Hơn hai mươi năm sau Nghị Quyết 36, vào đầu tháng 8, năm 2026, Bộ Chính Trị Việt Nam ban hành Nghị Quyết 23 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Văn kiện mới tiếp tục gọi hơn 6.5 triệu người Việt đang sống tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ là “bộ phận không tách rời” của dân tộc. Nhưng lần này, Hà Nội dùng một ngôn ngữ mạnh hơn: người Việt hải ngoại được xem là “nguồn lực chiến lược,” là cầu nối với thế giới, và có thể tham gia trực tiếp vào công cuộc phát triển đất nước.
Nhưng những lời kêu gọi “đồng hành,” “hòa hợp” hay “lắng nghe ý kiến khác biệt” có đánh dấu một thay đổi thật sự hay không?
Hay đây chỉ là một chiến lược thực dụng hơn, nhằm huy động tiền bạc, chất xám, và cả tiếng nói của hàng triệu người Việt hải ngoại?
Khách mời, bình luận gia Nguyễn Kim Bình.


