Friday, April 19, 2024

22 người thiệt mạng sau vụ tấn công trong ngày lễ Độc Lập Ukraine

KIEV, Ukraine (NV) – Tổng thống Ukraine hôm Thứ Tư, 24 Tháng Tám, cho biết các lực lượng Nga đã mở cuộc pháo kích vào một ga xe lửa của Ukraine trong ngày lễ Độc Lập của quốc gia này, khiến 22 người thiệt mạng, theo AP.

Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, ngày trước đó đã báo động với dân chúng trong nước và thế giới rằng Moscow có thể âm mưu làm một “điều gì đó đặc biệt tàn ác” trong tuần này.

Nhà ga xe lửa ở Lviv, Ukraine. (Hình minh họa: Jeff J Mitchell/Getty Images)

Trong tin nhắn video gửi cho Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, ông Zelensky cho hay vụ tấn công tàn ác này nhắm vào Chaplyne, một thị trấn có dân số 3,500 người ở trung tâm vùng Dnipropetrovsk. Văn phòng tổng thống cũng báo cáo một đứa trẻ 11 tuổi đã thiệt mạng do hỏa tiễn bắn vào khu dân cư.

“Chaplyne là nỗi đau của chúng tôi ngày hôm nay,” ông Zelensky nói trong bài phát biểu hằng đêm.

Ông Zelensky trước đó cũng cho hay số người bị thương vào khoảng 50 người. Phó văn phòng tổng thống sau đó cho biết 22 người đã bị thương trong vụ tấn công. Dữ liệu chính xác hiện vẫn chưa được xác định.

Ukraine gặp phải hàng loạt vụ pháo kích nặng nề trong ngày lễ Độc Lập. Đây là sự kiện kỷ niệm ngày Ukraine tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô vào năm 1991. Ngày 24 Tháng Tám cũng đánh dấu cột mốc sáu tháng của cuộc chiến.

Vài ngày trước lễ Độc Lập, chính quyền Kiev ban hành lệnh cấm tụ tập đông người ở thủ đô đến hết ngày 25 Tháng Tám do lo ngại các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn.

Từ sáng sớm 24 Tháng Tám, người dân Kiev bị tiếng còi báo động cuộc không kích đánh thức. Nhiều vụ oanh tạc của Nga đã được báo cáo ở phía Đông, phía Tây và trung tâm của đất nước, trong đó vụ tấn công nghiêm trọng nhất là sự việc ở ga tàu hỏa.

Vào cuối tuần qua, một vụ nổ bom xe hơi bên ngoài thủ đô Moscow đã khiến con gái ông Alexander Dugin, đồng minh thân cận của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, thiệt mạng. Vụ ám sát đã làm dấy lên lo ngại Điện Kremlin có thể tăng cường các cuộc tấn công ở Ukraine trong tuần này.

Các viên chức Nga cho rằng tình báo Ukraine đứng sau cái chết của bà Darya Dugina, một nhà hoạt động công khai ủng hộ Điện Kremlin. Ukraine phủ nhận tất cả cáo buộc. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT