VATRY, Pháp (NV) – Một phi cơ thuê chuyến bị buộc hạ cánh tại Pháp để điều tra nạn buôn người đã được cất cánh sáng sớm Thứ Ba, 26 Tháng Mười Hai, tới Ấn Độ với 276 hành khách trên phi cơ, nhà chức trách cho biết. Những người Ấn Độ này trên đường bay tới Nicaragua nhưng thay vào đó bị chặn lại bên trong một phi trường nhỏ ở Pháp trong bốn ngày.
Giới chức địa phương cho biết 276 trong số 303 hành khách ban đầu đang trên đường tới Mumbai và 25 người khác xin tỵ nạn tại Pháp. Những người còn lại được chuyển tới một khu vực đặc biệt tại phi trường Charles de Gaulle ở Paris dành cho dân tỵ nạn. Các hành khách hạ cánh ở Pháp gồm có một em bé 21 tháng và một số trẻ vị thành niên không có thân nhân đồng hành.
Hai hành khách còn lại lúc đầu bị giam giữ để điều tra vì tình nghi buôn người nhưng được thả hôm Thứ Hai sau khi ra hầu tòa, văn phòng công tố Paris cho biết. Thẩm phán tuyên bố họ là “chứng nhân hỗ trợ” cho vụ án, một vị trí đặc biệt theo luật pháp nước Pháp cho phép có thêm thời gian điều tra và có thể dẫn tới cáo buộc cuối cùng hoặc hủy bỏ vụ án.

Phi cơ A340 của Legend Airlines hạ cánh hôm Thứ Năm, 21 Tháng Mười Hai để tiếp nhiên liệu tại Vatry trên đường từ phi trường Fujairah ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất tới Managua, Nicaragua và bị cảnh sát cấm bay do có nguồn tin ẩn danh cho rằng phi cơ có thể chở nạn nhân buôn người.
Các công tố viên không tiết lộ liệu đích đến của hành khách có thể là Hoa Kỳ hay không, quốc gia đang chứng kiến sự gia tăng số lượng dân Ấn Độ vượt biên từ Mexico vào Mỹ trong năm nay.
Giới chức Pháp đang nỗ lực kiểm chứng mục đích của chuyến bay ban đầu và mở một cuộc điều tra tư pháp về các hoạt động của một nhóm tội phạm có tổ chức giúp dân ngoại quốc đi vào hoặc ở lại một quốc gia theo cách bất hợp pháp, văn phòng công tố cho hay.
Hôm Thứ Hai, văn phòng công tố không nêu rõ liệu nạn buôn người – mà Liên Hiệp Quốc định nghĩa là “hành động chiêu mộ, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp hoặc tiếp nhận con người bằng võ lực, lừa đảo hoặc dối trá, với mục đích bóc lột hòng trục lợi” – vẫn đang trong vòng nghi vấn.
Phi trường Vatry bị cảnh sát phong tỏa trong nhiều ngày. Giới chức địa phương, y tế và tình nguyện viên chở giường xếp tới và bảo đảm phần ăn cũng như cho những người bị giam giữ bên trong có chỗ tắm rửa thường xuyên. Sau đó, phi trường trở thành một phòng xử án tạm thời vào Chủ Nhật khi các thẩm phán, luật sư và thông dịch viên có mặt đầy đủ tại phi trường để tiến hành các phiên hầu tòa khẩn cấp nhằm ấn định các bước giải quyết tiếp theo.
Một số luật sư tại phiên tòa hôm Chủ Nhật phản đối cách lèo lái tình huống của giới chức và quyền lợi của hành khách, cho thấy cảnh sát và các công tố viên phản ứng thái quá trước lời chỉ điểm nặc danh.
Tòa Đại Sứ Ấn Độ viết lời cảm ơn trên X, trước đây là Twitter, gửi tới giới chức Pháp vì bảo đảm rằng người Ấn Độ có thể hồi hương. Giới chức Pháp hành động suốt Đêm Giáng Sinh và buổi sáng hôm Giáng Sinh về các thủ tục để cho phép hành khách rời khỏi Pháp, công tố viên khu vực Annick Browne nói với hãng tin AP.
Dân ngoại quốc có thể bị giữ tới bốn ngày trong khu vực quá cảnh để cảnh sát điều tra tại Pháp, sau đó một thẩm phán đặc biệt phải ra phán quyết về việc có nên gia hạn thời gian đó lên tám ngày hay không.
Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định Nicaragua là một trong số các quốc gia được coi là không đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu để dẹp bỏ nạn buôn người. Nicaragua cũng được sử dụng làm bàn đạp di cư cho những người tháo chạy khỏi nghèo đói hoặc xung đột do các yêu cầu nhập cảnh được nới lỏng hoặc miễn thị thực cho một số quốc gia. Đôi khi các phi cơ thuê theo chuyến được dùng đưa người vượt biên. (TTHN)
























































































