WASHINGTON, DC (NV) – Có 42% phụ nữ Mỹ ở độ tuổi 40 tới 44 không biết mình đang ở giai đoạn tiền mãn kinh, theo kết quả nghiên cứu mới, bất chấp đó là lứa tuổi mà nhiều phụ nữ bị triệu chứng tiền mãn kinh nặng nề, như cơn bốc hỏa, tâm trạng thay đổi đột ngột, tăng cân và giảm ham muốn tình dục, Flow Space đưa tin hôm Thứ Tư, 15 Tháng Bảy.
Cứ ba phụ nữ ở Mỹ 35 tuổi trở lên thì hơn một người (34%) không hề biết giai đoạn sinh sản của mình, tiền mãn kinh hay mãn kinh, theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Menopause: The Journal of the Menopause Society hôm Thứ Ba. Và phụ nữ 40 tới 44 tuổi không rõ vấn đề này nhất.

Trong cuộc nghiên cứu được ứng dụng sức khỏe phụ nữ Flo Health và Trung Tâm Sức Khỏe Phụ Nữ của Mayo Clinic hợp tác thực hiện, họ phỏng vấn 7,600 phụ nữ Mỹ 35 tuổi trở lên. Kết quả đáng lo ngại: Phụ nữ trung niên không rành giai đoạn sinh sản của mình, và do đó, gặp rắc rối.
Nhóm nghiên cứu thấy ba lý do chính:
-Trở ngại về chẩn đoán và chăm sóc (16%): Những phụ nữ có đi khám ở bệnh viện hoặc bác sĩ cho hay họ cảm thấy nỗi lo của họ bị bỏ qua hoặc bị chẩn đoán sai. Phụ nữ 40 tới 44 tuổi gặp vấn đề này nhiều nhất.
-Không rõ và hiểu sai triệu chứng (56%): Có phụ nữ nghi đó là triệu chứng tinh thần hoặc thể chất vì kinh nguyệt vẫn đều đặn, còn có người không biết đó là triệu chứng tiền mãn kinh hay lạc nội mạc tử cung (endometriosis) hay cai sữa sau khi sinh (postpartum weaning).
-Thiếu kiến thức và nghe thông tin mâu thuẫn nhau (28%): Những phụ nữ này không biết tiền mãn kinh là gì, không biết triệu chứng là gì, hoặc cứ nghĩ mình “còn quá trẻ” nên chưa bị. Họ thường nhận được lời khuyên mâu thuẫn nhau từ người thân, bạn bè hoặc Internet. Phần lớn phụ nữ 35 tới 39 tuổi gặp vấn đề này.
Sau đây là những giai đoạn sinh sản chính trong đời phụ nữ:
-Tiền dậy thì: Lứa tuổi trước khi bắt đầu có kinh nguyệt.
-Dậy thì: Những năm ngay trước và sau lần đầu tiên có kinh nguyệt, giai đoạn bắt đầu có kỳ kinh nguyệt và những đặc điểm giới tính (ngực nở, lông mọc ở nách và xung quanh bộ phận sinh dục).
-Giai đoạn sinh sản: Đây là những năm trưởng thành, có kinh nguyệt đều đặn (hoặc không, nếu dùng biện pháp tránh thai).
-Tiền mãn kinh: Tiền mãn kinh là những năm chuyển tiếp tới mãn kinh, giai đoạn bắt đầu có triệu chứng. Cần lưu ý rằng ở giai đoạn này, phụ nữ vẫn có thể có kinh nguyệt đều đặn và/hoặc có thai, nên có thể lẫn lộn với giai đoạn sinh sản.
-Mãn kinh: Phụ nữ chính thức mãn kinh nếu không có kinh nguyệt suốt một năm.
-Hậu mãn kinh: Đây là những năm sau khi mãn kinh, giai đoạn mà tình trạng dao động nội tiết tố (hormone), vốn gây ra nhiều triệu chứng, bắt đầu ổn định, nghĩa là hết cơn bốc hỏa, nhưng vì nồng độ estrogen giảm, nhiều phụ nữ vẫn phải dùng những thứ như miếng dán estrogen để giữ xương chắc và tim mạch tốt. (Th.Long) [kn]















































































































































