ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (AP) – Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Ba loan báo quyết định buộc khoảng 12,800 cảnh sát viên tạm thời nghỉ việc vì nghi ngờ họ có liên quan với một giáo sĩ Hồi Giáo, ông Fethullah Gulen, hiện đang sống lưu vong ở Mỹ, trong chiến dịch đàn áp thành phần bị coi là đứng sau cuộc đảo chánh thất bại của quân đội hôm 15 Tháng Bảy vừa qua.
Trong bản thông cáo ngắn ngủi phổ biến trên trang mạng, cơ quan cảnh sát quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những người bị tạm cho nghỉ việc có liên hệ hay hoạt động chặt chẽ với phía ông Gulen.
Bản tin cũng cho hay có 2,532 người trong số này là các cảnh sát trưởng.
Hành động này được đưa ra một ngày sau khi nội các Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn thêm ba tháng tình trạng khẩn trương, được đưa ra sau đảo chánh, vốn tạo cơ hội để chính phủ có lý do truy diệt phía ông Gulen.
Từ đó tới nay, có hàng chục ngàn người bị cho nghỉ việc hoặc tạm nghỉ việc, gồm cả quân nhân, cảnh sát, giới chức tư pháp và giáo dục.
Khoảng 32,000 người bị bắt giam, kể cả hàng chục nhà báo, vì cho là có liên hệ với phía ông Gulen.
Ðảng đối lập chính ở Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm tranh đấu bảo vệ nhân quyền đã cáo buộc chính phủ dùng quyền lực từ việc công bố tình trạng khẩn trương để dập tắt mọi thái độ chống đối, chứ không chỉ nhắm vào phong trào của ông Gulen.
Mời độc giả xem video: Ông Duterte nói với ông Obama: “Đi chết đi”
Chính quyền Ankara cũng đòi chính phủ Mỹ phải dẫn độ ông Gulen, hiện đang sống tại Pennsylvania, và trong khi chờ đợi thủ tục phải bắt giam ông này. (V.Giang)




























































































































