Saturday, April 20, 2024

Tết Tân Sửu, các chùa ở Little Saigon sẽ vắng tiếng pháo Giao Thừa

Văn Lan/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Đêm Giao Thừa, thời khắc chuyển dịch từ năm cũ sang năm mới với những tiếng pháo rộn ràng, pháo hoa bay rợp trời, đến chùa đọc kinh cầu nguyện,… là truyền thống không chỉ của người Phật tử mà còn của đồng hương Việt Nam dù xa quê bao năm nay vẫn giữ gìn nơi hải ngoại.

Tưng bừng đón Giao Thừa năm 2020 tại chùa Huệ Quang, Santa Ana. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhưng đêm Giao Thừa Tân Sửu năm nay sẽ vắng tiếng pháo quanh các chùa tại Orange County, đặc biệt khu Little Saigon, nơi có nhiều ngôi chùa của cộng đồng người Việt.

Chùa Huệ Quang, Santa Ana, sẽ không đốt pháo Giao Thừa

“Chùa vẫn tổ chức lễ đón Giao Thừa như hàng năm, nhưng sẽ không đốt pháo, tất cả đều sẵn sàng cho ngày Tết Tân Sửu,” Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ Tổ Đình Huệ Quang Santa Ana cho biết.

Hòa thượng nói thêm: “Chấp hành theo lệnh của Sở Cứu Hỏa Orange County, Giao Thừa năm Tân Sửu chùa sẽ không đốt pháo, tránh gây ô nhiểm cho sức khỏe, gây tiếng ồn và tụ tập đông người gây bất ổn. Trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện nay, mọi người phải giữ gìn, bảo vệ sức khỏe cho nhau, nên hạn chế nhiều đến sinh hoạt ngày Tết thiêng liêng truyền thống ngày đầu năm mới này.”

“Đêm Giao Thừa năm nay, chùa Huệ Quang và các chùa khác trong vùng vẫn tiếp đón đồng hương Phật tử. Chúng ta khi đến chùa nên giữ gìn ý thức, giữ sự thanh tịnh thắp hương cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi, mùa màng thuận lợi, dịch bệnh tiêu trừ. Đồng thời phải biết giữ gìn trật tự, an ninh và an toàn y tế, tránh bớt những tai nạn, đặc biệt là do đốt pháo. Xin đồng hương Phật tử giúp chúng tôi giữ gìn những nét đẹp văn hóa ngày Tết này,” hòa thượng nói.

Phật tử cầu nguyện đêm Giao Thừa tại chùa Huệ Quang, 2019. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Lúc 6 giờ sáng ngày Mùng Một, chùa có làm lễ vía Phật Di Đà và vía Phật Di Lạc, là biểu tượng của niềm an lạc, sau đó tiếp đón thập phương bá tánh đến chùa lễ Phật, cùng chúc tụng nhau những điều an lành trong năm mới, đồng thời dùng bữa cơm chay đầu năm với nhà chùa.”

“Đêm Giao Thừa là nét đẹp truyền thống của người Việt, và từ Mùng Một Tết cho đến ngày Rằm Tháng Giêng (Rằm Thượng Ngươn), là lễ dâng sớ cầu an hy vọng trong năm mới được nhiều an lành hơn. Đây cũng là nét truyền thống trong Phật Giáo, cầu nguyện cho vạn dân bá tánh được mọi sự an lành, mưa thuận gió hòa. Trong đêm Giao Thừa các chùa thường có những sinh hoạt văn nghệ, có nhiều thực phẩm chay, bánh chưng bánh tét do Phật tử đóng góp công sức nấu nướng để gây quỹ trong mùa dịch khó khăn này, xin quý đồng hương Phật tử giúp đỡ trợ duyên cho các chùa, các cơ sở tôn giáo,” hòa thượng cho biết.

Chùa Bát Nhã, Santa Ana, không khí Tết bắt đầu nhộn nhịp

Lễ Tất Niên chùa Bát Nhã 2019, qua cuộc thi áo dài truyền thống cho trẻ em. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chùa Bát Nhã đã có lễ cúng Tất Niên hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Giêng. Đại Đức Thích Đức Trí, trú trì chùa Bát Nhã cho biết năm nay chùa làm lễ cúng Tất Niên sớm hơn hai tuần, để có thì giờ chuẩn bị đón khách thập phương về chùa dự lễ đầu năm Tân Sửu.

Trong cáo bạch của chùa Bát Nhã, viện chủ chùa, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, hôm 1 Tháng Giêng, năm 2021, thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, đã có lời chúc Tết đến chư tôn giáo phẩm hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng, ni, cùng đồng hương Phật tử.

Chương trình Tết Tân Sửu 2021 tại chùa Bát Nhã sẽ bắt đầu từ ngày Thứ Bảy, 30 Tháng Giêng, 2021 (18 Tháng Chạp Canh Tý) kéo dài đến Thứ Bảy, 6 Tháng Ba, 2021 (23 Tháng Giêng Tân Sửu), trong đó ngày Thứ Năm, 11 Tháng Hai, 2021 (30 Tháng Chạp Canh Tý) có chương trình Lễ Giao Thừa, Nghinh Xuân, phát lộc, khoản đãi thức ăn chay.

Lễ cúng Tất Niên sớm Tết hai tuần tại chùa Bát Nhã hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Hai, năm 2020. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tại lễ cúng Tất Niên, Phật tử Nguyên Quang, 85 tuổi, cư dân Santa Ana cho biết: “Tôi hàng ngày vẫn đến chùa làm công quả, công việc của tôi là phụ giúp nấu thức ăn cúng dường. Năm nay tuy đang gặp nạn dịch bệnh, nhưng khi có lệnh của tiểu bang cho phép hoạt động tôn giáo được bình thường trở lại, tuy vẫn phải giữ gìn an toàn và đeo khẩu trang.”

Còn bà Nguyên Quang cho biết: “Đối với tôi, mọi việc đều bình thường, có hay không có tiếng pháo ngày Tết cũng không có gì xao xuyến cả, mọi ngày được các sư cô chở về chùa làm công quả tôi rất thích. Ngồi một chỗ gói bánh không thấy mệt, tất cả đều do tâm thường định, vừa gói bánh vừa cầu nguyện nên không biết mỏi mệt là gì.” 

Tại Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, với nụ cười hiền hòa cho biết năm nay hạn chế vì dịch bệnh, nên không cúng Tất Niên như mọi năm. Trước Tết một tuần, chùa có lễ sám nguyện, lạy Phật Ngũ Bách Danh, để Phật tử có nhân duyên về chùa sám hối căn nghiệp, sám hối trước Tam Bảo, cầu xin xóa hết những lỗi lầm, đem tâm thành kính hồi hướng đến ông bà cha mẹ được bình an trong năm mới.”

“Trong lễ Giao Thừa, chùa sẽ khai đàn tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phổ Môn Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu nguyện cho dịch bệnh tai ách được tiêu trừ, đời sống được bình yên, phước báu này được hồi hướng đến chư hương linh cửu huyền thất tổ. Sau đó là lễ mừng tuổi sư ông khi ban pháp từ khuyến tấn, phát lộc cho Phật tử đầu năm. Trong ba ngày Tết, từ Mùng Một đến Mùng Ba, chùa có lễ cúng chư hương linh cửu huyền thất tổ vào bữa trưa,” Sư Minh Tâm, trú trì Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý cho biết thêm.

Pháo nổ đón Giao Thừa 2019 chùa Điều Ngự, Westminster. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chùa Điều Ngự, Westminster

Hòa Thượng Thích Viên Huy, trú trì chùa Điều Ngự, westminster cho biết Tết năm nay dù đã được cho phép hoạt động tôn giáo nhưng xem ra tình hình dịch bệnh vẫn còn để lại nhiều lo ngại. Giữ sức khỏe an toàn là chính, nên bà con Phật tử có thể xem lễ Giao Thừa, nghe lời chúc Tết của chư tôn đức trên online qua hai địa chỉ: ibctv.us và đài ibc trên các kênh 57.19; 18.12; và 14.7.

“Chùa vẫn mở cửa bình thường cho đồng hương vào lễ Phật, với chúng tôi thì vẫn hiểu sự đời là vô thường, nhưng lo ngại cho sức khỏe của bà con Phật tử là chính. Đặc biệt năm nay chúng tôi không đốt pháo Giao Thừa, để tránh tình trạng bà con tập trung đông! Cần nhất là khi đến chùa làm lễ, tuyệt đối làm theo lời dặn của các cấp có thẩm quyền,” Hòa Thượng Thích Viên Huy cho biết.

Hòa thượng tiếp: “Về lễ đón Giao Thừa thì chúng tôi vẫn đủ các nghi thức Phật Giáo, và ngày Mồng Một Tết, ban trai soạn tổ chức được bao nhiêu thì sắp sẵn thức ăn chay ‘to go’ bấy nhiêu để bà con Phật tử đến mang về, chứ không tập trung đông vui như mọi năm.”

“Thay mặt hòa thượng viện chủ, chúng tôi xin kính chúc chư tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, và tất cả đồng bào Phật tử gần xa, các cấp lãnh đạo, các hội đoàn tôn giáo, các cơ quan truyền thông được dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, đặc biệt là mọi người cùng cầu nguyện cho cơn đại dịch sớm tiêu trừ,” Hòa Thượng Thích Viên Huy nói.

Giao thừa 2019 tại chùa Dược Sư, Garden Grove. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chùa Khánh Hỷ, Garden Grove

Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, viện chủ chùa Khánh Hỷ, Garden Grove cho hay: “Chùa Khánh Hỷ sẽ có buổi lễ lúc 7 giờ chiều cuối năm, để cầu siêu cho tất cả nạn nhân của dịch bệnh đang xảy ra, cầu cho âm siêu dương thới, người qua đời được siêu thoát và người ở lại được bình an.”

“Đêm Giao Thừa sẽ là đêm tưởng niệm đến các nạn nhân qua đời vì dịch bệnh. Từ Mồng Một đến Mồng Ba Tết, chùa vẫn mở cửa đón đồng hương đến lễ Phật, nếu họ cảm thấy an toàn, và những sinh hoạt của chùa vẫn bình thường trong phạm vi giới hạn cho phép,” vị viện chủ cho biết.

“Đúng 12 giờ đêm Giao Thừa, sẽ có hồi chuông trống bát nhã để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cầu cho đại dịch sớm qua đi, tất cả mọi tai ách được tiêu trừ, toàn thể nhân loại được an vui hạnh phúc. Đại diện chùa Khánh Hỷ, chúng con xin thành tâm kính chúc chư tôn đức tăng, ni thân tâm thường an lạc, kính chúc đồng hương Phật tử được nhiều sức khỏe, mau vượt thoát khỏi cơn đại dịch để sớm trở lại những mùa Xuân thanh bình!,” vị thượng tọa viện chủ thành tâm nói.

Nhìn chung thì Tết năm nay, các chùa vẫn mở cửa đón Tết nhưng sẽ không đông vui như mọi năm, và chưa biết đến khi nào qua cơn đại dịch, nhưng với tâm thiện lành của người con Phật, mọi người cùng nhau cầu nguyện để sớm thấy được cảnh thái bình, người người đều an lạc. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT