Saturday, April 27, 2024

Yếu tố Trung Quốc phủ bóng lên mối quan hệ mới Mỹ-Việt ?

Yếu tố Trung Quốc phủ bóng lên mối quan hệ mới Mỹ-Việt ?

Chuyến thăm của TT Mỹ Joe Biden đến Hà Nội kết thúc vào chiều ngày 11/9/23 tuần trước mà đến nay dư luận vẫn còn bàn tán xôn xao. Trong khuôn khổ chuyến thăm, quan hệ hai nước được “vượt cấp”, nâng thẳng lên Đối tác Chiến lược Toàn Diện, ngang hàng với TQ và Nga, được xem là điều chưa có tiền lệ và mang ý nghĩa lịch sử khi 2 cựu thù khép lại quá khứ để hướng tới tương lai. Trong tuần này, Thủ Tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm Mỹ để dự buổi họp Đại Hội Đồng LHQ. Hôm 18-9-23, thủ tướng Chính gặp gỡ và làm việc với một số công ty công nghệ Mỹ tại Thung lũng Điện Tử Silicon Valley ở California để tìm kiếm hợp tác về lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, vốn là trọng tâm của mối quan hệ vừa được thiết lập giữa VN và Mỹ, trong khuôn khổ chiến lược “friend shoring” của HK để dịch chuyển một phần chuỗi cung ứng sản xuất bán dẫn khỏi TQ. Trong “Câu Chuyện Thời Sự” tuần này, Bich Trâm sẽ cùng vị khách mời, Ts Lê Minh Nguyên phân tích về yếu tố TQ trong mối quan hệ Mỹ-Việt.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Advertisement -
- Advertisement -

MỚI CẬP NHẬT