Saturday, April 27, 2024

Đài Loan ‘nóng bỏng’ vì chuyến thăm của Pelosi

ĐÀI BẮC, Đài Loan – Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đặt chân đến Đài Loan vào tối 2 Tháng Tám, giờ địa phương, khiến đảo quốc này trở nên “nóng bỏng” hơn bao giờ hết vì căng thẳng giữa hai siêu cường Mỹ – Trung.

Không chỉ Đài Loan, toàn vùng Đông Á, trong đó có Việt Nam, cũng hồi hộp dõi theo chuyến bay chở bà Pelosi, lãnh đạo cao cấp đứng thứ ba của Hoa Kỳ, chỉ sau tổng thống và phó tổng thống, cho đến khi chiếc máy bay quân sự đáp xuống phi trường Đài Bắc.

Trung Quốc trước đó đe dọa “có hành động mạnh mẽ” và nay nổi giận khi bà Pelosi tới Đài Loan, tuyên bố tập trận 6 khu vực quanh hòn đảo này. Hoa Kỳ đáp trả bằng việc đưa ba chiến hạm lớn, gồm một hàng không mẫu hạm và hai tàu đổ bộ tấn công, chở theo hàng chục chiến đấu cơ F-35, đến bố trí ngoài khơi Đài Loan.

Phi cơ chở bà Pelosi chuẩn bị đáp xuống phi đạo, phi trường Đài Bắc. (Hình: SAM YEH/AFP via Getty Images)
Chuyến bay được Trung Quốc và truyền thông quốc tế theo dõi sát sao. (Hình: SAM YEH/AFP via Getty Images)
Một quán ăn ở Đài Bắc mở TV phát tin tức về chuyến thăm của bà Pelosi. (Hình: Annabelle Chih / Getty Images)
Tòa tháp Đài Bắc 101 hiện dòng chữ TW Love US “Đài Loan yêu mến Hoa Kỳ” trước khi phi cơ chở bà Nancy Pelosi đáp xuống Đài Bắc. (Hình: Annabelle Chih / Getty Images)

Một cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm của bà Nancy Pelosi tại Đài Bắc, tối 2 Tháng Tám. (Hình: Annabelle Chih/Getty Images)
Nhiều người mang biểu ngữ chống Mỹ. (Hình: Annabelle Chih/Getty Images)
Người dân chụp hình khi phi cơ của bà Nancy Pelosi đến Đài Bắc (Hình: SAM YEH / AFP qua Getty Images)
Bà Pelosi có chuyến công du bốn nước châu Á bao gồm Singapore, Malaysia, Nam Hàn và Nhật Bản. (Hình:  Annabelle Chih/Getty Images)
Hai giới chức Tòa Bạch Ốc John Kirby (phải) và Karine Jean-Pierre trả lời truyền thông trong cuộc họp báo hôm 1 Tháng Tám về chuyến công du của bà Pelosi tới châu Á, bao gồm Đài Loan. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

(KN)

MỚI CẬP NHẬT