phát hiện ra rằng việc mua một địa ốc đầu tư mang lại cho họ cả hai điều tốt nhất: Họ có thể sống ở bất cứ đâu họ muốn, kể cả những đô thị mà họ chưa có khả năng mua và vẫn trở thành chủ sở hữu địa ốc.” Doug Brien, người sáng lập và là giám đốc điều hành Mynd nói rằng sở hữu nhà vẫn được coi là một phần quan trọng trong giấc mơ Mỹ.
“Mua một địa ốc đầu tư có nghĩa là họ có thể đến nơi mà cuộc sống, công việc và mục đích sống phù hợp với người mua. Họ vẫn có thể hưởng lợi từ việc đa dạng hóa và lợi ích về thuế của việc đầu tư địa ốc.”
Khi nền kinh tế đứng trước bờ vực suy thoái, đa dạng hóa danh mục đầu tư có thể trở thành ưu tiên lớn hơn đối với những người mua tiềm năng.
Brien lưu ý rằng nhiều thế hệ thiên niên kỷ, những người đã trưởng thành trong cuộc Đại Suy Thoái năm 2008, đã chứng kiến cha mẹ và những người khác phải đối mặt với tổn thất tài chính lớn vì họ bị chi trả quá mức cho các khoản thế chấp. Brien nói: “Nhóm người trẻ này cũng hoài nghi hơn về thị trường cổ phiếu và trái phiếu.”
Tuy nhiên, những người trẻ tuổi tỏ ra lạc quan về tiềm năng dài hạn của địa ốc. Brien nói rằng ông tin rằng nhiều người trẻ tuổi mua địa ốc đầu tư không nhất thiết phải xem đó là một bước tiến tới việc mua một nơi ở chính mà là một khoản đầu tư sẽ tồn tại cùng với ngôi nhà chính của họ. (Ng.Tr) [kn]










