Thế hệ chiến hạm mới chặn sự bành trướng của Trung Quốc
SINGAPORE (AP) – Hải Quân Hoa Kỳ sẽ phát triển kiểu chiến hạm thế hệ mới nhằm thích ứng với sự bành trướng hải quân của Trung Quốc trong vùng Thái Bình Dương.
Xưởng đóng tàu của General Dynamics tại Bath, Maine, nơi sẽ đóng các khu trục hạm Zumwalt-class (DDG-1000s) đầu tiên. (Hình: NavyTimes)
Theo kế hoạch, các khu trục hạm DDG-1000, Zumwalt class, là loại chiến hạm tối tân nhất từ trước đến nay, sẽ bắt đầu được sử dụng từ năm 2014. Ðây là loại tàu “tàng hình” nghĩa là khó bị phát hiện bởi radar địch, do đó có thể hoạt động xa ngoài khơi đến cũng như đến gần bờ biển để tấn công bằng hỏa tiễn và súng điện từ “railguns” giống như trong các phi khoa học giả tưởng hiện nay. “Railgun” bắn ra những viên đạn có vận tốc gấp nhiều lần vận tốc âm thanh.
DDG-1000 chiều dài 600 feet, trọng tải 15,000 tấn, sử dụng động cơ điện, vận tốc 30 hải lý/giờ, lớn hơn các khu trục hạm hiện nay nhưng thủy thủ đoàn chỉ bằng phân nửa vì có nhiều bộ phận tự động hóa.
Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ trong hội nghị an ninh khu vực họp ở Singapore tuần trước, nói rằng Hoa Kỳ sẽ triển khai khoảng 60% hạm đội trên toàn thế giới đến khu vực Thái Bình Dương vào năm 2020 và các chiến hạm kỹ thuật cao sẽ là một phần trong kế hoạch ấy.
Ngũ Giác Ðài quan tâm với sự bành trướng hải quân của Trung Quốc mà mục tiêu gần của họ là ngăn chặn hay trì hoãn sự can thiệp của Hoa Kỳ vào khu vực tranh chấp trong Biển Ðông hay Ðài Loan.
Cho đến nay Hải Quân Hoa Kỳ có ưu thế tuyệt đối trong hoạt động viễn duyên, nhưng Hải Quân Trung Quốc có thể gây khó khăn cho những hoạt động cận duyên. Khu trục hạm tàng hình thế hệ mới đáp ứng được cả hai điều kiện hoạt động ấy.
Phó Ðô Ðốc Zhang Zhaohong của Hải Quân Trung Quốc nói rằng dù với những chiến hạm tân tiến đến đâu, cũng vẫn có thể đương đầu được với một số đông tàu nhỏ như tàu đánh cá mỗi chiếc mang đầy chất nổ, đánh theo kiểu như chiến thuật biển người trên bộ.
Tuy nhiên khó khăn chính cho sự trang bị khu trục hạm thế hệ mới sẽ là vấn đề ngân sách, vì chiến hạm giá quá đắt, khoảng $3 tỷ mỗi chiếc. Số chiến hạm được dự tính sản xuất vì vậy đã được rút lại từ kế hoạch ban đầu là 32 xuống còn 7 chiếc.
Hải Quân Hoa Kỳ đã chọn xưởng đóng tàu của General Dynamics ở Bath, tiểu bang Maine, làm nơi sản xuất những chiến hạm đầu tiên thế hệ Zumwalt, thay vì xưởng Ingalls của Northrop Grumman như nơi vẫn đóng các khu trục hạm trước đây. (HC)















































































