Wednesday, April 24, 2024

Tự tháo móng giả, bị nhiễm trùng máu

KENT, England (NV) – Một phụ nữ ở Anh bị nhiễm trùng máu và phải cưa đi một phần của ngón cái, chỉ vì tự tháo móng giả ở nhà.

Theo tin của Daily Mail, cô Cherie Newman, cư dân Ashford, Kent, một bà mẹ trẻ 33 tuổi với bốn con, đi làm móng giả bằng acrylic hồi Tháng Bảy.

Chỉ một thời gian sau đó, cô quyết định tự tháo bộ móng giả ra, nhưng tháo luôn cả móng thật ở ngón cái. Khoảng bốn tuần sau, cô phải vào bệnh viện và bị cưa đi phần trên của ngón cái vì bị nhiễm trùng nặng, có thể dẫn đến tử vong.

Cô kể rằng mình quá bận rộn để chăm sóc các con nhỏ, nên không quan tâm đến vết thương không chịu lành trên tay.

Khi đi khám bác sĩ, họ liền kêu cô vào bệnh viện để cấp cứu vì đầu ngón cái của cô đã biến thành màu tím

Cô phải vào phòng mổ để cưa đi phần đầu ngón cái, và bây giờ cô muốn lấy kinh nghiệm của mình để khuyên người khác đừng tự tháo móng acrylic ở nhà.

Cô cho biết ngón tay bị chảy mủ, cô cảm thấy lạnh người, buồn nôn, chóng mặt và muốn ngất.

“Tôi không ngờ tự tháo có cái móng giả thôi mà cũng bị nhiễm trùng máu,” cô Newman nói.

Vì nhiễm trùng máu nặng, nên cô phải ở trong bệnh viện sáu ngày, rồi phải phẫu thuật hai lần để khử trùng.

Cho đến những ngày gần đây, cô Newman đã bình phục và móng tay ở ngón cái trái của cô bắt đầu mọc ra lại.

Sau khi trải qua chuyện kinh khủng như vậy, cô cho biết mình vẫn sẽ đeo móng giả acrylic, nhưng thề sẽ không bao giờ tự tháo ra nữa.

Các chuyên gia y tế ở Anh dùng việc này để khuyên người dân cẩn thận về việc nhiễm trùng máu vì mỗi năm ở nước này có đến 250,000 người bị, trong đó có 40,000 người chết và 60,000 người bị thương tật vĩnh viễn. (TL)

Say ma túy lúc giải phẫu bệnh nhân, bác sĩ bị truy tố tội giết người

MỚI CẬP NHẬT