WASHINGTON, DC (NV) – Ngày càng nhiều phụ nữ mang thai hoãn đi khám tiền sản (prenatal care) tới giai đoạn sau của thai kỳ hoặc không bao giờ đi khám, theo bản phúc trình mới của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), NBC News đưa tin hôm Thứ Năm, 19 Tháng Hai.
Theo kết quả phân tích dữ liệu giấy khai sinh được CDC công bố hôm Thứ Năm tuần trước, tính tới năm 2024, có 75.5% phụ nữ mang thai ở Mỹ đi khám tiền sản trong ba tháng đầu thai kỳ. Năm 2021, con số đó là 78.3%.

Trong khi đó, khám tiền sản trong ba tháng thứ nhì thai kỳ từ 15.4% năm 2021 tăng lên 17.3% năm 2024. Và tỉ lệ phụ nữ đi khám tiền sản rất trễ hoặc không hề đi khám từ 6.3% tăng lên 7.3% trong cùng thời gian đó.
Đây là sự thay đổi rõ rệt so với cách đây 10 năm, tỉ lệ phụ nữ đi khám tiền sản nhìn chung tăng từ năm 2016 tới 2021, theo bản phúc trình CDC.
Bản phúc trình CDC không đề cập lý do có sự thay đổi này.
Người soạn bản phúc trình CDC cho hay dữ liệu sơ khởi năm 2025 cho thấy tỉ lệ phụ nữ khám tiền sản có vẻ cải thiện, nhưng cảnh báo tình hình có thể sẽ khác khi dữ liệu này hoàn tất vào mùa Hè năm nay.
Tại sao nên khám tiền sản sớm?
Đi bác sĩ là việc rất hệ trọng suốt thời gian mang thai đối với sức khỏe của cả bà mẹ lẫn em bé, theo Đoàn Bác Sĩ Sản Khoa và Bác Sĩ Phụ Khoa Mỹ.
Đặc biệt, khám tiền sản sớm – tức là đi bác sĩ trong mấy tháng đầu thai kỳ – giúp bác sĩ đánh giá bệnh nhân có thể bị rủi ro làm phức tạp việc mang thai hay không.
Chẳng hạn, nhiễm trùng đường tiểu nếu không điều trị có thể làm chuyển bụng sớm và thậm chí làm nhiễm trùng máu.
Và bảo đảm phụ nữ mang thai được điều trị tiểu đường phù hợp là rất cần thiết vì lúc mang thai, phụ nữ thường bị rối loạn đường huyết.
Khám tiền sản sớm còn có thể xác định phụ nữ có rủi ro bị tiền sản giật (preeclampsia) hay không. Đây là biến chứng gây huyết áp cao nguy hiểm trong giai đoạn sau của thai kỳ, có thể làm thiệt mạng.
Chuyên gia khuyến cáo những bệnh nhân đó nên bắt đầu uống aspirin liều lượng thấp ngay đầu ba tháng thứ nhì thai kỳ, bắt đầu tuần thứ 12.
“Tới lúc mang thai được 14 tuần mà vẫn chưa bắt đầu khám tiền sản thì đã mất cơ hội bắt đầu thực hiện biện pháp phòng ngừa đó sớm trong thai kỳ, thời điểm có lẽ quan trọng nhất,” Bác Sĩ Brenna Hughes, quyền chủ tịch khoa sản khoa và phụ khoa của Duke University School of Medicine, cho biết. (Th.Long)


























































