Sunday, April 28, 2024

GOP thành đảng Trump, cử tri của Haley có nên “xé rào” bầu cho Biden?

GOP thành đảng Trump, cử tri của Haley có nên “xé rào” bầu cho Biden?

Hôm 12.3, TT Biden và cựu TT Trump đã giành chiến thắng ở các vòng bầu cử sơ bộ để hội đủ số đại biểu cần thiết cho việc nhận chiếc vé đề cử của đảng họ để chạy đua tranh chức Tổng Thống Mỹ vào tháng 11 tới. Với sự từ giã cuộc đua của bà Nikki Haley sau ngày Super Tuesday, và tuyên bố của lãnh đạo thiểu số Thượng Viện Mitch Mconnell rằng ông sẽ từ chức lãnh đạo GOP tại Thượng Viện sau bầu cử tháng 11, 2024, hầu hết giới phân tích từ cả 2 phía đều cho rằng, thời đại của đảng CH truyền thống thuộc Reagan/Lincoln đã kết thúc, nhường bước cho đảng CH Maga của Trump.

Những người ủng hộ Haley có thể đang tự hỏi, liệu họ nên dồn ủng hộ cho Trump, cho Biden, hay ngồi nhà tháng 11? Câu Chuyện Thời Sự 15.3 điểm qua phân tích NYTimes, theo đó cho rằng, một nhiệm kỳ thứ nhì của Biden sẽ đưa ra những chính sách phù hợp hơn với Đảng CH Reagan, so với một nhiệm kỳ lần 2 của Trump, và việc không tham gia bỏ phiếu tháng 11 là điều xa xỉ mà không người Mỹ nào, bất kể đảng phái, nên làm.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Advertisement -
- Advertisement -

MỚI CẬP NHẬT